Những món đồ "đinh" làm nên phong cách Retro

Hằng Chét 2014-10-05 09:27
- (Em đẹp) - Em đẹp sẽ giới thiệu tới các bạn những món đồ cơ bản nhất của từng thập niên và những biến tấu của nó trong thời hiện đại.

Trong tuần này, tạp chí Em đẹp đã giới thiệu tới các bạn chuyên đề thời trang Retro.

Tại sao lại nói muốn mặc đẹp Retro phải am hiểu về thời trang trong quá khứ? Đơn giản bởi vì Retro là trào lưu lấy cảm hứng từ phong cách thời trang trong khoảng 60 năm trước, giai đoạn những năm 1920 đến 1970. Ngày nay Retro đang trở thành một xu hướng, nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các nhà thiết kế. Vì Retro là sáng tạo dựa trên những nét xưa cũ nên diện trang phục mang phong cách này vừa mang không khí hiện đại, vừa pha chút cổ điện, tạo cảm giác quyến luyến quá khứ, đánh thức xúc cảm và kỉ niệm.... 

Em đẹp sẽ giới thiệu tới các bạn những món đồ cơ bản nhất của từng thập niên và những biến tấu của nó trong thời hiện đại.

1. Váy flapper (váy hạ eo) và mũ cloche (mũ quả chuông)

Trong những năm 20 của thế kỉ trước, những bộ váy corset chiết eo thắt đáy lưng ong được thay thế bằng những chiếc váy flapper hay còn gọi là váy hạ eo. Váy hạ eo đa dạng về chất liệu như lụa, voan, ren, chiffon, sequin... với những thiết kế diềm đăng ten, tua rua, hay các chi tiết xếp li tạo độ mềm mại trên từng chuyển động của bước chân. Thời kì này do thị trường ngọc trai phát triển nên phụ kiện đi kèm không thể thiếu là những chuỗi ngọc trai mà giá cả lại không hề đắt.

Tại những buổi tiệc đêm người ta còn dễ dàng bắt gặp hình ảnh người con gái với những món đồ như giày kitten heel (giày gót thấp), găng tay dài tới khủy tay với hai màu đen - trắng rất cơ bản. Lối trang điểm của phụ nữ thời kì này thường là trang điểm đậm với son môi đỏ, da trắng, má hồng.

Hình ảnh người phụ nữ tiêu biểu cho những năm 1920

Nếu các bạn còn nhớ nhân vật Daisy trong phim The Great Gatsby, đây là tạo hình nhân vật tiêu biểu
của phụ nữ những năm 20s. Với mái tóc Bob các tính ôm sát mặt, thường đi kèm một dải đăng ten,
tôn thêm sự sang trọng, quý phái của người con gái.


Taylor Swift tỏa sáng trên sân khấu với đầm sequin tua rua và boots da.


Mũ clochet với hình dạng như quả chuông ôm sát đầu là biểu tượng của phụ nữ những năm 20s.

Mũ clochet được thiết kế cách điệu hơn so với trong quá khứ với nhiều chất liệu và màu sắc.

2. Váy dài ôm eo và mũ rộng vành

Dịu dàng và kiêu sa là hai tính từ người ta hay miêu tả về những bộ váy dài chấm gót, ôm sát eo đặc trưng của phụ nữ những năm 30. Xu hướng nữ tính lên ngôi, những bộ váy với những đường xẻ chữ v sâu trước ngực khéo léo khoe bầu ngực người con gái dần dần trở nên phổ biến trong xã hội. Vầng trán thanh tú của người con gái trước đây bị che kín trong những chiếc mũ clochet nay được phô diễn bằng chiếc mũ hình đĩa, rộng vành đội lệch.

Đẹp như mộng với thiết kế váy cưới ôm sát, phô diễn đường cong cơ thể.

Muôn vàn cách biến tấu chiếc mũ rộng vành trong thời hiện đại.


4. Váy New Look (váy xòe nữ tính)

Trong những năm 40, 50 váy xòe nữ tính trở thành trang phục yêu thích của phụ nữ. Giai đoạn này các nhà thiết kế, các nhãn hàng thời trang mà đi đầu là Christian Dior đã nhanh chóng đưa ra bộ sưu tập New Look với những chiếc đầm cúp ngực được thiết kế thắt eo tối đa khoe những đường cong của nữ giới. Những chiếc váy New Look đã nhanh chóng phủ khắp tủ quần áo của các quý cô sành điệu.

Hình ảnh đặc trưng của phụ nữ những năm 40s, 50s.

Thời trang đương đại lấy cảm hứng từ những thiết kế chiếc váy xòe những năm 1940, 1950.

Nicole Kidman diện chiếc váy Dior theo phong cách Retro được lấy cảm hứng từ trang phục những năm 40s.

Nữ diễn viên, kiêm ca sĩ Zooey Deschanel rất biết cách kết hợp trang phục Retro
để đem lại một vẻ bề ngoài xinh đẹp, thông minh, cổ điển và độc đáo.


5. Váy Mod color block (váy suông) 

Thời trang những năm 1960 được đánh dấu bằng những chiếc váy Mod hay còn được gọi là váy suông dáng ngắn thể hiện sự hiện đại năng động của phụ nữ trẻ. Với dáng váy đơn giản, điểm nhấn được thể hiện ở sự pha trộn giữ những họa tiết sọc, ca rô, mảng khối lập thế, họa tiết chấm bi hay những mảng màu sặc sỡ của trường phái hội họa pop art.

Phong cách color block với dáng váy suông của thời trang thập niên 60.

Váy xuông họa tiết kẻ caro đen trắng được đưa vào những thiết kế thời hiện đại.


Hằng Chét
Ảnh: Fashion, Style, Vogue
logo smaill
 
         
                    Bạn đang theo dõi chuyên đề Em ngược đường, ngược nắng để... Retro trên Emdep.vn 

Khi khoác lên mình bộ cánh mang phong cách Retro, bạn trải nghiệm cuộc du hành thời gian ngược về quá khứ, tái hiện lại một kỷ nguyên vàng của thời trang từng thời kỳ và tìm thấy bản thân mình thực sự thuộc về lúc đó.... 

Tổ chức chuyên đề: Jane 
Thực hiện: Eve Nguyễn, Nhok Fish, Nguyệt Cát, Quỳnh Hoa, Hằng Chét


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình