Xu hướng găng tay mùa mới: Đính đá và da màu sặc sỡ lên ngôi

Eve Nguyễn 2014-12-01 09:59
- Để không ai có thể rời mắt khỏi từng động tác của bạn, hãy chọn một đôi găng tay thật nổi bật và tinh tế.

Ở Việt Nam, khi nhắc đến khái niệm “găng tay”, dường như phái đẹp chỉ quen thuộc với những mẫu găng tay len giữ ấm vào mùa đông, và găng tay chống nắng vào mùa hè. Nhưng mùa đông còn là thời điểm đắt giá để những cá tính thời trang đọ vẻ tinh tế với những mẫu găng tay. Nếu những đôi giày được chăm chút và thay đổi qua từng mùa để tôn vinh gót chân ngọc ngà, thì những mẫu găng tay thời thượng để bảo vệ bàn tay mỏng manh dưới giá lạnh mùa đông cũng là một điểm nhấn cần được chú trọng để tăng điểm quý phái cho toàn bộ diện mạo. Xu hướng găng tay mùa thu đông 2014 – 2015 không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ giữ ấm và tiện dụng, mà đã được đẩy lên một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt không dành cho những người chỉ thích sự nhàm chán.

 

1. Đính đá


Không chỉ là trang sức hay giày dép, túi ví đính đá, những đôi găng tay đính đá cũng xuất hiện dày đặc trên sàn diễn Thu Đông 2015 khiến bức tranh thời trang càng thêm lấp lánh sắc màu. Những đôi găng đính đá gây nhiều sự chú ý nhất chính là sản phẩm từ thương hiệu Dolce & Gabbana, với những thiết kế đặc trưng mang cá tính của bộ đôi thiết kế này, những hạt đá, cườm và kim tuyến nhiều màu sắc được đính tinh xảo trên từng đôi găng khiến không ai có thể rời mắt khỏi bàn tay người mẫu, giống như thể đây là một kiệt tác trang sức quý giá xứng đáng được trưng bày trong tủ kính của các viện bảo tàng. 

 

 

 

 
Những mẫu găng đính đá tuyệt đẹp của Dolce & Gabbana.


Một số thương hiệu khác cũng trình làng những mẫu găng tay đính cườm của riêng mình, như Rochas, hay Rick Owens, với màu sắc và chất liệu mang phong cách riêng, phù hợp với những cá tính mạnh mẽ hơn. Điểm chung của những mẫu găng này là sự lấp lánh và nổi bật đến kinh ngạc, chắc chắn sẽ là điểm cộng cho phong cách của bạn, đặc biệt là khi xuất hiện tại các sự kiện và nhằm mục đích thu hút ánh đèn flash từ máy ảnh. Nếu không có khả năng đặt mua một đôi găng xa xỉ từ những thương hiệu này, bạn hoàn toàn có thể tự chế cho mình một đôi găng đính đá để nâng tầm bản lĩnh fashionista.

 

 

 
Găng đính cườm và kim sa của Rochas.
 
 
Một mẫu găng nạm đinh đơn giản của Marc Cain.

 

2. Găng da màu sặc sỡ

 

Găng của Rochas (trái) và Chanel (phải).


Nói đến găng tay da, thông thường chúng ta chỉ quen với những tông màu phổ biến như nâu, đen. Nhưng với xu hướng 2014 – 2015, hãy làm quen với những mẫu găng tay da có tông màu sặc sỡ hơn, như tông màu neon hoặc các màu cam, xanh sáng mang phong vị mùa xuân.

 

 

 
Những mẫu găng của Christian Wijnants.

 

Chất liệu da sang trọng khi được thể hiện với màu sắc tươi sáng sẽ đem lại vẻ trẻ trung, thời thượng hơn cho đôi tay, đồng thời đem lại sự lựa chọn đa dạng cho các cá tính, dễ kết hợp với những chiếc áo khoác tông màu trầm của những ngày giá rét. Màu sắc rực rỡ của những đôi găng da mềm mịn cao cấp sẽ là cách giúp bạn thêm tỉnh táo, tràn đầy sức sống và năng lượng trong mọi hành động, càng thêm hứng khởi khi bước ra đường và tự tin khi đi làm, dù bạn phải chạy xe máy trong ngày giá buốt hay chen lấn trên xe bus đông đúc.

