Có thật dùng dừa non và đỗ đen kết hợp với nhau, chỉ 4-5 ngày khiến bệnh khớp không dám 'bén mảng'?

2017-09-19 11:15
- Bằng hai nguyên liệu đơn giản gồm một quả dừa non và đỗ đen kết hợp thành bài thuốc giảm đau cho bệnh khớp, liệu có thể kỳ diệu như vậy?

Gần đây trên mạng xã hội, một Facebooker chia sẻ bài thuốc điều trị căn bệnh đau khớp đơn giản chỉ bằng 1 trái dừa tươi và 1 nắm đỗ đen. Theo người này, nếu áp dụng bài thuốc trên liên tục trong 4-5 ngày thì bệnh thuyên giảm, đau đớn tự hết.

Theo cách làm được đăng cho thấy, lấy đậu đen ngâm nước cho mềm. Sau đó cho đậu đen vào trong quả dừa hấp trong vòng 4 tiếng dưới ngọn lửa nhỏ. Khi ăn nên ăn cả cái, nước và thịt dừa.

“Nếu có điều kiện mỗi tuần ăn một trái, không có điều kiện 3 tuần ăn một trái. Sau khi ăn một tuần đầu vẫn đau đừng nản nhưng sau đó tự hết đau lúc nào không hay biết”, N.V.T chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, Phó chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Lương Y Bùi Hồng Minh cho hay, tất cả các bệnh về khớp đều do thận quản lý, gan quản lý gân cốt, tỳ quản lý cơ quan tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Với người tỳ vị hư, khó có thể béo được, phế quản lý khí trong cơ thể. Bài thuốc trên có sử dụng đậu đen và nước dừa non sẽ có tác dụng nhất định cho những bệnh nhân mắc bệnh khớp. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân khớp nào cũng phù hợp để dùng. Và tác dụng của nó còn phụ thuộc vào khả năng có hợp thuốc (từng cơ địa tốt với người này nhưng không tốt với người kia).

"Phải dùng kéo dài mới biết được kết quả, không có chuyện dùng một lần sau 4-5 ngày là có thể khỏi được bệnh khớp. Trong Đông y, khi điều trị bệnh khớp cần phải bài bản và phải mất rất nhiều thời gian", Lương y Bùi Hồng Minh cho biết.

Trong y học cổ truyền, đậu đen có vị ngọt đi vào can và thận, có tác dụng bổ thận thủy, bổ gan, thanh nhiệt giải độc lợi niệu. Đậu đen được dùng điều trị các chứng bệnh do phong nhiệt, nhức đầu, sốt nóng, sợ gió, đau lưng, mỏi gối, thiếu máu, bí đái, lở ngứa… Đậu đen có tác dụng bổ thận cho nên có tác dụng hỗ trợ trong điều trị bệnh khớp, giúp giảm đau và được dùng nhiều trong các bài thuốc trị đau khớp. Tuy nhiên, người bị tỳ vị hư hàn, tiêu chảy không nên dùng đậu đen.

Nước dừa có nhiều axit amin, có nhiều chất kích thích phát triển tế bào. Loại nước này có vị ngọt tính ấm, có tác dụng tăng cường sức khỏe, giải phong nhiệt. Người bị đau bụng, tiêu chảy, cảm lạnh, mới đi nắng gay gắt về không nên dùng nước dừa.

mẹo chữa bệnh khớp

Kết hợp dừa và đậu đen có tác dụng rất hạn chế trong điều trị bệnh khớp (Ảnh trên mạng xã hội)

Hiệu quả không nhiều?

“Khi kết hợp đậu đen và nước dừa giúp làm mạnh thận, máu lưu thông, xương khớp giảm đau đớn. Bài thuốc này chỉ có tác dụng hỗ trợ cho những trường hợp mới chớm đau khớp. Còn đối với bệnh nhân đã bị mắc bệnh gút gần như không có nhiều tác dụng”, Lương y Bùi Hồng Minh nói.

Theo Lương y Bùi Hồng Minh, bệnh đau khớp có nguyên nhân do thấp nhiệt, phong thấp, viêm khớp dạng thấp, ăn nhiều thức ăn có chất béo, ứ động axit uric... Còn theo y học hiện đại thì thấp khớp là loại bệnh tự nhiễm của cơ thể.

Trong Đông y có rất nhiều bài thuốc điều trị viêm khớp hiệu quả nhưng phải có sự kết hợp của nhiều vị thuốc với nhau. Viêm khớp được chia làm 2 loại là cấp tính và viêm khớp mãn tính.

Viêm khớp cấp tính có triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau, tê bì, đau khớp khi di chuyển nên còn gọi là phong thấp. Thể mãn tính thường không sưng, nhưng kèm theo tê bì, khớp biến dạng, co duỗi khó khăn.

Trong Đông y hiện nay, khi điều trị viêm khớp sẽ dùng thuốc có tác dụng khu phong trừ thấp, tán hàn, thanh nhiệt, giải độc, bổ can thận, bổ khí, hoạt huyết… Trường hợp không dùng thuốc sẽ thực hiện biện pháp châm cứu, bấm huyệt, tập dưỡng sinh.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xóa bạn trên Zalo nhanh nhất