Tự đắp thuốc nam, bệnh nhân nhập viện trong đau đớn

2018-04-17 09:30
- Đắp thuốc Nam không theo chỉ định đã dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Đắp lá chữa bỏng, bé trai hôn mê

Tháng 3 vừa qua, một bé trai đã phải nhập viện sau khi đắp lá chữa bỏng. Theo đó, bé trai nhập viện trong tình trạng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch sốc sau bỏng.

Trước đó, bé bị ngã vào nước sôi nên bị bỏng hai bên đùi, lưng. Bé được bác sĩ sơ cấp cứu và chỉ định nhập viện điều trị song gia đình xin cho bé về nhà để đắp thuốc Nam. Đến khi bé bất tỉnh, người tím tái, gia đình mới cho nhập viện.

Theo các bác sĩ, khi trẻ đùa nghịch cần tránh những đồ dùng như phích nước nóng, đồ ăn nóng, vật sắc nhọn. Trẻ bị bỏng cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc và điều trị sớm nhất.

Đắp thuốc Nam dẫn đến cắt "của quý"

Mới đây, bệnh viện Da liễu Trung Ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nam gần 30 bị ung thư dương vật ở giai đoạn muộn. Theo đó, cách đây 1 năm, bệnh nhân này có xuất hiện vùng bẹn nổi hạch, vùng bìu đau, viêm loét, nối sùi có mùi. Tuy nhiên, vì e ngại nên nam thanh niên này đã dùng thuốc nam đắp trên dương vật.

Theo các bác sĩ, sau khi nhập viện, bệnh nhân phải chấp nhận cắt bỏ dương vật để hạn chế ảnh hưởng. Sau một thời gian, bệnh nhân sẽ được tạo hình lại của quý. Bệnh viện Da liễu Trung ương sau đó lại tiếp nhận thêm một bệnh nhân nam 46 tuổi cũng được chuẩn đoán ung thư dương vật. May mắn, bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm, được chỉ định phẫu thuật vét hạch và vẫn bảo tồn được toàn bộ "của quý". 

Hoại tử vú sau khi đắp thuốc Nam

Năm 2016, một bệnh viện ở Tp.HCM đã tiếp nhận bệnh nhân nữ bị hoại tử vùng vú. Phần hoại tử nặng hơn 5kg.

Theo bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vú trái đau nhức dữ dội, rỉ máu, bốc mùi. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị hoại tử vú trái. Sau 2,5 tiếng phẫu thuật, kíp mổ đã cắt được trọn khối và nạo hạch. Kích thước khối u khoảng 11x12cm, nặng hơn 5kg. Sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt sau ca phẫu thuật.

Theo bệnh nhân, trước đó có phát hiện cục u nhỏ nên đi khám. Các bác sĩ khuyên nên cắt bỏ u nhưng chị không nghe. Sau đó chị về tự mua thuốc uống, khối u càng sưng to, cứng như đá... Sau đó, chị lại mua thuốc Nam đắp, nhưng vẫn không khỏi.

Nhập viện sau khi đắp thuốc Nam lên mụn ở mông

Hôm 5/4, bệnh nhân K. (Quảng Ninh) đã được đưa vào bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng sốt cao, co giật. Bệnh nhân sốt 40 độ, có vết loét ở mông chảy mủ dịch. 
Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết có vết loét rộng vùng mông trên người bệnh xơ gan. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí vết thương, dùng kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng.
Trước đó, bệnh nhân thấy có mụn ở mông. Nhưng chủ quan nên không đi khám, sau khi thấy mụn lớn dần gây đau, bệnh nhân đi mua cao dán về đắp. Sau khi đắp cao vết mụn không có chiều hướng nhỏ đi mà ngày càng sưng to, mưng mủ và vỡ ra chảy nhiều mủ trắng có lẫn máu. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục đắp bằng thuốc Nam nhưng không khỏi.
Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Phù phép" chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà