Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người

Eve Nguyễn 2015-11-24 14:58
- Những bữa tiệc cuối năm đang đến gần và việc bạn cần làm không chỉ đơn giản là bước tới cửa tiệm thời trang và chọn ra bộ váy lộng lẫy nhất ở đó.
Chọn đồ dự tiệc có thể là một canh bạc lớn, nơi bạn có thể trở thành ngôi sao nổi bật nhất, hoặc trở thành thảm họa ăn mặc xấu nhất. Đa số những người thất bại trong việc chọn đồ dự tiệc không phải là vì họ chọn thương hiệu không đủ sang trọng, mà là bởi họ chọn kiểu trang phục không tôn được nét đẹp trong vóc dáng của mình. Không phải cứ cao sẽ là đẹp, không phải cứ đầy đặn 3 vòng là đã đủ quyến rũ. Hãy chọn ra bộ “áo giáp” giúp che phủ những khuyết điểm trên cơ thể, và đem lại cho bạn sự tự tin xứng đáng nhất. 
1. Trang phục cho nàng “3 vòng như 1”
Những cô gái có thân hình hơi nam tính, với số đo vòng 1 và vòng 3 khiêm tốn có thể sẽ thấy hơi mất bình tĩnh khi chọn những bộ trang phục bó sát, gợi cảm. Thế nhưng, chỉ bằng cách chọn đồ thông minh, bạn cũng sẽ quyến rũ chẳng kém ai. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Chính những kiểu dáng đặc trưng của trang phục có thể giúp định hình lại đường cong trên cơ thể bạn, ví dụ như những kiểu váy quây với phần ngực được đính thêm nhiều bèo nhún, phần eo được chiết nhỏ hoặc có đai kiểu peplum. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Bạn nên chọn những trang phục rộng rãi để tạo thêm dấu ấn cho đường cong cơ thể, tuy nhiên không nên chọn kiểu trang phục quá thùng thình, luộm thuộm, mà vẫn phải vừa vặn và có nét sang trọng. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Nếu dự tiệc vào những ngày trời lạnh, một chiếc áo khoác sẽ là công cụ hữu hiệu để tạo thêm điểm nhấn cho vòng ngực, nhất là các chất liệu vải có độ cứng, dễ lên phom dáng mạnh mẽ. Bạn chỉ cần chọn một chiếc quần dài ống đứng hoặc ống rộng, kết hợp với áo khoác có phần vai rộng là đã tạo được ấn tượng rất tốt rồi. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Những trang phục có nhiều họa tiết như kẻ sọc, kẻ ca rô hay họa tiết hoa lá đều là ý tưởng tốt cho bạn. Nếu kết hợp áo với quần có họa tiết khác nhau, bạn lại càng giúp tăng độ tương phản giữa các phần cơ thể, tạo cảm giác đầy đặn và cân đối hơn.
 
2. Trang phục cho các nàng đầy đặn
Có số đo 3 vòng đẫy đà chính là một ưu điểm lớn để mặc đồ dự tiệc thật đẹp, nhưng đôi khi cũng có thể khiến bạn cảm thấy mình kém sang trọng. Vì thế, hãy chú ý một số điểm cần tiết chế khi chọn đồ dự tiệc.
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người 
Điều quan trọng nhất mà bạn cần chú ý là phải chọn đồ thật vừa vặn, chứ không bó sát tới mức chật chội, bởi vì điều đó càng khiến bạn kém sang trọng, thậm chí là phản cảm. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Chính vì cơ thể của bạn có nhiều đường cong, nên hãy dung hòa nó bằng những kiểu dáng váy mạnh mẽ hơn, sử dụng những chất liệu dày, cứng, với những nếp gấp thẳng và những đường cắt dứt khoát. Cách chọn đồ này đặc biệt thích hợp cho người mập, vì chất liệu dày và đường may thẳng sẽ giúp che những phần ngấn mỡ, làm cơ thể bạn gọn gàng và có phần thanh mảnh hơn. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Bạn có thể chọn váy có phần cổ khoét sâu để tôn lên phần ngực đầy đặn, nhưng khi đó thì phải cân bằng với phần chân váy dài kín đáo. Nếu muốn khoe chân dài, bạn cũng chỉ nên chọn váy ngắn vừa sát trên đầu gối. Khoe ra một chút da thịt sẽ giúp bạn phát huy tối đa ưu điểm hình thể của mình, nhưng không được quá đà để tránh tạo ấn tượng sai lệch. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Bạn có thể chọn những kiểu váy có điểm nhấn ở vòng eo để khoe thêm đường cong đồng hồ cát của mình, nhưng đừng tham chọn những chiếc thắt lưng quá chật. Điều này không chỉ tạo tỷ lệ kém tinh tế cho diện mạo, mà còn khiến bạn không thoải mái khi ăn uống và vận động trong buổi tiệc. 
 
3. Trang phục cho các nàng thấp bé
Những cô gái có chiều cao khiêm tốn và vóc dáng nhỏ bé thường sợ rằng mình sẽ bị lọt thỏm trong bữa tiệc. Vì thế, hãy chọn đồ thật khôn ngoan để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều phải hướng ánh nhìn về phía bạn. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Bạn nên tránh mặc những kiểu chân váy midi, mà nên chọn váy ngắn hẳn trên đầu gối, hoặc váy maxi dài chấm đất. Cả hai kiểu váy này đều giúp tạo ấn tượng cho đôi chân bạn dài hơn và bắt mắt hơn. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Bạn không nên lựa chọn những bộ váy quá rộng hoặc những chiếc quần ống rộng thùng thình, vì bạn có nguy cơ bị “nuốt chửng” trong quần áo. Hãy chọn trang phục vừa vặn với mình, nếu mặc áo rời với quần dài hoặc chân váy thì nên sơ vin, nếu tay áo quá dài thì nên xắn lên vài nếp. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Với những người thấp bé, bạn cũng không nên đánh liều với kiểu phối đồ nhiều lớp, vì bạn cũng sẽ dễ trở thành một nạn nhân bị nhấn chìm trong vải vóc. Hãy tuân thủ một trong những lời khuyên đắt giá nhất của thời trang, đó là hãy tháo bỏ bớt một món phụ kiện trước khi bước ra khỏi nhà. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Các cô nàng thấp bé sẽ không thể yên tâm dự tiệc nếu thiếu đi đôi giày cao gót, tuy nhiên bạn cũng không nên chọn giày quá cao, không nên chọn loại đế quá dày hoặc quá phô trương. Nhìn chung, bạn chỉ cần chọn giày cao tối đa là 10cm, không nên chọn loại cao hơn. 
 
4. Trang phục cho nàng cao kều
Chắc chắn bạn sẽ không phải lo sợ rằng chẳng ai để mắt tới bạn, nhưng điều đó có thể trở thành một áp lực, bởi lẽ chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến bạn phải xấu hổ trước đám đông. Nếu đã có tố chất của một siêu mẫu, bạn cũng nên học theo các quy tắc của siêu mẫu để mặc sao cho đẹp. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Bạn không nên mặc váy quá ngắn, bởi phần chân khoe ra có thể hơi lố hơn bình thường. Chỉ nên chọn váy ngắn trên đầu gối khoảng 5cm, nếu ngắn hơn thì nên mặc thêm quần tất, và tốt nhất là khi đó hãy phối với giày bệt. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Bạn vẫn có thể chọn những bộ váy nữ tính, nhưng đừng quá diêm dúa, rườm rà. Bạn sẽ không muốn để người khác nhìn mình như một con búp bê khổng lồ hay là trông như một cái đèn lồng vĩ đại trong đêm hội hoa đăng. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Tuy rằng bạn không cần phải cao thêm nữa, nhưng một đôi giày cao gót vẫn có thể là lựa chọn tốt, giúp tạo dáng đi uyển chuyển hơn và tăng thêm phần nữ tính. Chỉ cần chọn giày có độ cao vừa đủ, từ 7cm trở xuống là đủ giúp tôn vinh tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của bạn. 
Bí quyết chọn đồ dự tiệc chuẩn cho từng dáng người
Dù chọn váy màu gì, bạn cũng nên ưu tiên chọn váy trơn màu, hoặc có họa tiết siêu nhỏ, tránh xa các kiểu họa tiết lớn, cầu kỳ, sặc sỡ. Hoặc nếu chọn đồ có họa tiết lớn thì chỉ nên để họa tiết ở một mảng nhất định, ví dụ như ở vai áo hoặc ở một góc của chân váy, tránh tạo cảm giác phóng đại toàn bộ hình thể của bạn.  

Eve Nguyễn

(Tổng hợp từ Harper's Bazaar)

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 10 hot girl Việt không kém cạnh sao Thái Lan