Ly hôn vợ, hẹn hò với gái trẻ, người đàn ông ngậm ngùi nhận ra giá trị của người phụ nữ trong gia đình

Khánh An 2022-09-10 15:00
- Sau khi ly hôn vợ, người đàn ông này hẹn hò với một cô gái trẻ. Tuy vậy, cách cư xử của cô gái này khiến anh cảm thấy ngán ngẩm và nhớ người vợ cũ của mình.

Với nhiều cặp đôi khi bước vào hôn nhân, sau thời gian mật ngọt, họ bắt đầu nhận ra một số mâu thuẫn, vấn đề. Một số cặp đôi đã vì cái tôi quá lớn của bản thân mà quyết định ly hôn vì cảm thấy không muốn sống cùng nửa kia nữa. Tuy vậy, sau hôn nhân, nhiều người cũng nhận ra được giá trị của nửa kia, của hạnh phúc gia đình. Thế mới có thể khẳng định rằng hẹn hò là một chuyện khác, hôn nhân là một chuyện khác hơn.

Ly hôn vợ, hẹn hò với gái trẻ, người đàn ông ngậm ngùi nhận ra giá trị của người phụ nữ trong gia đình

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên T.N đã tâm sự chuyện tình cảm của bản thân. Được biết, anh đã ly dị vợ khá lâu và quyết định hẹn hò với một cô gái trẻ khác. Cô bé này khá xinh xắn và phù hợp với T.N. Tuy vậy, cô bé còn quá trẻ nên rất ham vui. Chưa kể, đến khi mẹ của T.N bị ốm, nằm viện, cô người yêu bé bỏng cũng chẳng mảy may quan tâm. Điều này khiến anh chàng rất buồn lòng và không biết phải làm sao. Điều này đủ để anh ấy hiểu về giá trị của một người phụ nữ trong gia đình. 

Ly hôn vợ, hẹn hò với gái trẻ, người đàn ông ngậm ngùi nhận ra giá trị của người phụ nữ trong gia đình

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Tôi với vợ tôi li hôn lâu rồi. Chuyện này thôi không muốn nhắc đến. Năm ngoái đợt dịch tôi có quen 1 bé sinh năm 2000. Bé nhìn dễ thương với nấu ăn rất hợp khẩu vị của tôi. Lương lậu tôi đủ để chu cấp cho con tôi rồi còn dư ra để lo cho bé đó. Có thể bọn mày nói tôi trâu già gặm cỏ non nhưng mà tôi đủ độ chín để hiểu đâu là lợi dụng hay yêu nhau thật.
Từ tháng 9 năm ngoái đến nay tôi cho bé ở nhà.thuê cho hai chị em nó 1 căn phòng trọ. Tôi mua sắm đủ thứ từ cái bếp ga cho đến máy giặt hay là xe máy cho nó đi. Hàng tháng, tôi vẫn cho thêm tiền tiêu xài. Bé nó có cái tật là ham vui. Tôi đi làm xa lâu lâu về thăm vẫn có thể bỏ tôi ở phòng để đi nhậu với bạn.

Ly hôn vợ, hẹn hò với gái trẻ, người đàn ông ngậm ngùi nhận ra giá trị của người phụ nữ trong gia đình

(Ảnh chụp màn hình)

Tôi vẫn ok vì tôi cũng mệt. Nói chung Tôi chưa hề cấm cản bé đi chơi với bạn bè hay gì. Tôi chỉ yêu cầu là có đi nhậu thì về trước 12h đêm. Bé nó có chơi với bọn tomboy tôi cũng không thích ko phải tôi phân biệt đâu nhé. Thêm cái nữa là công việc của tôi làm ăn xa nên khoảng 1-2 tuần tôi mới về 1 lần. Lúc về tôi chỉ muốn được bên cạnh nó.
Có mấy lần vì áp lực công việc mà tôi quát cô ấy khi nàng ốm. Thế là cứ mỗi lần say vào là cô ấy trách móc tôi. Đỉnh điểm tối 31/8 má tôi bệnh nằm viện tôi chạy về đưa vào viện. Tôi gọi mà cô ấy không nghe máy. Tôi bảo cô ấy vào bệnh viện thăm mẹ tôi mà cô ấy không đi. Tôi chán, nhắn tin cho vợ cũ, tôi kêu nhớ vợ con. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không chịu được. Thế là tôi với bạn gái gây nhau rồi chia tay. Tôi chỉ muốn hỏi tôi có sai không? Trên vai tôi có biết bao gánh nặng mà cô ấy không chịu thông cảm. Giờ chia tay rồi, tôi cứ cảm thấy trong lòng khó chịu lắm. Muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Có lẽ quen người nhỏ tuổi hơn là vậy nhỉ? Tôi chỉ muốn cô ấy hiểu rằng cuộc sống không màu hồng như cô ấy nghĩ."

Ly hôn vợ, hẹn hò với gái trẻ, người đàn ông ngậm ngùi nhận ra giá trị của người phụ nữ trong gia đình

(Ảnh minh họa)

Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ người dùng mạng. Những người có gia đình đều thừa nhận rằng chuyện hôn nhân không có màu hồng như mọi người từng mơ ước. Người vợ, người chồng phải gánh thêm nhiều gánh nặng, trách nhiệm. Cũng bởi vậy nên chỉ những người thực sự trưởng thành mới nên tiến tới hôn nhân. 
"Nói thật cô gái này không thể giúp anh tạo nên một gia đình được đâu. Ông cho em ấy tiền, em ấy cho ông tình cảm thuế là huề hòa. Chia tay rồi tìm người chín chắn hơn đi", người dùng H.P viết.

"Bỏ vợ bỏ con là dở rồi", người dùng K.A viết.

5 điều cần cân nhắc trước khi ly hôn

Con cái thiếu vắng sự chăm sóc của bố hoặc mẹ

Khi vợ chồng ly hôn, cuộc sống của hai người sẽ bớt nặng nề nếu không có con cái. Còn lại, đa phần các cặp vợ chồng khi chia tay đều phải nghĩ tới chuyện con cái sẽ ra sao khi bố mẹ ly hôn.

Nếu có một đứa con chung, con sẽ thường sống với mẹ, lúc này sự ảnh hưởng từ người cha sẽ giảm bớt nếu cha không thường xuyên tới thăm hoặc thể hiện sự quan tâm. Nếu có từ hai con trở lên, tòa có thể phân chia mỗi người nuôi dưỡng một bé.

Chia đôi tài sản

Theo luật ly hôn thì khi ly hôn, tài sản được hình thành trong hôn nhân sẽ được chia làm hai (trừ các trường hợp chứng minh được là tài sản riêng, vợ hoặc chồng không có đóng góp trong việc hình thành tài sản đó).

Điều này cũng chỉ ra rằng bạn sẽ mất đi một nửa tài sản, chỉ còn lại một nửa để ổn định cuộc sống mới, đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất thêm thời gian làm việc để có thể tái thiết lại tài sản đã mất sau khi ly hôn.

Mất thời gian dài để ổn định tâm lý

Khủng hoảng trước và sau ly hôn đều xảy ra với bất cứ cặp vợ chồng nào. Trước khi ra quyết định ly hôn, bạn làm mọi cách để nhận được phán quyết của tòa, nhưng sau khi ly hôn dù là đàn ông hay phụ nữ đều rơi vào một chu kỳ khủng hoảng tâm lý sau ly hôn.

Mất niềm tin vào hôn nhân

Song hành với trạng thái khủng hoảng tâm lý sau ly hôn, đàn ông hoặc phụ nữ sau ly hôn thường có tâm lý sợ kết hôn, coi thường hôn nhân và thậm chí chỉ cần nhắc đến hai từ này đã cảm thấy sợ hãi.

Đây là trạng thái thường thấy của những cặp đôi từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Khánh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu