Cứ làm 4 điều này, người mắc bệnh hiếm và bí ẩn sẽ ngất xỉu, không bác sĩ nào giải thích được

2017-10-01 18:00
- Chỉ vì những chứng bệnh kỳ lạ, khó hiểu mà không ít người đột ngột ngất xỉu.

Đứng lên là ngất xỉu

Chelsey Reynolds (22 tuổi), đến từ Anh, mắc căn bệnh khó lý giải, cứ mỗi lần cô đứng lên đều bị ngã quỵ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Chelsey được chẩn đoán mắc hội chứng PoTS. Đây là hội chứng khi đứng lên khiến tim đập nhanh và dẫn đến ngất xỉu.

Theo Chelsey, cô phát hiện căn bệnh này bất ngờ. Khi bắt đầu ca làm việc 15 tiếng đồng hồ, cô cảm nhận bị lả và mệt mỏi. Cô vội đi ăn sáng nhưng khi quay trở lại bỗng nhiên ngã khuỵu xuống. Sau đó, cô được đưa vào phòng cấp cứu.

Đến nay chứng bệnh của cô vẫn là ẩn số và các bác sĩ cũng chưa giải thích được. Trước đây, cô từng là người mẫu nghiệp dư nhưng đến nay vẫn là ẩn số.

căn bệnh lạ

Cười to là ngất xỉu

Một cậu bé ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) mắc căn bệnh lạ, mỗi khi cười là cơ thể không thể gắng sức được,  mềm nhũn và ngã ra đất. Khi sinh ra, cậu bé không có dấu hiệu gì khác lạ. Đến 12 tuổi, trong một lần về quê, cậu bé cười phá lên rồi hai chân đột ngột khuỵu xuống. 

Gia đình đã đưa bé đi khám nhưng không tìm được nguyên nhân chính xác. Hiện nay, gia đình vẫn phải giám sát và bé không dám cười như bạn bè cùng trang lứa. Có một lần do cười quá to, bé bị ngã bất thình lình xuống đất và sứt đầu, chảy máu.

Được biết, dù bị căn bệnh này nhưng cậu bé luôn cố gắng học giỏi, chăm ngoan và không lúc nào bị kết quả học tập kém.

Cảm xúc mạnh là ngất xỉu

Anita Wainwright ở Anh mắc căn bệnh cataplexy. Căn bệnh này là một dạng của chứng ngủ rũ. Khi mắc căn bệnh này, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái tê liệt khi trải qua cảm xúc mạnh. Cách đây 5 năm, Anita đột nhiên ngã quỵ khi đang cười nói với chị gái.

Căn bệnh này khiến cô không dám xem các bộ phim tình cảm, chương trình thư giãn hài hoặc không được quá xúc động, tức giận. Vì chỉ cần trải qua những cảm xúc mạnh này, cô sẽ bị ngã ngay lập tức.

Thậm chí, cô từng bất tỉnh khi đang quan hệ tình dục. Từ đó, cô không dám gần gũi bất kỳ người đàn ông nào. Cô cảm thấy khổ sở do không thể ra ngoài nếu không có ai đi cùng giám sát.

Ăn mì là ngất xỉu

Hồi năm 2012, bệnh viện Đại học Tế Nam (Trung Quốc) tiếp nhận một bệnh nhân khoảng 40 tuổi bị đau đầu khoảng 6 tháng. Theo người nhà, mỗi khi ăn mì, người đàn ông này bị chóng mặt, khóc lóc, thậm chí là ngất đi.

Do chủ quan nên người đàn ông này không bưng nổi bát cơm. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị mắc Moyamoya. 

Bệnh này gây nên mạch máu não dị thường. Bệnh thường gặp ơ Đông Á, và có thể dẫn đến đột quỵ. bệnh Moyamoya sẽ dẫn đến 2 triệu chứng thiếu máu não và xuất huyết não, hoặc đồng thời có cả hai. Nếu bệnh không được chữa sẽ bị ảnh hưởng trí lực, chức năng vận động, thiếu máu não hoặc xuất huyết não.

Anh Minh (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thành tích đáng nể của người đẹp Việt chinh chiến Miss Universe