Nàng dâu cạn lời vì mẹ chồng tương lai yêu cầu làm đám cưới với chi phí 100 triệu đồng, sau đó thu lại hết tiền mừng

Khánh An 2024-01-17 15:39
- Yêu cầu của mẹ chồng tương lai khiến nàng dâu cảm thấy khó chấp nhận, quyết định hủy bỏ hôn sự.

Trước đám cưới, nhiều cặp đôi phải thảo luận và đôi khi bất đồng quan điểm về chi phí, cách thức tổ chức đám cưới. Nàng dâu trong câu chuyện dưới đây cảm thấy sốc khi mẹ chồng tương lai muốn tổ chức đám cưới chỉ với 100 triệu đồng và sẽ thu lại toàn bộ tiền mừng sau ngày vui. 

Nàng dâu cạn lời vì mẹ chồng tương lai yêu cầu làm đám cưới với chi phí 100 triệu đồng, sau đó thu lại hết tiền mừng

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một bạn gái tên H. đã kể lại chuyện riêng. Bạn gái nay cho biết vừa hủy hôn vì những bất đồng với bố mẹ chồng tương lai trong quá trình tổ chức đám cưới.

Theo như bạn gái này, mẹ chồng tương lai yêu cầu tổ chức đám cưới với chi phí 100 triệu và sẽ giữ lại toàn bộ tiền mừng để "tiết kiệm cho hai vợ chồng". Điều này khiến H. cảm thấy bức xúc, quyết định hủy bỏ đám cưới. 

Nàng dâu cạn lời vì mẹ chồng tương lai yêu cầu làm đám cưới với chi phí 100 triệu đồng, sau đó thu lại hết tiền mừng

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Mình quyết định hủy đám cưới sau khi nhận được tin nhắn từ chồng sắp cưới. Mình không có ý chê trách gì phía gia đình anh, mình chỉ nghĩ đơn giản là hai bên gia đình và cả chúng mình đều đang không phù hợp với nhau. Nên dừng lại sớm có lẽ sẽ tốt cho cả đôi bên."

Có thể thấy, trước đám cưới, chồng của H. đã nhắn tin: "Chuyện đám cưới anh biết em muốn làm chỉn chu. Nhưng nay anh bàn với mẹ, mẹ bảo phải tiết kiệm gói gọn mỗi đám cưới 100 triệu đồng, chia 50/50. Cưới xin mẹ bảo tiết kiệm chút, miễn là về ở với nhau hạnh phúc là được. Còn tiền phong bì để bố mẹ anh cầm cho, coi như tiền tiết kiệm của mình. Sau này khó khăn, bố mẹ đưa lại cho. Mình cầm lại tiêu nhanh hết. Rồi anh cũng muốn cưới xin phải có lãi chứ không bù vốn được đâu, thiệt lắm."

Nàng dâu cạn lời vì mẹ chồng tương lai yêu cầu làm đám cưới với chi phí 100 triệu đồng, sau đó thu lại hết tiền mừng

Nàng dâu cạn lời vì mẹ chồng tương lai yêu cầu làm đám cưới với chi phí 100 triệu đồng, sau đó thu lại hết tiền mừng

Nàng dâu cạn lời vì mẹ chồng tương lai yêu cầu làm đám cưới với chi phí 100 triệu đồng, sau đó thu lại hết tiền mừng

 

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của người dùng này thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, cô dâu và nhà chồng có bất đồng lớn về quan điểm tổ chức đám cưới. Vì vậy, việc cô dâu hủy hôn là có thể thông cảm. Một số khác cho rằng cả hai nên nói chuyện với gia đình hai bên để tìm phương án giải quyết. Việc hủy hôn không phải là dễ dàng và có thể ảnh hưởng đến hai bên gia đình. 

Gia đình mâu thuẫn vì thiệp mời, váy cưới

Nhớ lại lễ cưới cách đây 2 tháng, Hoa Lan (tên nhân vật đã thay đổi, 26 tuổi, TP.HCM) thở dài, không muốn nhắc đến. Lễ cưới là ngày đẹp nhất của người con gái. Thế nhưng, Hoa Lan phải chịu không biết bao nhiêu ấm ức.

“Đầu tiên, tôi và mẹ chồng không thống nhất trong việc chọn mẫu thiệp cưới. Tôi muốn thiệp được thiết kế với 2 tông màu xanh - trắng chủ đạo. Mẹ chồng lại phản ứng dữ dội. Bà bảo thiệp cưới chỉ được dùng màu đỏ hoặc hồng, kiêng màu trắng”, Hoa Lan kể.

Vợ chồng Lan cố gắng giải thích, viện dẫn các mẫu thiệp cưới hiện đại đủ màu để thuyết phục mẹ chồng. Tuy nhiên, bà không thay đổi suy nghĩ. Trước đó, Hoa Lan mong muốn lễ cưới diễn ra đơn giản với khoảng 100 khách mời tại resort ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tuy nhiên, kế hoạch đó bị bố mẹ chồng phản đối. Họ muốn đãi tiệc ở một nhà hàng sang trọng tại TP.HCM. Địa điểm này thuận tiện và đủ rộng để chứa hơn 500 khách.

Nàng dâu cạn lời vì mẹ chồng tương lai yêu cầu làm đám cưới với chi phí 100 triệu đồng, sau đó thu lại hết tiền mừng

(Ảnh minh họa)

Hoa Lan bức xúc: “Điều đáng nói là ngoài người thân, bạn bè, bố mẹ chồng tôi mời rất nhiều đối tác làm ăn, cấp dưới, họ hàng xa… đến dự tiệc. Tôi không thích kiểu mời cưới vô tội vạ để nhận phong bì. Thế nhưng, bố mẹ chồng muốn như thế”.

Không được làm thiệp cưới, lễ cưới theo sở thích, Hoa Lan dồn hết tâm huyết vào chiếc váy cưới. Cô nhờ bạn thân may một chiếc váy cưới đơn giản nhưng vô cùng gợi cảm. Ngày Hoa Lan mang váy cưới về nhà mặc thử và chụp ảnh, gửi cho chú rể, mẹ chồng cũng xem ảnh. Một lần nữa, bà tỏ thái độ không hài lòng.

Bà muốn con trai khuyên con dâu không mặc váy cưới hở hang. “Mặc váy cưới kín đáo một chút, váy màu khác, không phải màu trắng càng tốt”, mẹ chồng Hoa Lan nói với con trai.

Khi nghe chồng sắp cưới nói lại, Hoa Lan không thể nhịn thêm nữa. Hoa Lan nói rõ, việc mặc váy cưới như thế nào phải do cô lựa chọn. Nếu không tìm được tiếng nói chung thì đừng tính chuyện cưới xin nữa. Lần này Hoa Lan quyết không nhượng bộ.

Không để Hoa Lan chịu thiệt thêm nữa, chồng sắp cưới dắt cô về nhà, chứng kiến màn tranh cãi nảy lửa anh và mẹ. Việc này khiến Hoa Lan hoảng sợ, ám ảnh cho đến tận bây giờ. May mắn, bố chồng đã nghiêng về phía vợ chồng Hoa Lan. Ông đồng ý chuyện con dâu tự chọn váy cưới.

“Thấy chồng bênh con, mẹ chồng tôi giận dỗi, tuyên bố không can thiệp, không quan tâm đến lễ cưới. Từ đó cho đến nay, mẹ chồng vẫn chưa nói chuyện lại với vợ chồng tôi”, Hoa Lan tâm sự.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây có ngay eo nhỏ đẹp như nàng tiên cá