Hè này bạn chọn giày gì?

Eve Nguyễn 2015-05-02 18:23
- Một đôi giày đế thấp 3cm hay một đôi cao gót 15cm chênh vênh? Bạn chọn loại giày nào để đồng hành với mình suốt mùa hè này.
Nếu cứ chạy theo những xu hướng do các nhà thiết kế ở tận trời Tây khởi xướng ra, bạn sẽ sớm bị chóng mặt và cả "viêm màng túi" nữa. Hãy thử lắng nghe xem con tim và đôi chân mình thực sự muốn gì, và nếu đầu tư cho một đôi giày thoải mái nhất, khiến bạn ưng ý nhất, thì mọi xu hướng sau nhiều năm chỉ là phù phiếm. 
 
1. Giày gót nhọn
Có hàng ngàn vạn lý do để các cô gái không bao giờ có thể “cai nghiện” những đôi giày gót nhọn chênh vênh. Trong đó, lý do hấp dẫn nhất chính là âm thanh gót giày gõ xuống nền nhà, một đặc quyền chỉ dành cho những cô gái gợi cảm nhất. Trong mùa hè này, âm thanh ấy cũng hấp dẫn chẳng kém gì tiếng những viên nước đá mát lạnh chạm khẽ vào ly thủy tinh trong suốt, chỉ nghe đã thấy mát lạnh sảng khoái tâm can. 
Lý do hấp dẫn thứ hai chính là điều kỳ diệu mà những chiếc gót nhọn mỏng manh ấy ẩn chứa, những sức mạnh to lớn, sự tự tin và là niềm hãnh diện biểu tượng cho nữ quyền. Những đôi giày cao gót có thể khiến những bước chân kém đi chút thoải mái, có thể thêm đau đớn nhức mỏi, nhưng một đôi giày gót nhọn xinh đẹp luôn thu hút mọi sự chú ý, của cả nam giới và cả các cô gái xung quanh, nên hy sinh một chút thoải mái có là gì. Xét cho cùng, nàng Lọ Lem đã gây thương nhớ đâu phải vì bộ váy áo lộng lẫy, mà là nhờ một chiếc giày cao gót đấy thôi. 
Và đau đớn nhức mỏi ư, thế thì các cô gái lại càng yêu thêm những đôi giày gót nhọn, vì sau một ngày dài, họ chỉ cần tháo giày ra, và nhận ra cảm giác chân trần trên nền nhà lại dễ trở thành một cảm giác sảng khoái hơn cả những buổi spa dưỡng đắt tiền. Cuối cùng, trên trần đời này, kể cả những cô nàng nấm lùn hay những nữ tuyển thủ bóng chuyền cao trên 1m8, tất cả bọn họ đều muốn mình cao hơn nữa. Tầm nhìn từ trên cao, không khí ở trên cao vẫn luôn phóng khoáng hơn, đúng không nhỉ? 
 
2. Giày thể thao đế dày
Các kiểu giày đế bục (platform) đã được yêu thích từ nhiều năm nay, chủ yếu là các đôi sandals trẻ trung, là lựa chọn tốt để thay thế cho các đôi giày cao gót. Tuy nhiên, nhược điểm của sandals đế bục là có dáng không được thanh lịch, và phần đế dày tuy không gây mỏi chân như giày gót nhọn, nhưng lại không linh hoạt, đem lại cảm giác “cứng đờ” cho bàn chân, và còn dễ khiến bạn vấp ngã khi đi trên địa hình không bằng phẳng. Lựa chọn giày thể thao đế dày có thể giúp bạn khắc phục được sự cố đó. Phần đế dày của các kiểu giày thể thao thường được làm bằng cao su, giúp tạo cảm giác êm ái, dễ chịu, vừa giúp bạn tăng thêm vài centimet chiều cao, lại vẫn tha hồ chạy nhảy, vận động. Kiểu giày thể thao đế dày rất lý tưởng để kết hợp với trang phục năng động mùa hè, nhưng vẫn mang nét nữ tính nhẹ nhàng, dễ tạo một nét cá tính lãng mạn khi kết hợp với một số kiểu váy midi hay váy xòe chữ A. Cũng chính nhờ phần đế dày bằng cao su, bạn sẽ có cảm giác như mỗi bước đi của mình lại nảy hơn, giống như được tạo đà cho để bay lên cùng với nắng gió ngày tháng 5. 
 
3. Sandals gót vuông
Vừa đủ giản dị, vừa đủ thanh mảnh, vẫn đủ nâng gót cho dáng đi thêm uyển chuyển mà không quá khó khăn, đó là lý do càng ngày càng có nhiều cô gái yêu thích những đôi sandals gót vuông thấp dưới 5cm. Đây là những đôi sandals khiến các nàng có thể mê mẩn cả ngày dài mà đôi chân vẫn vô cùng thoải mái, êm ái. Với âm hưởng thập niên 70, những đôi sandals gót vuông đơn giản giúp bạn dễ tìm thấy cảm hứng lãng mạn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi kết hợp với áo vest khô cứng hay với những bộ váy voan bồng bềnh. Trang phục lý tưởng nhất để kết hợp với sandals gót vuông là chân váy midi, hoặc quần lửng tới mắt cá chân, hoặc bạn có thể mặc với quần skinny jeans cũng khá thanh lịch. 
 
4. Sandals đế xuồng
Chẳng hiểu sao rất nhiều người lại coi những đôi sandals đế xuồng là nỗi xấu hổ của thời trang. Bản thân sự xuất hiện của sandals đế xuồng xứng đáng được coi là một trong những phát minh có ý nghĩa nhất với phụ nữ, đặc biệt là với những cô gái có chiều cao khiêm tốn nhưng không muốn hành hạ mình trên độ dốc nguy hiểm của những đôi giày cao gót. Trong mùa hè, những đôi sandals đế xuồng có đủ quai giúp ôm sát cố định bàn chân với đế giày sẽ giúp bạn di chuyển thoải mái, tự tin và xóa bỏ ám ảnh về cơn đau chân vào ngày hôm sau. Bạn có thể chọn những đôi sandals đế xuồng cao tới 15cm cho các buổi tiệc đêm, và chọn những đôi sandals đế xuồng thấp trung bình để đi làm hay đi chơi, đi du lịch vào ban ngày. 
 
Eve Nguyễn
(Tổng hợp) 
(Ảnh: le21eme, thegloss, theguardian) 
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thùy Tiên mặc đồ "cực cháy", lấp ló ngực đầy