Boot đùi hot là thế nhưng để diện nó không thành thảm họa cũng đâu đơn giản

2017-12-19 14:15
- Diện boots cao quá gối cần những bí quyết nhỏ để style của bạn được tính tế và đẹp mắt hơn.
Boots cao quá gối là một trong những hot item được các tín đồ thời trang trên toàn thế giới yêu thích nhất trong mùa đông năm nay. Xuất hiện đã từ lâu, song hiện nay, item này vẫn luôn giữ vững được vị thế của mình. Không chỉ  giúp tạo điểm nhấn nổi bật và ấn tượng cho tổng thể bộ trang phục mà boots cao quá gối còn là phụ kiện giúp ''kéo dài'' đôi chân một cách hiệu quả cho phái đẹp. Hơn nữa, item này còn phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh với nhiều phong cách khác nhau, từ cá tính, sang trọng thanh lịch cho đến phong cách đơn giản đời thường. 
Nhưng để diện boots cao quá gối đẹp ''đúng điệu'' thì không phải là dễ dàng. Nếu không biết cách lựa chọn và kết hợp, bạn sẽ rất dễ trở nên lôi thôi và ''kệch cỡm''. 
Và những gợi ý về những điều nên và không nên làm với đôi boots này dưới đây sẽ giúp phong cách của bạn trở nên tinh tế và thời thượng hơn.

 1. Nên 

Kết hợp boots với những trang phục có độ dài ngang đùi

Đây là một trong những điều quan trọng nhất khi diện boots cao quá gối. Bạn cần chú ý đến sự cân bằng giữa các tỉ lệ, có nghĩa là đừng che quá nhiều nhưng cũng không để lộ quá. Tốt nhất là nên mix boots cao quá gối với những item ngắn trên đầu gối để set đồ nổi bật và bắt mắt hơn.

Kết hợp boots với váy liền ngắn ngang đùi sẽ tạo cho bạn gái phong cách nữ tính thanh lịch lại không kém phần cuốn hút.

Những điều nên và không nên khi diện boots cao quá gối

Khi mix boots cao quá gối cùng chân váy, bạn sẽ thể hiện được khả năng mix &match của mình để tạo nên những bộ trang phục đầy ngẫu hứng và đẹp mắt.

Kết hợp boot với quần

Những điều nên và không nên khi diện boots cao quá gối

Những điều nên và không nên khi diện boots cao quá gối

Nếu diện item này cùng quần, hãy lựa chọn quần skinny ôm sát vì cách này vừa tôn lên lại vừa che đi những khuyết điểm về đôi chân của bạn. Nếu phối cùng quần âu hay quần ống loe, đôi chân của bạn sẽ trông ''gồ ghề'' và kéo theo phong cách sẽ trở thành thảm họa. 

Những điều nên và không nên khi diện boots cao quá gối

Bạn cũng có thể diện trang phục theo phong cách giấu quần bằng việc áp dụng công thức áo oversized + boots cao quá gối. 

Chọn boots tối màu

Boots màu đen sẽ dễ dàng mix & match với nhiều loại trang phục đa dạng khác nhau hơn boots sáng màu.

Những điều nên và không nên khi diện boots cao quá gối

 Boots tối màu kết hợp được với rất nhiều loại trang phục đa dạng khác nhau như váy, quần short, quần jeans...

2. Không nên  

Không chọn boots da bóng có màu sắc sặc sỡ nếu chân của bạn không được thon

yh7

Nếu bạn sở hữu đôi chân không được thon gọn thì tuyệt đối không diện những đôi boot vừa bóng lại vừa bó rất sát vì chất liệu bóng sẽ phô ra khuyết điểm của đôi chân và khiến cho cơ thể của bạn bị lùn đi. 

Không chọn boots màu sắc sặc sỡ để diện cùng trang phục bắt mắt rườm rà

yh7

Những điều nên và không nên khi diện boots cao quá gối

 Khi diện những đôi boots có màu sắc nổi bật , thì tránh mix cùng thiết kế ánh bạc lấp lánh rườm rà hay in họa tiết cầu kì vì làm như vậy sẽ khiến cho phong cách của bạn trở nên sến sẩm màu mè và rối mắt.

Không chọn boots quá rộng

Những điều nên và không nên khi diện boots cao quá gối 

Khi diện một đôi boots quá rộng, phong cách của bạn sẽ trở nên lôi thôi và kém tinh tế. Hãy chọn loại  vừa vặn với chân để làm cho việc di chuyển của mình được linh hoạt và thoải mái hơn.

Hạn chế chọn boots màu trắng

yh7

Một đôi bốt màu trắng sẽ khiến cho người diện trở nên nổi bật ấn tượng nhưng chúng lại rất dễ bị bẩn. Bạn khó có thể giữ gìn chúng sạch sẽ. Hơn nữa, boots màu trắng rất kén chọn trong việc mix đồ.

 Diệp Khanh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022