Cẩm nang thời trang cho chị em du lịch châu Á

Chi Lan 2014-06-27 09:15
- (Em đẹp) - Đừng vô tư phối đồ theo ý thích của mình mà bỏ qua phong tục tập quán và "quan niệm đẹp" của quốc gia bạn ghé thăm nhé.
Ngày hè đầy nắng luôn thúc giục chúng mình “xách ba lô lên và đi”, khám phá những chân trời mới. Thời trang du lịch là điều nàng cần đặc biệt quan tâm. Bỏ vào vali những trang phục gì luôn là nỗi đắn đo muôn thuở của phái đẹp. Thông thường, chị em hay mang theo món đồ thoải mái như áo phông, quần short, váy ngắn. Thế nhưng, không phải lúc nào chúng cũng phù hợp. Nếu bạn có ý định đi du lịch châu Á thì hãy bỏ túi cẩm nang thời trang hữu ích sau đây.


Không như đa số các nước phương Tây, nhiều quốc gia châu Á gắn với truyền thống lâu đời, họ coi trọng ăn mặc và có khuôn khổ nhất định, thậm chí còn đưa vào luật pháp. Bên cạnh việc chú ý đến khí hậu, thời trang cũng phải "nhập gia tùy tục" khi bạn muốn chu du các nước này trong kỳ nghỉ, để bạn không vướng những rắc rối ngoài ý muốn.

Đảo Bali, Indonesia

Đảo Bali thuộc đất nước nhiệt đới Indonesia với những bãi biển dài và cát trắng, bạn chỉ nên mang trang phục mùa hè và một áo khoác mỏng. Tuy nhiên, khi ra bên ngoài khách sạn, quần short và áo phông không được khuyến khích, vì bạn có thể gây sự chú ý không mong muốn, bị cho là xúc phạm người dân địa phương, nhất là khi đi chùa. Hãy lựa chọn quần áo lịch sự hoặc váy quá gối.

Đừng mặc short, nhất là khi đi chùa ở Bali.

Lựa chọn loại vải nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt. Một chiếc khăn sarong là cần thiết để che chắn cơ thể trên bãi biển, hoặc choàng khi vào các khu du lịch nếu bạn diện trang phục không phù hợp. Không nên đi giày cao gót vì trong quá trình tham quan phải đi bộ nhiều. Tiện dụng nhất là sandal.

Ở Indonesia nói chung, váy là trang phục phổ biến. Tuy nhiên nơi đây có khí hậu nóng ẩm, quần áo nhẹ từ sợi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tránh mặc hở hang ở những nơi Hồi giáo. Nên mặc đồ tối giản, tránh mặc màu sắc tươi sáng.

Bangladesh

Là một đất nước Hồi giáo, bạn phải ăn mặc chừng mực khi đến đây. Con gái, phụ nữ Bangladesh thường mặc sari, nếu trang phục này không thích hợp với bạn, hãy diện quần, váy dài và sơ mi kín đáo. Hơn nữa, các kiểu đồ này chống lại ánh nắng vào ban ngày và mỗi đốt vào ban đêm.


Nên chọn loại vải tự nhiên như bông, lanh, tơ tằm. Chất liệu tổng hợp có thể làm bạn bỏng rát dưới hiệt độ cao ở đây. Trang phục nên rộng rãi. Nên mang một chiếc khăn che đầu bên mình trong trường hợp quá nắng. Một số nơi cũng yêu cần bạn phải che đầu để phù hợp với tôn giáo nơi đây.

Đảo Borneo

Borneo là hòn đảo lớn nhất Đông Nam Á thuộc lãnh thổ các quốc gia Brunei, Malaysia và Indonesia. Tránh quần short, áo ba lỗ, áo thun không tay khi đến các khu dân cư. Nếu như muốn thăm rừng nhiệt đới, bạn phải mặc trang phục kín, mang tất vì rất nhiều vắt.


Ở các khu nghỉ mát thì trang phục thoải mái hơn, phái đẹp có thể mang theo váy, khăn choàng, dép xỏ ngón. Ở đây có hoạt động leo núi, bạn cần chuẩn bị giày.

Myanmar

Myanmar rất coi trọng truyền thống, bạn cần tránh làm lộ cơ thể quá đà khi đến đây. Hãy để quần short ở nhà nếu bạn không muốn bị những ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm. Mặc quần, váy dài ít nhất 3/4 chiều dài đôi chân.

Chọn chất liệu vải mát mẻ khi dạo chơi ở Myanmar.

Ở các nơi như Yangon, Mandalay và Bagan nóng quanh năm, cần chọn trang phục nhẹ từ sợi tự nhiên sẽ giúp bạn mát mẻ hơn, nên mang theo áo khoác chống nắng. Ở vùng cao nguyên Shan, hồ Inle và Kalaw lạnh hơn, mùa đông có thể xuống dưới 0 độ C. Áo len, áo khoác là cần thiết. Nếu đi từ tháng năm đến tháng chín, tức là vào mùa mưa, bạn cần mang trang phục nhẹ, không thấm nước và hai đôi giày để thay đổi khi bị ướt hoặc sandal.

Campuchia

Đất nước này khá nóng nên cũng như các chất liệu vải tự nhiên, nhẹ vẫn được ưu tiên. Bạn có thể mặc short, váy, áo thun nhưng quần dài, áo dài bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời và muỗi đốt tốt hơn. Jeans không phải là sự lựa chọn tốt vì gây cảm giác bức bí. Khi đến các nơi thờ phụng thì nên mặc trang phục kín đáo, nhất là phần chân và vai.


Sandal với đế khỏe phù hợp để đi bộ đường dài. Bạn cũng nên mang theo kính mát và mũ.

Trung Quốc

Rộng lớn với nhiều vùng khí hậu khác nhau, bạn cần tìm hiểu về thời tiết cụ thể ở địa điểm muốn đến khi đi du lịch Trung Quốc. Nhìn chung, miền Nam nóng ẩm hơn miền Bắc.


Ở Bắc Kinh,Tây An, Thượng Hải ảnh hưởng của phương Tây nên phong cách ăn mặc rất thời trang. Nhưng bạn vẫn nên để quần short và các loại áo cắt khoét ở nhà. Người Trung Quốc sẽ đánh giá cao nếu bạn ăn mặc lịch sự.

Đến các ngôi chùa ở Trung Quốc, các cô gái phải mặc quần, bạn sẽ bị cấm nếu mặc váy. Bạn cũng có thể mang ít trang phục và đến nơi rồi mua thêm. Nếu đi các vùng núi, cao nguyên, khách du lịch cần gói gém áo khoác vào hành lý. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 8 thì cần áo mưa.

Dubai

Dubai là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, nhưng nó là một quốc gia Hồi giáo, bạn sẽ bị coi là phạm tội nếu mặc trang phục hở nhiều da thịt. Không cần thiết bạn phải mặc đồ truyền thống của họ, vì nếu không biết mặc đúng kiểu, bạn cũng bị phản ứng gay gắt.

Bikini sexy không phải là gợi ý thích hợp trên bãi biển ở Dubai đâu nhé

Ở các trung tâm mua sắm, nhà hàng, khu du lịch thì thoải mái hơn, bạn có thể mặc short. Trên bãi biển tránh mặc bikini hay quần áo khêu gợi và phải dùng khăn trùm đầu. Nơi đây là sa mạc nóng bức nhưng bạn vẫn nên mang theo ít quần áo ấm nếu muốn đi trượt tuyết ở Ski Dubai.

Hong Kong

Phụ nữ lớn tuổi ở Hong Kong ăn mặc khiêm nhường, không váy ngắn, áo hai dây hay đồ quá bó. Còn giới trẻ có thể mặc. Vì vậy bạn nên chọn đồ giống hợp lứa tuổi giống người dân nơi đây. Một chiếc áo khoác dày là không cần thiết vì Hong Kong có khí hậu cận nhiệt đới, thậm chí quần jeans sẽ gây khó chịu vào những ngày nóng nhất trong năm.


Bạn nên ăn mặc giản dị, màu tối để không gây sự chú ý nơi đây. Khi đi ăn ở khách sạn vào buổi tối, trang phục xinh xắn, lộng lẫy một chút được khuyến khích. Khách du lịch có thể bị chặn nếu ăn mặc không trang nhã khi vào các nhà hàng. Mùa mưa ở đây vào tháng 6 đén tháng 8, nên mang áo khoác không thấm nước và một chiếc ô.

Ấn Độ

Khi đến Ấn Độ nên mang ít trang phục vì quần áo ở đây khá rẻ. Một chiếc túi mềm và ba lô sẽ thuận lợi để đi du lịch xuyên đất nước. Nơi đây cũng coi trọng truyền thống, nên tránh quần áo ngắn, bó sát. Con gái không nên mặc đồ hở vai, đầu gối. Quần jeans, sơ mi có tay là tốt nhất. Đến các nơi thờ tự thì mặc quần, váy dài, che kín phần vai.



Loại trang phục địa phương rộng rãi có tên là "lehngas" rất sẵn và giá cả hợp lý, khách du lịch có thể mặc. Cần kính mát chất lượng và mũ tránh nắng. Mang theo quần áo bơi vì bạn khó mà mua được nó ở Ấn Độ và chỉ mặc ở những nơi được cho phép.

Nhật Bản

Giới trẻ Nhật ăn mặc táo bạo, thích sáng tạo style đường phố theo những cách dị thường. Bạn có thể thoải mái lựa chọn trang phục, tuy nhiên, ngoài 20 người Nhật thường không thích jeans, bạn nên chọn jeans màu đen thay vì xanh denim. Tại Tokyo, màu đen và xám là phổ biến nhất, nhưng bên ngoài thủ đô, người dân mặc màu sắc hơn.

Bạn có thể diện phá cách khi đến thăm Nhật Bản.

Giày cao gót nên sử dụng đi vào buổi dạo chơi tối, không mang khi đi tham quan ban ngày. Vào tháng 3 đến tháng 5 là thời gian tuyệt voừi để đi Nhật nhưng thời tiết có thể thay đổi, nên mang găng tay, khăn quàng cổ, áo khoác không thấm nước và mua một chiếc ô khi đến.

Mùa hè Nhật Bản nóng, ẩm, chất liệu vải mỏng nhẹ là lý tưởng. Nếu bạn kết hợp đi du lịch và làm việc ở đất nước này, các cô nàng nên chọn quần dài ít nhất đến đầu gối hoặc váy tối màu nhưng tránh diện toàn đồ đen vì nó gây liên tưởng tới đám tang. Tránh áo cánh dơi hở hang hoặc áo không tay. Phái đẹp Nhật thường không sơn móng tay. Các chàng trai thì màu xanh và trắng là được ưu ái nhất. Tránh đeo cà vạt đen.

Malaysia

Kuala Lumpur là một thành phố cởi mở nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại thời trang. Ở thủ đô và các thành phố lớn, người dân khoan dung hơn với khách du lịch, tuy nhiên khi đến nơi cách xa khu du lịch, họ cứng nhắc và chú trọng truyền thống hơn, bạn cần che vai, bụng, hông. Nàng có thể diện áo phông và quần short nhưng đừng mặc thiếu vải. Nên chọn giày dép dễ xỏ vì khi vào nhà bạn thường phải bỏ giày dép.


Khi đi ăn tối trong các khách sạn ở Kuala Lumpur, bạn cũng nên chỉn chu hơn để phù hợp với môi trường xung quanh.

Maldives

Chính phủ quốc đảo nằm gần đường xích đạo trong khu vực Nam Á này có một số quy ước nghiêm ngặt là không được mặc đồ hở hang ở nơi công cộng.


Dép xỏ ngón thích hợp để đi trên cát, nhưng bạn không cần phải mang theo vì ở đây khá rẻ. Một chiếc mũ rộng vành cũng là gợi ý tốt.

