Gợi ý mặc đẹp mùa Giáng Sinh

Eve Nguyễn 2015-12-11 10:03
- Tháng 12, tháng của mùa Giáng Sinh tưng bừng đã tới, và đã đến lúc bạn tạm bỏ qua những trang phục, phụ kiện tối giản để tỏa sáng hết sức trên mọi phương diện.
Khi các địa điểm lớn đã bắt đầu trang hoàng cho cây thông Giáng Sinh, thì cũng là lúc bạn nên bắt đầu trang hoàng hết cỡ cho phong cách ăn mặc của mình. Hãy mạnh dạn chọn những màu sắc rực rỡ hơn, ưa chuộng những món đồ lấp lánh hơn, mở lòng hơn với họa tiết và không ngại ngần những món đồ điệu đà, rườm rà nhất. Bạn không nhất thiết phải tham dự những buổi tiệc tưng bừng, mà hãy biến bất cứ nơi nào bạn xuất hiện thành một bữa tiệc sôi động ngay tại chỗ với những gợi ý mặc đẹp mùa Giáng Sinh sau.

1. Phụ kiện cài tóc

Mặc đẹp mùa lễ hội
Trên các sàn diễn thời trang cao cấp, rất nhiều NTK đã mạnh tay thiết kế hẳn những chiếc vương miện cầu kỳ cho người mẫu. Còn bạn thì không cần phải “chơi trội” như vậy. Có những cách thiết thực hơn để tự biến mình thành những nàng công chúa và nữ hoàng của tháng 12, đó là những kiểu phụ kiện cài tóc ánh kim loại lấp lánh. Bạn có thể chọn thêm một chiếc cặp tóc bản lớn, một chiếc băng đô đính cườm, hoặc thậm chí cải tiến chiếc vòng cổ cũ thành phụ kiện cài trên đầu. Với sự xuất hiện của những món phụ kiện này, ngày đông như ấm áp hơn, mái tóc bạn cũng như óng ả hơn, giống như có thêm một vầng hào quang tỏa sáng cho bạn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. 
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội

2. Áo lông thú nhân tạo

Mặc đẹp mùa lễ hội
Bạn không cần phải thấy tự ti vì không có khả năng sắm cho mình một chiếc áo lông thú hàng thật đắt tiền. Ngược lại, rất nhiều nhà mốt hiện nay cũng ưu ái lông thú nhân tạo chẳng kém gì lông thú thật. Bạn hoàn toàn có thể khoe vẻ sang trọng, ấm áp và vô cùng bắt mắt trong những ngày gió rét. Để thực sự nổi trội với áo khoác lông thú nhân tạo, đừng ngại chọn những chiếc áo lông xù ấn tượng, biến bạn thành một nàng gấu bông đáng yêu ai cũng muốn ôm. Với kiểu áo này, có còn ai phải buồn lòng vì vẫn phải cô đơn trong tháng 12 chứ? Chắc chắn đây sẽ là món đồ thời trang ghi đậm dấu ấn giúp bạn chốt hạ những ngày cuối cùng của năm 2015 một cách hoành tráng hơn, không còn gì phải nuối tiếc.
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội

3. Vòng cổ choker

Mặc đẹp mùa lễ hội
Những kiểu vòng cổ xuất hiện tại show diễn Xuân Hè 2016 của Dior đã chứng minh sức hút của những kiểu vòng cổ choker (vòng cổ ôm sát). Trong khi mọi người vẫn đang đi theo xu hướng vòng cổ ấn tượng bản lớn hoặc khuyên tai cỡ đại nặng nề, bạn có thể chọn một chiếc vòng cổ choker vừa nhẹ nhàng, vừa thiết thực, giúp giữ ấm và tạo cá tính khác biệt. Bạn hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo và tùy biến các phụ kiện khác trở thành vòng cổ choker, ví dụ như dây thắt lưng, khăn quàng lụa, phụ kiện ren hoặc da. Nhớ thoa một lớp kem dưỡng ẩm trên cổ và vai trước khi đeo vòng cổ choker để đảm bảo bạn không bị ngứa ngáy khó chịu vì chưa quen với những chất liệu lạ ôm sát trên da.
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội

4. Tông màu pastel

Mặc đẹp mùa lễ hội
Đã đến lúc bạn để cho những bộ trang phục màu trung tính buồn chán tạm nghỉ một thời gian trong tủ quần áo, và đánh thức tinh thần lễ hội sôi động với những tông màu trẻ trung như xanh phấn, hồng baby, vàng kem, tím oải hương. Hãy diện nguyên cả cây trang phục màu sáng hoặc phối nhiều màu sắc với nhau, làm sáng bừng những ngày u ám, giúp bạn tươi trẻ hơn khi chụp lại những bức ảnh kỷ niệm mùa lễ hội. Không cần phải nghi ngờ gì khi khẳng định rằng, những trang phục tông màu pastel sẽ giúp bạn trở nên đáng yêu hơn trong mắt mọi người, dễ dàng trở thành “cục cưng” nơi công sở mà vẫn giữ được phong thái sang trọng, chuyên nghiệp, nghiêm túc. 
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội

5. Giày cao gót nổi bật

Mặc đẹp mùa lễ hội
Xu hướng giày bệt đúng là đang rất được chú trọng, nhưng nếu muốn nâng cao tinh thần lạc quan, không gì hiệu quả hơn là một đôi giày cao gót giúp nâng cao tầm nhìn và bổ trợ cho dáng đi tự tin của bạn. Trong những buổi tiệc, giày cao gót cũng giúp bạn nổi bật hơn, luôn được chọn đứng giữa trong các tấm ảnh. Để giúp bạn vừa thấy thoải mái, vừa kiêu sa, hãy ưu tiên những kiểu giày cao gót có đế dày chắc chắn, với tông màu ấm nóng, nổi bật rực rỡ, thậm chí có thể đính thêm nhiều họa tiết bắt mắt. Với một đôi giày cao gót như thế, kể cả khi bạn đã phối với những kiểu trang phục đơn giản, thông thường nhất, thì bạn vẫn dễ trở nên nổi bật và khác biệt hơn, không tạo ra cảm giác nhàm chán.
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội

6. Áo khoác ánh kim loại

Mặc đẹp mùa lễ hội
Những tông màu ánh kim loại, đặc biệt là màu ánh vàng chính là màu sắc chủ đạo của mùa lễ hội 2015. Nếu bạn sở hữu một chiếc áo khoác ánh kim loại, thì những ngày giá rét chẳng đáng được coi là đối thủ của bạn, không thể cản trở bạn có một ngày làm việc hay vui chơi hết mình. Kể cả những lúc bận rộn nhất, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo khoác ánh kim loại lên vai, bạn đã thay đổi hoàn toàn không khí, biến những trang phục buồn chán nhất cũng trở nên tưng bừng hơn. Đặc biệt là trong những ngày mệt mỏi chưa kịp trang điểm, chải đầu, áo khoác ánh kim loại cũng có khả năng “gỡ gạc” lại phong cách của bạn, giúp tạo vẻ tươi tỉnh và mạnh mẽ hơn, để bạn không bị nhạt nhòa thua kém bất kỳ cô nàng ăn diện chỉn chu nào khác.
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội

7. Trang phục kim sa

Mặc đẹp mùa lễ hội
Cũng tương tự như áo khoác ánh kim loại, trang phục đính kim sa giúp tăng thêm vẻ rạng rỡ và nổi bật cho các tín đồ thời trang trong mùa đông năm nay. Đừng ngại rằng đồ đính kim sa chỉ dành cho các cô bé tuổi teen mặc khi biểu diễn văn nghệ, bởi vì các nhà mốt hàng đầu như Gucci hay Versace đều đã khẳng định rằng đồ đính kim sa là trang phục mùa lễ hội cho mọi lứa tuổi. Bạn có thể mặc áo len đính kim sa, áo vest đính kim sa, chân váy kim sa lấp lánh hoặc một đôi giày kim sa đẹp thần tiên như của nàng Lọ Lem.
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Gợi ý mặc đẹp mùa Giáng Sinh

8. Họa tiết lớn

Mặc đẹp mùa lễ hội
Đừng áp dụng bất cứ quy luật tiết chế nào khi lựa chọn họa tiết. Đặc biệt là khi chọn đồ dạo phố ban ngày, bạn hoàn toàn có thể tự do lựa chọn những kiểu họa tiết bản lớn, thiết kế độc đáo và ấn tượng nhất, phối hợp nhiều màu sắc đậm táo bạo để gây thêm dấu ấn cho phong cách của mình. Bạn cũng có thể phối đồ in họa tiết đồ họa với trang phục có họa tiết cơ bản như kẻ sọc hay kẻ ca rô, phối nhiều lớp quần áo họa tiết từ áo sơ mi bên trong tới khăn quàng bên ngoài. Những mảng sắc màu và hình họa sôi động này sẽ trở thành một bữa tiệc náo nhiệt ngay trên chính diện mạo của bạn, và như thế thì không ai có thể buồn bã ủ rũ được nữa. 
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
Mặc đẹp mùa lễ hội
 

Eve Nguyễn (Tổng hợp)

(Ảnh: tresorparisien, vogue & glitterinc)

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập 4 phút giúp bạn gái có đôi chân dài miên man chẳng thua gì siêu mẫu