 

 

 
Những mẫu găng màu mang cá tính thể thao của Veronique Branquinho.


3. Găng dài ánh kim loại


Những chiếc găng tay dài đến khuỷu tay là một điểm nhấn cực kỳ sang trọng và kiêu kỳ cho những bộ đầm dạ hội. Và khi những đôi găng bằng vải sa tanh đã trở nên quá phổ biến, bạn hãy đổi gió với những đôi găng dài ánh kim loại.

 

 

 
Những mẫu găng ánh kim loại đầy cá tính và nổi bật của Daks.

 

Khi kết hợp với những trang phục hiện đại, mạnh mẽ, những đôi găng dài ánh kim loại là một chi tiết liên tưởng đến hình ảnh những nữ siêu anh hùng trong truyện tranh hay phim hành động; còn khi kết hợp với những bộ đầm dạ hội cao cấp, đó chính là một biểu tượng của quyền lực nữ hoàng. Những đôi găng dài là một chi tiết ăn điểm cho những kiểu tạo dáng chụp ảnh theo phong cách của những nữ minh tinh điện ảnh kinh điển, và giờ đây, với chất liệu da ánh kim loại, chúng càng khiến bạn trở nên rạng rỡ và xứng danh với câu cửa miệng “Em đẹp nhất đêm nay!”

 

 

 

 
Kiểu găng ánh kim loại màu nhã nhặn và sang trọng hơn của George Chakra.

 

4. Găng giả lông thú quá khổ

 

 
Găng của Alexander McQueen.


Không cần phải tranh luận quá nhiều để có thể phong cho lông thú (tự nhiên hay nhân tạo) là chất liệu giữ ấm tốt nhất cho mùa đông, và với những đôi găng lông thú giả, bạn đã cảm thấy ấm áp ngay khi mới chỉ mới nhìn vào.

 

Găng của Georgine

 

Không phải là một chất liệu quá mới mẻ, nhưng xu hướng thiết kế của 2014 – 2015 ưa chuộng những kiểu găng lông thú dày quá khổ để tạo thêm phong cách “sang chảnh”, thu hút sự chú ý và tạo thêm cảm giác ấm áp thậm chí dành cho người đối diện.

 

 

Găng tay giả lông thú cực dày hay có tua rua lớn được thiết kế dành riêng cho những cô nàng điệu đà và là món phụ kiện tôn lên động tác hất tay đung đưa đặc trưng của những nữ hoàng công sở. 

 

 

 

5. Găng phồng kiểu thể thao

 


Thương hiệu MM6 Maison Martin Margiela năm nay đã giới thiệu những mẫu găng tay hở ngón mang phong cách thể thao với chất liệu giống như áo phao mùa đông dành cho nữ giới. Kiểu dáng găng này vừa gợi liên tưởng tới kiểu găng tay đấm bốc, vừa có màu sắc và chất liệu lấy cảm hứng từ quân đội hay những chuyến dã ngoại trong thiên nhiên, đem lại vẻ cá tính và mạnh mẽ mà vẫn rất cao cấp và tinh tế cho các cô gái.

 

 

 

 

Găng thể thao hở ngón đặc biệt vừa độc đáo, ít đụng hàng, lại rất thuận tiện cho những người phải lái xe máy hay gõ bàn phím máy tính, không quá “trẻ con” như những đôi găng len hở ngón hay quá “gai góc” như những đôi găng da. Sự ấm áp, mềm mại và tinh thần thể thao không quên thời trang là những điểm cộng được tích hợp trong đôi găng kiểu này và hẳn là một món đồ không thể thiếu với những cô nàng năng động.

 

 

 

Eve Nguyễn

(Tổng hợp)

(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập to mông không to đùi (Phần 2)