Nepal

Khi đi du lịch ở đây, bạn sẽ trải nghiệm hàng loạt các điều kiện khí hậu khác nhau, chuẩn bị cả trang phục nhẹ và quần áo ấm. Cần áo len, bông khi ở vùng núi. Một đôi giày dép nặng sẽ là tối kiến. Nên mang theo găng tay, mũ ấm, tất chân, kính mắt.


Philippines

Ở Manila, người dân ăn mặc khá sang trọng, phái nữ chỉn chu trong ăn mặc, quần áo đẹp và trang sức đáng yêu. Bạn có thể mang giày cao gót và các phụ kiện. Nên tránh mặc quần short khi vào nhà hàng, khách sạn.

Một tín đồ thời trang Philippines. Phái đẹp ở đây khá chú ý đến ăn mặc. Bạn có thể tha hồ diện váy áo quyến rũ và kết hợp phụ kiện.

Philippines ít bảo thủ trong cách ăn mặc hơn các nước láng giềng, váy áo quyến rũ đều chấp nhận được, có điều bạn nếu bạn không muốn thu hút nhiều sự chú ý thì không nên mặc váy quá ngắn. Mùa mưa ở đây từ tháng 6 đến tháng 10, bạn nên chuẩn bị ô và áo khoác gió.

Singapore

Nên ăn mặc giản dị, gọn gàng, sạch sẽ vì người dân nơi đây rất sạch sẽ. Nên diện quần áo, váy vóc sang trọng khi vào nhà hàng. Jeans và áo thun cũng được chấp nhận nhưng bạn nên mặc trang phục có chất liệu nhẹ sẽ thoải mái hơn dưới cái nóng ở đây.


Khi đến các nơi tôn giáo, bạn cũng nên choàng khăn lên vai để tôn trọng văn hóa truyền thống của họ. Mang giày nhẹ, mềm vì bạn sẽ phải đi lại, đứng xếp hàng nhiều.

Hàn Quốc

Thành phố Seoul cũng rất thoải mái trong phong cách. Các nàng nơi đây ăn diện chỉn chu. Nhưng khi mặc váy ngắn bạn nên chuẩn bị một chiếc khăn để trải trên gối khi ngồi. Ở các nhà hàng theo phong cách ngồi bệt, bạn nên lựa chọn váy dài và quần không quá bó.

Cô gái trên đường phố Hàn Quốc. Cần mặc trang phục dài và thoải mái nếu bạn đi nhà hàng phong cách bệt.

Trên bãi biển, phụ nữ địa phương thường mặc quần short, áo thun chứ không mặc quần áo bơi, trừ khu du lịch. Đeo kính râm được coi là thô lỗ, vì vậy đừng đeo nếu bạn đang nói chuyện với người dân.

Sri Lanka

Sri Lanka có khí hậu nhiệt đới, luôn nóng, nhất là vào tháng ba và tháng tư. Nhưng kỳ lạ là jeans rất phổ biến với người trẻ ở đây. Du khách nên mặc quần áo ít hấp thu ánh nắng nhất.


Ở Sri Lanka hơn 70 % dân số theo Phật giáo, vì vậy nếu bạn vào bất kỳ của những ngôi đền chùa, hãy đảm bảo rằng cơ thể của bạn được mặc kín đáo, kể cả vai. Mũ và giày dép đều phải bỏ ra

Thái Lan

Rất tuyệt vời khi vào quán bar, nhà hàng ở đây bạn sẽ cảm thấy rất Tây, nhưng người Thái rất tôn trọng truyền thống, khách du lịch cần ăn mặc gọn gàng ở những nơi linh thiêng, không trang điểm đậm.


Mùa Hè, nhiệt độ Thái Lan từ khoảng 28-35 độ C, nên chọn trang phục chất liệu thoáng mát, mang giày dép dễ vận động, đi lại. Không mang giày dép vào bên trong những nơi có hình Đức Phật.
Chi Lan
Tổng hợp
Ảnh: Fashionista, People, Sina
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 3)