Những điều cần làm khi người yêu quá sung mãn lúc lên giường

Vũ Minh 2015-09-20 13:27
- Nếu một trong hai người "yếu thế" hơn người còn lại sẽ khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng.
Nhiều người đàn ông phải thốt lên rằng “vợ mình quá khỏe” trong chuyện vợ chồng. Do đó mà họ đã không thể “chiều” được vợ mình cho đến khi “thăng hoa” trong cuộc tình của họ.
Vợ khỏe, chồng buồn!
Hiện nay, vấn đề chuyện chăn gối – vợ chồng dường như luôn trở thành các chuỗi đề tài “hot” tại chốn công sở. Nhiều người sẵn sàng kể về câu chuyện vợ chồng của mình để “mua vui” cho đồng nghiệp của mình. Trong một cuộc nói chuyện của mình với đồng nghiệp tại văn phòng làm việc, anh Nguyễn Hồng Sơn (Ba Đình, Hà Nội) không ngại ngần bày tỏ rằng: “Vợ tôi quá khỏe trong “chuyện ấy”, mỗi lần “tới bến” tôi đã mệt rã rời nhưng cô ấy vẫn không chịu buông tha mà vẫn tiếp tục đòi hỏi. Điều này khiến tôi rất ái ngại và có cảm giác áy náy”.
Cũng cùng hoàn cảnh với anh Hồng Sơn, anh Lương Thế Thành (Hà Đông, Hà Nội) cũng thú nhận rằng: “Có lẽ do phụ nữ không dùng nhiều sức lực trong chuyện ấy bằng đàn ông nên họ khỏe hơn chăng?, vì vợ tôi quá khỏe nên tôi thường phải gồng mình để tiếp tục chiều vợ mình mặc dù trong lúc đó tôi đã hết cảm xúc của mình”.
Tâm sự đắng lòng của những cô nàng quá sung mãn chốn phòng the
Khi vợ "phong độ" hơn chồng lại khiến các quý ông cảm thấy xấu hổ. Ảnh minh họa.
Chị Nguyễn Quỳnh Lam (28 tuổi, Cầu Giấy – Hà Nội) bày tỏ sự quan ngại về người chồng của mình rằng: “Chồng tôi cao to, khỏe mạnh bình thường. Nhưng mỗi lần “lâm trận” lại thường hết “hứng” trước tôi. Điều này khiến tôi khá giận dữ, vì anh ấy cứ bảo “mệt rồi” trong lúc tôi vẫn đang còn nhiều cảm xúc. Có thể anh quá ích kỷ trong chuyện “vợ chồng””.
Việc vợ “khỏe” hơn chồng khiến nhiều quý ông đã phải điêu đứng. Những đấng mày râu này chia sẻ, họ thường bị vợ giận dỗi khi họ dừng lại. Mặc dù họ không muốn điều đó xảy ra, nhưng chính bản thân của họ trong tình huống đó đã mệt và cảm xúc đã “thăng hoa”. Họ cũng mong muốn những người vợ của họ phải thực sự hiểu và thông cảm cho chính họ.
Vợ tìm cách tăng cường “sung mãn” cho chồng
Nhiều quý ông khi có “vợ” khỏe hơn lại bị chính người vợ của mình cho rằng họ yếu trong chuyện vợ chồng. Anh Trấn Tuấn Khanh (nhân viên marketing – Hà Nội)  giãi bày: “Tôi và vợ tôi đã tranh cãi với nhau nhiều về chuyện này, mặc dù chúng tôi đã có 2 đứa con nhưng cô ấy vẫn cho rằng tôi yếu sinh lý. Nên cô ấy bắt tôi uống thực phẩm chức năng, gia tăng các món ăn tăng cường “sung mãn” cho tôi hàng ngày,…”.
Cũng chung tâm trạng với nhiều quý ông khác, anh Nguyễn Văn Hải (nhân viên ngân hàng – Tp Hồ Chí Mình) đã phải bồi bổ theo thực đơn của vợ mình trong khi thể trạng bình thường của anh khỏe mạnh. “Trong một tháng vợ tôi chỉ tập trung chủ đạo vào món hàu, cô ấy chế biến rất nhiều kiểu khác nhau: hàu sống, hàu nướng, cháo hàu,… chỉ với mục đích là giúp tôi có sức”bền” trong chuyện ấy. Không những thế, trong tủ lạnh cô ấy bỏ rất nhiều chuối và socola vì theo cô ấy chuối giúp tôi tăng cường năng lượng trong quá trình quan hệ tình dục. Còn socola giúp tăng năng lượng cho đàn ông”.
Chuyên gia tình dục học Lê Vĩnh Linh cho biết, chuyện vợ chồng không hợp nhau khi quan hệ tình dục là một câu chuyện bình thường mà nhiều cặp vợ chồng gặp phải, vì thế không cần quá lo lắng. Các cặp vợ chồng cần tìm ra mấu chốt của vấn đề để giải quyết, tránh bất bình và xảy ra mâu thuẫn gia đình chỉ vì chuyện “chăn gối”. Việc vợ “khỏe” hơn chồng, không có nghĩa là vợ khỏe hơn mà cần kiểm tra xem có phải người chồng bị yếu sinh lý không?. Việc “chưa đến chợ mà đã hết tiền” thể hiện người đàn ông đang có vấn đề và cần đi khám để được điều trị.
Còn nếu việc người đàn ông có sức khỏe bình thường, quan hệ tình dục cũng không gặp khó khăn, nhưng do người vợ vẫn chưa hết ham muốn khi người chồng dừng lại thì người chồng cần phải điều chỉnh lại hành vi quan hệ của mình. Việc hòa hợp chuyện chăn gối là để cả hai cùng đạt khoái cảm và thỏa mãn. Khi một trong hai người chưa đạt khoái cảm mà đối phương dừng lại thì cần phải xem xét lại. Trong trường hợp này người chồng cần phải điều chỉnh hành vi của mình bằng cách có những màn dạo đầu tốt, đúng “điểm” để người vợ của mình “sung mãn”, sau đó mới “tấn công” ở nhiều tư thế khác nhau.
Chuyên gia Vĩnh Linh cũng nhấn mạnh rằng, ngoài việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung các thực phẩm cho quý ông như: hàu, chuối, socola, tỏi để tăng cường khả năng quan hệ, sự ham muốn của nam giới. Người đàn ông cần phải luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên. Hạn chế rượu, bia cũng như các loại chất kích thích khác ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Bên cạnh đó, cần phải có kỹ năng cả về động tác cũng như ngôn từ để giúp đối phương đạt khoái cảm trong quan hệ tình dục. Cần tâm sự, yêu thương vợ mình nhiều hơn để họ cảm nhận được tình yêu thực sự của bạn dành cho họ.
 
 
Vũ Minh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp