3 lỗi sai be bét khi cho trẻ tập đi, gây hậu quả tai hại đến tận sau này, bố mẹ cần chú ý

Quỳnh Trang 2020-12-16 06:00
- Trên thực tế, có một số quy tắc nhất định khi cho bé tập đi mà mẹ cần tuân thủ.

Trên thực tế, có một số quy tắc vận động nhất định đối với trẻ nhỏ. Không phải cho trẻ ngồi, leo trèo, tập đi sớm là tốt. Nói chung, trẻ tập ngồi lúc 6-7 tháng, bò từ tháng 8-9 và tập đi lúc 12-16 tháng. Sự phát triển của mỗi bé hơi khác nhau, mốc thời gian này có thể sớm hoặc muộn. Tuy nhiên, bố mẹ không nên cho trẻ tập đi quá sớm. 

Mẹ có biết rằng chân của trẻ sơ sinh tương đối mỏng manh vì vậy việc đứng và đi quá sớm khiến chân phải chịu quá nhiều tải trọng. Mẹ cho trẻ tập đi quá sớm có thể gây biến dạng xương, gây ra dị tật bàn chân bẹt và nhiều bệnh về chân khác. Cho trẻ tập đi sớm, chân bé dễ bị vòng kiềng, ảnh hưởng đến dáng đi của bé sau này.

3 lỗi sai be bét khi cho trẻ tập đi, gây hậu quả tai hại đến tận sau này, bố mẹ cần chú ý

Ngoài việc cho trẻ tập đi quá sớm, cha mẹ thường mắc phải những sai lầm nào khác khi trẻ tập đi?

1. Cho bé ngồi vào xe tròn tập đi

Mọi người đều quen thuộc với xe tập đi cho trẻ. Nhiều người thường nghĩ rằng cho bé ngồi vào xe tập đi bé vừa biết đi nhanh lại không phải đỡ bé hay lo bé bị ngã. Tuy nhiên, xe tập đi không những không giúp trẻ tập đi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hại như ảnh hưởng đến dáng đi, dễ gây tật chân chữ X hoặc chân chữ O, không có lợi cho việc giữ thăng bằng cho trẻ. 

3 lỗi sai be bét khi cho trẻ tập đi, gây hậu quả tai hại đến tận sau này, bố mẹ cần chú ý

2. Học cách đi bộ mà không học cách leo trèo

Để trẻ lớn lên và phát triển toàn diện, bên cạnh việc tập đi bộ, mẹ nên cho bé tập leo trèo. Tập leo trèo có thể giúp trẻ vận động cơ tay, chân và thắt lưng của trẻ, thúc đẩy sự phối hợp giữa tay và chân. Việc cho trẻ tâp đi mà không tập leo trèo sẽ ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng và sự phát triển của trẻ.

3 lỗi sai be bét khi cho trẻ tập đi, gây hậu quả tai hại đến tận sau này, bố mẹ cần chú ý

3. Mang sai giày khi trẻ mới biết đi

Việc chọn một đôi giày phù hợp trong giai đoạn tập đi là rất quan trọng đối với sự phát triển đôi chân của bé. Khi bắt đầu tập đi, bạn có thể cho bé đi chân trần thường xuyên để kích thích dây thần kinh gan bàn chân và giúp phát triển lòng bàn chân. Cho trẻ đi những đôi giày quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bàn chân của trẻ. Bé đi chưa vững, lại đi sai số giày rất dễ bị ngã.

3 lỗi sai be bét khi cho trẻ tập đi, gây hậu quả tai hại đến tận sau này, bố mẹ cần chú ý

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc giúp chị em ăn gian chiều cao hiệu quả