Tiết lộ về nụ hôn: Thích nhưng... nhiều vi khuẩn

Thụy Du 2014-11-18 15:35
- Cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan cho thấy 1 nụ hôn có thể trao đổi 80 triệu vi khuẩn.
Sẽ chẳng còn sự lãng mạn nếu 2 người yêu nhau mà không cùng chia sẻ những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học có thể khiến không ít cặp đôi e ngại.

Các nhà khoa học Hà Lan đã khẳng định 1 nụ hôn kéo dài trong 10 giây có thể chuyển khoảng 80 triệu vi khuẩn từ miệng người này sang người kia. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Microbiome cho thấy miệng là “nhà” của hơn 700 loại vi khuẩn khác nhau và dễ dàng được chuyển sang những người khác.


1 nụ hôn trong 10 giây có thể trao đổi 80 triệu vi khuẩn (Ảnh minh họa)

Các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu đã theo dõi nụ hôn của 21 cặp đôi và phát hiện những người hôn 9 lần trở lên trong 1 ngày có nhiều khả năng trao đổi vi khuẩn trong nước bọt hơn. Nhóm nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan (TNO) đã yêu cầu 21 cặp vợ chồng trả lời 1 loạt các câu hỏi để đánh giá thói quen hôn của họ, bao gồm cả việc họ hôn nhau thường xuyên hay không từ hồi năm ngoái và lần gần đây nhất họ hôn nhau là khi nào.

Các nhà khoa học đã lấy mẫu vi khuẩn từ lưỡi và nước bọt của các tình nguyện viên trước và sau khi thực hiện 1 nụ hôn kéo dài trong 10 giây. Một người trong các cặp đôi sau đó sẽ uống đồ uống probiotic có chứa vi khuẩn dễ nhận biết.

Qua kiểm tra nụ hôn thứ 2 của các cặp đôi, các nhà khoa học đã có thể phát hiện khối lượng vi khuẩn trao đổi giữa 2 người trung bình là 80 triệu vi khuẩn trong nụ hôn kéo dài 10 giây. Nhưng trong khi vi khuẩn trong nước bọt được trao đổi 1 cách nhanh chóng thì vi khuẩn trên lưỡi lại ổn định hơn.

Theo Giáo sư Remco Kort, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết thêm rằng nụ hôn kiểu Pháp có thể hạn chế tốt nhất việc trao đổi vi khuẩn trong thời gian ngắn. 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra những cặp vợ chồng hôn 9 lần trong 1 ngày có 1 hệ vi sinh vật rất giống nhau, có nghĩa là họ có thể phải đối phó với các bệnh nhiễm trùng và bệnh tiêu hóa giống như nhau. Nhóm thực hiện nghiên cứu này nhằm tìm ra phương pháp điều trị bệnh do vi khuẩn trong tương lai. 

Tuy nhiên, trước đây đã có không ít các nghiên cứu cho thấy tác dụng của nụ hôn trong việc nâng cao sức khỏe con người. Các nghiên cứu cho biết, trong quá trình hôn, sự kết hợp giữa môi và lưỡi thúc đẩy việc sản sinh nước bọt sẽ giúp tiêu hóa thức ăn, loại bỏ vi khuẩn bám trong khoang miệng, đây cũng là cách ngừa sâu răng hiệu quả. Chưa hết, không ít các loại vi khuẩn vốn có ích cho sức khỏe của con người sẽ được trao đổi, tạo thành loại kháng thể tự nhiên, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo nỗi ám ảnh trong thời hiện đại về việc phải vệ sinh sạch sẽ vô tình làm tăng nguy cơ dị ứng và các vấn đề sức khỏe. Theo đó, các bệnh dị ứng như hen suyễn cũng có thể xảy ra khi con người không tiếp xúc 1 lượng đủ với vi khuẩn trong cuộc sống hàng ngày.

Theo Giáo sư Graham Rook, 1 nhà miễn dịch học tại Đại học College London, việc mua 1 chú chó và thường xuyên hôn người thân là 1 trong những cách tốt nhất để tránh bị dị ứng. Khi bạn tránh xa những thứ bụi bẩn 1 cách quá mức có thể khiến hệ miễn dịch trở nên thừa thãi và trong thời gian dài, khi nó không được phát huy vai trò, bạn sẽ càng dễ gặp phải các vấn đề sức khỏe hơn. 

Thụy Du
(Dịch theo BBC, DM)
Theo Congluan.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp càng lớn tuổi càng đẹp mặn mà