Người yêu khăng khăng 'còn nguyên vẹn' nhưng sát ngày cưới lại 'quay xe' tiết lộ sự thật

Khánh An 2022-11-23 14:50
- Vì người yêu khẳng định "còn nguyên vẹn" nên suốt 6 tháng yêu đương, anh chàng không hề đòi hỏi mà luôn muốn giữ gìn cho cô ấy. Nào ngờ, đến sát ngày cưới, cô ấy mới nói ra sự thật.
Ngày nay, chuyện người trẻ quan hệ tình dục trước hôn nhân đã là chuyện phổ biến. Quan niệm về trinh tiết của người phụ nữ đã không còn quá khắt khe. Tuy vậy, vẫn có nhiều người băn khoăn về vấn đề này trước hôn nhân. Một trong số đó là chàng trai trong câu chuyện dưới đây:

Người yêu khăng khăng 'còn nguyên vẹn' nhưng sát ngày cưới lại 'quay xe', tiết lộ sự thật

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một bạn nam tên B.A đã chia sẻ chuyện hôn nhân của mình. Được biết, anh chàng này đã cưới vợ được 4 năm và có 1 đứa con gái. Cả hai quen biết, tìm hiểu nhau 6 tháng rồi sẽ đi đến hôn nhân. B.A khẳng định yêu đương nghiêm túc vì lúc đó anh cũng đã có sự nghiệp ổn định.
Trong quá trình yêu, bạn gái liên tục khẳng định rằng mình "còn nguyên vẹn". Vì vậy, B.A cũng cố gắng hết sức để giữ gìn cho nửa kia. Tuy vậy, trước khi cưới một tháng, bạn gái mới "quay xe" và cho biết mình không còn "lần đầu" nữa. Thời gian gần đây, B.A cảm thấy buồn, suy nghĩ về chuyện này và nghĩ rằng giá vợ mình "còn nguyên vẹn" thì anh sẽ hạnh phúc hơn. Thêm vào đó, chuyện vợ thường xuyên trò chuyện với người yêu cũ khiến anh khó xử.

Người yêu khăng khăng 'còn nguyên vẹn' nhưng sát ngày cưới lại 'quay xe' gấp

(Ảnh minh họa)

"Không biết có bạn nào giống mình không. Bị bệnh tâm lý hay do mình quá cổ hủ....
Câu chuyện mình muốn chia sẻ như thế này. Mình và vợ mình lấy nhau được 4 năm có 1 đứa con gái. Thực ra lúc lấy vợ mình có quen và tìm hiểu cô ấy được 6 tháng, cô ấy học Đà Lạt sau này về Hà Nội làm việc, mình học ngoài Hà Nội, quen và tìm hiểu nhau. Mình yêu cô ấy nghiêm túc từ đầu vì mình lúc đó cũng khá tuổi rồi 28 tuổi. Sau đó mình có lên nhà cô ấy và đặt vấn đề tiến tới hôn nhân.
Quá trình yêu thì mình cũng không vượt quá giới hạn, và mình khẳng định trước đó mình chưa "lấy" đi lần đầu của ai mặc dù trước khi yêu cô ấy mình cũng đã trải qua một mối tình đầu kéo dài 2 năm. Trước lúc cưới một tháng thì cô ấy mới nói với mình cô ấy không còn "lần đầu" nữa. Thực sự lúc đó rất buồn, hụt hẫng nhưng mọi người trong nhà cũng đã lên nói chuyện và quyết định ngày làm lễ cưới. Sau vài ngày suy nghĩ cuối cùng mình vẫn quyết định cưới cô ấy.

Người yêu khăng khăng 'còn nguyên vẹn' nhưng sát ngày cưới lại 'quay xe' gấp

(Ảnh minh họa)

Ở với nhau được vài tháng thì cô ấy mang bầu. Thực sự thời gian đầu mọi thứ diễn ra bình thường nhưng về sau có một số lần cô ấy vẫn nói chuyện, tâm sự kiểu bạn bè với người yêu cũ khiến mình rất buồn và tự dưng suy nghĩ về quá khứ. Dạo gần đây mình rất hay đặt ra một suy nghĩ giá như lấy được người vợ còn "Nguyên vẹn" đến với mình thì có lẽ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, cái suy nghĩ này nó xuất phát kể từ khi 2 đứa về ở với nhau, mình nghe thấy cô ấy tâm sự về chuyện đó với các bạn nhiều hơn.... Các bạn có thể đưa ra ý kiến hoặc lời khuyên gì dành cho mình...?"

Người yêu khăng khăng 'còn nguyên vẹn' nhưng sát ngày cưới lại 'quay xe' gắt

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của bạn nam này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều người cho rằng việc kết hôn rồi vẫn liên lạc với người yêu cũ là không nên. Còn chuyện người chồng này quá đặt nặng chuyện trinh tiết là không nên. Vì trong xã hội hiện đại, mọi người đều cởi mở trong vấn đề này.
"Theo mình thì mỗi người một quan điểm. Nhưng mà bạn đã chọn cưới thì bạn nên quên chuyện đó đi và hướng tới tương lai phía trước, chứ không phải cứ quan trọng cái màng mỏng đó", người dùng T.B bình luận.
"Đừng nói về trinh tiết nữa, vì nó không còn quan trọng. Bây giờ bạn theo dõi vợ với tình cũ xem sao, xem họ nói chuyện gì, nếu là chuyện mập mờ quay lại thì bạn nên nói thẳng, sau đó vẫn thế thì nên chấm dứt, chứ nghĩ nhiều làm gì cho mệt mỏi ra", một người dùng khác viết.

Yêu thoáng nhưng đừng dễ dãi

Trả lời về vấn đề quan hệ trước hôn nhân, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy chia sẻ rằng, nhiều bạn trẻ yêu sớm chưa nhận thức sâu sắc được tình yêu cũng như chưa có sự phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý, và khi chuyện quan hệ tình dục xảy ra không được trân trọng, càng làm họ đau khổ.

“Nhìn chung, không ai khuyến khích chuyện tình dục trước hôn nhân cả vì điều đó gây rất nhiều hệ lụy, dù lựa chọn là quyền mỗi người. Quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ tạo ra nguy cơ là tình yêu chuyển giai đoạn, khi tình yêu chưa đủ chín về mặt cảm xúc, chưa tìm hiểu kỹ nhau đã vội lao vào nhau và quan hệ xác thịt thì sau này quay lại tìm hiểu, hiểu rõ về nhau lại thành ra dang dở”, chị Thúy nói.

Chị cũng lưu ý về “nghệ thuật trì hoãn” đối với bạn trẻ. “Ai cũng có nhu cầu, không phải không muốn chuyện đó nhưng mà chưa sẵn sàng, vậy thì phải dùng nghệ thuật trì hoãn. Cả nam và nữ phải biết tự kiểm soát, nếu không chính mình sẽ phải chạy theo dục vọng. Giữ cho nhau là tôn trọng chính mình”, chị gợi ý.

Khánh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu