7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Eve Nguyễn 2017-05-10 17:49
- Để trở nên sành điệu hơn, hãy “dứt tình” với những kiểu đồ quen thuộc này và sắm sửa những xu hướng khác thay thế nhé.

Có rất nhiều kiểu sandals, quần shorts hay đồ bơi mà bạn tưởng là đặc trưng cho mùa hè, nhưng chúng đã trở nên quá nhàm chán, và các stylist đều nhất trí rằng cần phải cho hội này “nghỉ hưu”. Vậy cần phải bỏ gì và mua gì mới, hãy tham khảo danh sách đồ dưới đây.

1. Bỏ: Dép xỏ ngón

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Dép xỏ ngón từng được coi là “nữ hoàng” của đôi chân mùa hè, nhưng bạn hãy mạnh dạn từ bỏ chúng, và tìm kiếm những kiểu giày dép khác không kém phần thoải mái và thoáng mát. Đây có thể là một tin vui vì dép xỏ ngón bị cho là có hại cho ngón chân, chưa kể đây còn có thể là cái cớ để bạn cứ giữ khư khư một đôi dép xỏ ngón đã cũ mòn vì cứ nghĩ “hè sẽ dùng đến”.

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Các fashionista mùa hè này thích đi biển với kiểu dép sandals bện thừng – một đối thủ xứng tầm với dép xỏ ngón. Kiểu dép này lấy cảm hứng từ những đôi sandals chiến binh, nhìn rất bụi bặm, trẻ trung và mang phong cách đặc trưng của thời tiết nhiệt đới. Bạn có thể phối dép sandals bện thừng với những chiếc quần shorts hoặc váy ngắn, nhìn vừa cá tính vừa mới mẻ.

2. Bỏ: Kính râm phản quang

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Kiểu mắt kính gương từng được coi là biểu tượng của sự sành điệu của mùa hè, nhưng bây giờ nếu bạn để ý sẽ thấy các ngôi sao thời trang đã đổi sang trào lưu kính râm tròng màu sắc rồi. Với kiểu mắt kính mới này, bạn có thể khéo léo điểm tô thêm màu sắc cho diện mạo của mình mà chỉ cần chọn quần áo tông màu trung tính cũng được. Đây cũng là cách để không lãng phí công sức trang điểm, chuốt mascara cho đôi mắt vì người đối diện vẫn có thể nhìn thấy “cửa sổ tâm hồn” của bạn.

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

3. Bỏ: Quần shorts cạp trễ

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Quần shorts cạp trễ là món đồ khó tôn dáng, lại không thực sự dễ vận động. Vì thế, hãy ưu tiên những chiếc quần shorts cạp cao, giúp bạn tạo hiệu ứng chân dài như người mẫu, mà cũng kín đáo, lịch sự. Bạn có thể phối quần shorts cạp cao với một chiếc áo phông đơn giản, đây chính là diện mạo cho phong cách “thời trang sân bay” được nhiều người nổi tiếng yêu thích.

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

4. Bỏ: Túi tote vải mềm

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Đừng nghĩ bạn đã có sẵn những chiếc túi tote rộng rãi thì có thể yên tâm phối đồ mùa hè nhé, vì kiểu túi này không còn thịnh hành nữa rồi. Túi tote vải mềm, hoặc những chiếc túi hobo không đứng dáng bị đánh giá là dễ tạo ra phong cách luộm thuộm, không đủ nổi bật cho những công thức phối đồ của mùa hè năm nay.

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Sự thay thế hoàn hảo cho túi tote vải mềm chính là những chiếc túi cói, tông màu đơn giản nhưng lại đem đến tinh thần của những buổi picnic. Bạn có thể dễ dàng phối túi cói với trang phục denim, hoặc bổ sung màu sắc cho chiếc túi cói đơn điệu bằng một chiếc khăn lụa họa tiết thắt ở quai túi. Không cần chọn túi cói có kích thước quá lớn, nhưng nên chọn loại túi được sản xuất chuyên nghiệp để có khả năng chống mốc tốt.

5. Bỏ: Áo bơi hai dây

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Áo bơi hai dây, hay còn gọi là tankini hiện không còn được "sủng ái" trong những chuyến du lịch nữa, vì vậy bạn đừng nhầm lẫn và bị “dụ” mua những bộ tankini giảm giá đấy nhé. Xu hướng đích thực của hè 2017 là những bộ đồ bơi một mảnh có chi tiết cut-out. Kiểu đồ bơi này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm kiểu dáng phù hợp với cơ thể mình, không quá ngại ngùng mà vẫn có thể khoe ra nét gợi cảm.

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

6. Bỏ: Giày đế xuồng gỗ

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Giày đế xuồng gỗ cũng từng là một biểu tượng thời trang mùa hè, nhưng chúng chính thức bị “khai tử” vào năm nay do vẻ nặng nề và ít được cập nhật với màu sắc mới. Một phiên bản nhẹ nhàng hơn của giày đế xuồng là những đôi sandals đế cói sẽ được yêu thích hơn, đồng thời cũng thường có giá thành dễ chịu hơn. Dù là sắm đồ đi du lịch hay chỉ là đồ dạo phố trong mùa hè, bạn cũng không nên bỏ qua kiểu giày dép này, phối với đồ bơi hay váy in hoa đều rất hợp gu.

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

7. Bỏ: Váy dáng suông rộng

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

Các thương hiệu thời trang nổi tiếng đều nhận định rằng những chiếc váy dáng suông rộng tưởng như rất thoải mái và ngọt ngào lại đang dần mất đi vị thế của các tín đồ mua sắm. Có thể kiểu váy này sẽ thích hợp hơn cho mùa thu đông, khi các cô gái muốn phối lớp với nhiều loại áo váy ấm áp hơn. Còn trong mùa hè năm nay, váy dáng suông rộng có thể không đem lại sự đột phá và năng lượng sáng tạo mà phái đẹp đang thực sự tìm kiếm.

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

7 món đồ mùa hè đã lỗi mốt mất rồi

“Kẻ soán ngôi” của dáng váy suông rộng chính là một trào lưu mới – những bộ váy corset bó sát. Hẳn là các chị em đều muốn khoe được vòng eo con kiến siêu gợi cảm của mình, chính vì thế mà kiểu váy vốn chỉ dành cho các ngôi sao, ca sĩ, diễn viên diện trên thảm đỏ này đang dần dần lan tỏa sức hút trên đường phố. Bạn có thể tự đi theo trào lưu váy corset bằng cách phối bộ nội y bodysuit của mình với một chiếc chân váy bút chì, sau đó phối thêm áo khoác mỏng bên ngoài.

Eve Nguyễn

(Ảnh: yesstyle, lookbook)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những chòm sao nào chỉ nên kết hôn muộn