Không chịu được cảnh phòng the nguội lạnh, Thái hậu dâm đãng làm điều khó tin khiến ai cũng phát hoảng

Thúy Anh 2021-12-15 15:26
- Linh Thái hậu là một hậu phi và hoàng thái hậu nhiếp chính dưới triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Bà nổi tiếng là người độc ác, tàn nhẫn lại dâm đãng.

Linh Thái hậu, thụy hiệu đầy đủ là Tuyên Vũ Linh hoàng hậu, tên thật Hồ Thừa Hoa, nguyên quán ở huyện Lâm Kính, quận An Định. Bà là hậu phi và Hoàng Thái hậu dưới thời Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc.  Linh Thái hậu là người thông minh, lanh lợi, hiểu biết và quyết đoán.

Thời Bắc Ngụy có lệ nếu một quý phi hạ sinh con trai, người con đó được lập làm Thái tử thì người mẹ phải chết. Vì thế, Hồ Thừa Hoa rất sợ sẽ sinh con trai. Tuy nhiên, bà lại hạ sinh được con trai và người này được lập làm Thái tử.

Không chịu được cảnh phòng the nguội lạnh, Thái hậu dâm đãng làm điều khó tin khiến ai cũng phát hoảng

(Ảnh Sohu)

Sau khi Hoàng đế băng hà, Hồ Thị trở thành Thái hậu và buông rèm nhiếp chính. Là người mạnh mẽ, quyết đoán, Linh Thái hậu nắm được phần lớn quyền lực trong tay. Trở thành góa phụ ở tuổi 33, Linh Thái hậu không chịu nổi cảnh phòng the nguội lạnh.

Bà lại sở hữu đời sống tình dục vô cùng phóng khoáng và đầy dâm loạn. Bà đã cho người đi "sưu tầm" những nam nhân khỏe mạnh, ham muốn cao để phục vụ cho đời sống tình dục nơi cung cấm của mình. Linh Thái hậu cũng chẳng hại cưỡng bức những nam nhân mà mình thu nạp được.

Không chịu được cảnh phòng the nguội lạnh, Thái hậu dâm đãng làm điều khó tin khiến ai cũng phát hoảng

(Ảnh Sohu)

Hễ nhìn thấy nam nhân nào "ưng bụng, ưng mắt", Linh Thái hậu lập tức sẽ ép buộc họ phải chiều chuộng mình. Sử sách ghi lại rằng nếu như vua chúa thời đó có 3.000 cung tần, mĩ nữ thì Linh Thái hậu cũng "sưu tầm được lượng nam nhân tương đương dù không công khai. Bà ra tay sát hại con trai ruột của mình cũng vì Hiếu Minh Đế bày tỏ không đồng thuận với đời sống tình ái có phần quá phóng khoáng của mẫu thân.

Những người được Linh Thái hậu “ưng mắt” dù không muốn cũng buộc phải quan hệ trong sự ép buộc của Thái hậu. Về việc Linh Thái hậu mê trai, ham mê tình dục, sách “Lương thư - Dương Hoa truyện” còn lưu truyền một câu chuyện về điều này. Tương truyền, Linh Thái hậu ra tay sát hại con đẻ cũng vì Hiếu Đế tỏ thái độ không hài lòng đời sống tình ái của mẫu thân. Sau này, Thái hậu cặp kè với Trịnh Nhiễm, một nam nhân khỏe mạnh nhưng tính tình hèn hạ, hám của.

Chuyện kể rằng thời xưa, Linh Thái Hậu si mê một nam tử tướng mạo hơn người tên là Dương Hòa. Bà ép chàng vào cung để phục vụ chuyện phòng the. Mĩ nam nghe vậy sợ hãi đã bỏ trốn. Sống xa hoa, dâm loạn nên cuối đời, vị Thái hậu này cũng nhận được kết cục không mấy tươi sáng.

Nhĩ Chu Vinh thấy Thái hậu sống dâm loạn, xa hoa, lại có liên quan đến cái chết của Hiếu Đế nên đã khởi binh kéo đến kinh đô Lạc Dương để "làm rõ về cái chết của tiên đế", hỏi tội Trịnh Nghiễm và Thái hậu.

Thấy tình hình nguy cấp, Trịnh Nghiễm vội vã cao chạy xa bay, bỏ mặc người tình Thái hậu bơ vơ. Linh Thái hậu vội vã xuống tóc đi tu nhưng vẫn bị Nhĩ Chu Vinh bắt được và sát hại.Thế là người đàn bà nhiều dục tính mà ít nhân tính cuối cùng cũng gặp kết cục bi thảm.

Thúy Anh/Theo Sohu

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo này bước vào tuần mới gặp may mắn tới tấp, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi