Những xu hướng thời trang "đánh nhau chan chát"

2019-03-14 20:10
- Nhiều trào lưu thịnh hành ở mùa mốt 2018/2019 như túi mini - túi big size hay túi nhựa - túi thân thiện môi trường... thể hiện phong cách hoàn toàn đối lập.

 Túi mini - túi big size 

Mùa thời trang 2018/2019 đánh dấu rất nhiều cuộc lên ngôi của các xu hướng túi xách. Điều khá thú vị là sự song hành của nhiều trào lưu hoàn toàn trái ngược nhau. Nổi bật là dòng túi mini và túi xách tay to bản đều được các thương hiệu như như Jacquimes, Louis Vuitton, Dior... giới thiệu trong các bộ sưu tập mới. Cả hai xu hướng này đều chứng tỏ sức hấp dẫn ngang nhau trước các tín đồ thời trang. Những cô nàng sành điệu chọn túi mini để tô điểm cho phong cách và túi big size để mang vác cả "núi" đồ cá nhân.  

Những mẫu túi xách bé xíu được nhà mốt Jacquemus lăng xê thành công ở mùa mốt năm ngoái và tiếp tục tạo nên sức hút trong năm 2019.    

Mẫu túi nhỏ nhắn chỉ đựng vừa son môi được rất nhiều ngôi sao, fashionista thế giới và Việt Nam yêu thích.    

Để thể hiện tinh thần sành điệu cùng xu hướng mới, nhiều sao Việt không tiếc tiền để mua các mẫu túi nhỏ xíu dù giá thành của nó tầm hơn 10 triệu đồng.    

Đầu năm 2019, Jacquimus tiếp tục khiến các tín đồ thời trang 'chao đảo' khi cho ra mắt mẫu túi siêu nhỏ với giá 12 triệu đồng. Mẫu túi bé đến nỗi chỉ đựng được tai phone nhưng vẫn khiến nhiều cô nàng sành điệu thích thú.    

Đối lập với các mẫu túi nhỏ xíu là thiết kế túi big size. Phụ kiện được chuộng nhất mùa mốt năm nay là các sản phẩm đến từ thương hiệu Dior.    

Túi xách tay, đeo vai to bản đánh dấu sự trở lại nhờ sự lăng xê của thương hiệu Dior. Các ngôi sao thế giới và người đẹp Việt chọn mẫu túi này để mix đồ street style và sử dụng khi ra sân bay.   

 Túi nhựa - túi thân thiện môi trường 

Ngoài việc đối lập về kích thước, nhiều nhà mốt còn thể hiện quan điểm trái chiều trong việc sử dụng chất liệu để mang đến các mẫu phụ kiện hợp mốt. Điển hình nhất là trường phái yêu các sản phẩm thân thiện với môi trường, phát triển các mẫu mã theo hướng thời trang bền vững. Theo đó các mẫu túi xách mây, tre, cói, vải luôn được ưu tiên hàng đầu. Trái ngược với lời kêu gọi về việc hạn chế sử dụng nhựa, chất liệu khó phân hủy, các "ông lớn" của làng mốt thế giới vẫn tung ra các mẫu túi trong suốt, túi plastic.  

Trong hai năm trở lại đây, các mẫu túi xách làm bằng nguyên liệu thiên nhiên được nhiều thương hiệu khai thác.    

Trong năm 2018 và đầu 2019, phong trào sử dụng túi thủ công nhằm mục đích bảo vệ môi trường dành được sự quan tâm và hưởng ứng của phái đẹp.    

Bên cạnh các mẫu túi da đắt đỏ, dòng sản phẩm mây tre cũng tạo nên 'cơn sốt' và mang tới sự đa dạng cho xu hướng phụ kiện 2018/2019.    

Mặc cho sự cổ vũ của 'trường phái' thời trang bền vững, những thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Gucci vẫn cho ra mắt dòng sản phẩm được thiết kế trên chất liệu nhựa trong.    

Túi nhựa trong suốt được chị em yêu thích bởi nét hiện đại và cá tính của nó. Đồng thời sự sáng tạo của nhiều thương hiệu nổi tiếng đã giúp dòng phụ kiện này có nhiều mẫu mã phong phú và khiến phái đẹp khó lòng từ chối.    

Ngoài các kiểu túi xách, clutch, balo... chất liệu plastic còn được dùng để mang tới các mẫu bốt, giầy và sandal.    

Ở mùa hè 2018, túi nhựa trong của Chanel là sản phẩm được các fashionista thế giới và Việt Nam 'săn lùng'.   

(Theo Duy Khánh/ Ngoisao.net) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận