Ngắm những mẫu trang phục ấn tượng từ show “Still Believing – Vững niềm tin”

Li Trà 2014-08-04 17:47
- (Em đẹp) - Chương trình Trình diễn Thời trang Tốt nghiệp “Still Believing – Vững niềm tin” của Học viện thời trang London (LCFS) ghi nhận nhiều mẫu thiết kế độc đáo, sáng tạo.
Chương trình với sự góp mặt của 8 nhà thiết kế trẻ, gần 40 người mẫu cùng những nghệ sỹ và ê kíp sản xuất chuyên nghiệp đã thành danh từ “cái nôi” Học viện Thời trang London.

Chủ đề của show diễn mang tên: “Still Believing – Vững niềm tin”. 8 nhà thiết kế gồm: Lê Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Lê, Nguyễn Hồng Nhung, Phạm Thùy Linh, Danielle G Gaanderse-Rustwijk, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Xuân Hà An và Lê Thị Lan Hương đều tạo được dấu ấn riêng trong các mẫu thiết kế.

Bộ sưu tập "Rajasthan" của nhà thiết kế người Hà Lan Danielle G Gaanderse-Rustwijk

Bộ sưu tập của Danielle là sự kết hợp giữa các hình in và hình dáng tạo nên nét quyến rũ, tự tin đầy nữ tính nhưng cũng không kém phần thanh lịch và tươi trẻ. Những trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ sự biến đổi kỳ diệu của kính màu, hình dáng và khảm gương của ban công Mor-Chowk nổi tiếng tại “Cung điện thành phố” Udaipur, đất nước Ấn Độ.


Flying wishes – Bộ sưu tập "Ước vọng" của Lê Phương Thảo

Bộ sưu tập là những ước nguyện về một tương lai tươi sáng, những ước mơ bay xa với hạnh phúc - may mắn sẽ đến với tất cả mọi người cũng giống như một lời chúc đến các nhà thiết kế trẻ trên chặng đường “lăn lộn” với nghề. Bộ sưu tập với màu sắc chủ đạo là hồng, ghi xám, mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, đẹp mơ màng như cuộc sống bay lượn giữa bầu trời của những cánh diều no gió.

Nghệ thuật thiết kế trên vải với chi tiết thêu và kỹ thuật cắt laser tạo ra bộ trang phục mang đậm màu sắc văn hóa.


Bộ sưu tập Divine Proportion - "Tỷ lệ thần thánh" của Lê Thị Lan Hương

Được thiết kế dành cho những phụ nữ tự tin, thanh lịch và phong cách, trong độ tuổi từ 25-35. "Tỷ lệ thần thánh" được lấy cảm hứng từ cấu trúc xây dựng đơn giản và hiện đại. Bộ sưu tập làm nổi bật các đường kẻ ngang, chi tiết ba chiều, hình dạng hình học và các chi tiết đa chức năng.

Các mẫu trong bộ sưu tập của Lan Hương đều mang tính thực tế rất cao và cũng chính là những mẫu thiết kế trong thương hiệu thời trang riêng mang tên JaGi Design mà nhà thiết kế trẻ này đang theo đuổi.


Bộ sưu tập Giaccio - "Đá lạnh" của Hồng Nhung

Với cảm hứng cảm hứng từ sự biến đổi của nước, đá lạnh và tuyết, về những hình dạng và màu sắc thú vị của những viên đá lạnh thay đổi theo thời gian. Sắc vàng chủ đạo trong bộ sưu tập và cách sử dụng những lớp vải với màu sắc tương phản của chất liệu lụa táp-ta tạo độ bóng, vẻ mềm mại tựa như sự tan chảy của các tác phẩm điêu khắc trên băng khiến bộ sưu tập "Đá lạnh" gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Những hình ảnh trong suốt của nhựa PVC, cùng các chi tiết đính đá và pha lê theo hình dáng của bông tuyết tạo thêm điểm nhấn đặc biệt cho bộ sưu tập và thể hiện rất rõ cá tính của nhà thiết kế trẻ Hồng Nhung.


Bộ sưu tập Chrysanthemum - "Hoa cúc" của Nguyễn Ngọc Lê

Lãng mạn và pha chút trầm tư, bộ sưu tập Chrysanthemum đắm chìm trong thế giới của hoa cúc, trong những tiểu tiết tuyệt vời, mỗi chi tiết nhỏ nhất của từng trang phục của nhà thiết kế trẻ là sự bùng nở của những bông hoa trong thời tiết lạnh giá mùa Thu, đồng thời cũng là chí khí của kẻ sĩ trong thời xưa.

Bộ sưu tập có tông màu đen, xanh lá cây chủ đạo làm nổi bật lên những chi tiết được thiết kế tỉ mỉ bởi những nghệ nhân thêu tài hoa nhất. Các kỹ thuật sáng tạo nghệ thuật trên vải như nhuộm, thêu, xếp ly đã góp phần tạo nên sự hiện đại cũng như nét quyến rũ của bộ sưu tập.


Bộ sưu tập Immerssed Underwater - "Đại dương bí ẩn" của Nguyễn Thu Hiền

Bộ sưu tập của Nguyễn Thu Hiền lấy cảm hứng từ các kết cấu hữu cơ và các chuyển động linh hoạt của các loài thủy ngư, cũng như cấu trúc của các rặng san hô biển y, được kết hợp bởi nhiều chất liệu như: Lụa, ren taffeta, organza và lanh. Trong đó kết hợp kết cấu trúc đính đá, khắc họa bề mặt của san hô và các lớp vải mô phỏng hình thái của biển, thể hiện cho sự thuần khiết của đại dương.


Bộ sưu tập Vagabond – "Lữ khách" của Nguyễn Xuân Hà An

Sử dụng nhiều kỹ thuật trên vải như tẩy trắng, xé sợi, nhuộm, đốt, bào mòn và đan, bộ sưu tập Vagabond – "Lữ khách" của Nguyễn Xuân Hà An toát lên cảm giác kỳ lạ mới mẻ xen lẫn cũ kỹ. Với áo khoác oversize, áo len và các kỹ thuật xử lý vải khác nhau trên quần và áo thun, bộ sưu tập mang tới cảm giác hoang dã và khác biệt khiến người xem như đang được tham dự vào một lễ hội châu Âu đầy màu sắc và sống động.


The dance of the puppets - "Điệu nhảy của những con rối" của Phạm Thùy Linh

Đưa múa rối vào thời trang, Thùy Linh đã mạnh dạn đưa khán giả đến với một góc rất khác của thời trang khi khai thác những nét tinh tế nhất của nghệ thuật múa rối. Hình dạng của các con rối, nét truyền thống và cảnh quan nông thôn Việt Nam được khắc họa vào các phom dáng trang phục dạo phố, tạo nên một cá tính rất riêng cho bộ sưu tập.

Thử nghiệm với những kỹ thuật dệt khác nhau như thêu, đính đá, kim sa, cắt laser và đính tua rua kết hợp cả hai xu hướng hiện đại với trang phục truyền thống, Phạm Thùy Linh mang đến một bộ sưu tập mang hơi hướng và truyền tải văn hóa Việt sâu đậm.


Li Trà
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần một người yêu em như thế