Khuyên vợ có 2 bằng đại học, thông thạo 4 thứ tiếng ở nhà làm nội trợ, người chồng nhận cái kết viên mãn

Bảo Anh 2023-07-20 16:37
- Người chồng tâm sự từ ngày vợ ở nhà làm nội trợ, gia đình anh vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Điều này trái ngược với lời khuyên người phụ nữ cần độc lập, tự chủ trong xã hội hiện đại.

Trong xã hội hiện đại, đa phần phụ nữ đều được khuyên ra ngoài đi làm, phát triển sự nghiệp, có cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào chồng. Nhưng vẫn có những người vợ ở nhà làm nội trợ, dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm gia đình và có được hạnh phúc viên mãn.

Khuyên vợ có 2 bằng đại học, thông thạo 4 thứ tiếng ở nhà làm nội trợ, người chồng nhận cái kết viên mãn

Mới đây, trên một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện vợ chồng, một người chồng tên T. kể lại chuyện riêng. Được biết, vợ anh T. có 2 bằng đại học, thông thạo 4 thứ tiếng và từng có một công việc tốt.

Khuyên vợ có 2 bằng đại học, thông thạo 4 thứ tiếng ở nhà làm nội trợ, người chồng nhận cái kết viên mãn

(Ảnh minh họa)

Tuy vậy, anh vẫn khuyên vợ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái. Anh T. vui mừng vì từ khi vợ ở nhà, chị lúc nào cũng vui vẻ anh tăng 14kg, thăng tiến trong sự nghiệp, con của hai người cũng ngoan và biết bày tỏ tình cảm với bố mẹ. Anh T. cho rằng việc vợ ở nhà hay vợ đi làm không quan trọng. Điều quan trọng nhất là vợ chồng tôn trọng nhau, biết vun vén hạnh phúc gia đình. 

Trích tâm sự của người chồng này:

"Vợ tôi có 2 bằng đại học, thông thạo 4 thứ tiếng, đầy đủ nhận thức về quyền con người nói chung và quyền phụ nữ nói riêng. Tôi thêm thông tin này để khẳng định rằng cô ấy hoàn toàn tự nguyện và enjoy công việc nội trợ của mình mà không có sự can thiệp hay ép buộc của bên thứ 2 thứ 3 nào hết.
Cô ấy đã làm công việc này được gần 3 năm rồi và vô cùng hạnh phúc. Ít nhất thì chắc chắn vui vẻ hạnh phúc hơn cái thời 3-4 giờ sáng rón rén trốn con ra ngoài chạy deadline.Trong hơn 2 năm vừa qua, gia đình tôi đã thay đổi đáng kể một cách tích cực. Ban đầu quyết định của cô ấy đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của xã hội, đặc biệt là từ vị trí của nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân tức bố mẹ vợ tôi.

Khuyên vợ có 2 bằng đại học, thông thạo 4 thứ tiếng ở nhà làm nội trợ, người chồng nhận cái kết viên mãn

(Ảnh minh họa)

Họ cảm thấy đây là một quyết định ngu xuẩn mang tính thụt lùi của nhân loại khi một tinh anh của đất nước lại quyết định lùi về trong góc bếp hầu chồng chăm con. Tiếp theo là các chị em trong 'hội phụ nữ' xung quanh, họ lên án rằng có phải do tôi ép buộc cô ấy nghỉ việc ở nhà hay gì đó không. Tuy nhiên với sự kiên định và cái đầu cứng hơn đá, vợ tôi đã vượt lên nghịch cảnh đoạt lấy ước mơ của đời mình từ những ngày thơ bé "cầm tiền chồng tiêu" và "nhà này là giang sơn của trẫm".
Thay đổi rõ nhất là 2 năm vừa qua tôi tăng 14kg, từ một con cá mắm trở nên có da có thịt, sự nghiệp vào đà thăng tiến mạnh mẽ vì cần tăng ca có thể tăng ca, cần đi công tác có thể đi công tác, thậm chí vì kí hợp đồng đi tới sáng vợ tôi cũng không càu nhàu gì cả, hỗ trợ hết mình, về nhà chỉ có ăn với ngủ, rảnh thì chơi với con, việc nhà một ngón tay cũng không được động vào.
Như đã nói thì cô ấy rất là tận hưởng việc ở nhà làm nội trợ. Lúc trước nhà tôi rất bừa bộn, hai vợ chồng trẻ bận việc ngủ còn chả có thời gian, chắc mọi người hiểu, nhưng từ ngày cô ấy ở nhà, nhà tôi lúc nào cũng như cái studio vậy. Cô ấy dọn dẹp, trang trí lại mọi thứ, bữa cơm nào cũng ngon, phong phú. Đến thằng "quỷ nhỏ" nhà tôi còn khen mẹ dạo này dịu dàng hơn. Thậm chí, con tôi còn bắt đầu nói "con yêu bố", "con yêu mẹ", "con yêu mọi người" ...
Ở nhà không có nghĩa là tụt hậu, tôi thấy nhiều chị em than thở việc ở trong nhà tù người các thứ. Vợ tôi thì tôi chả thấy tù miếng nào. Cô ấy nắm bắt các thông tin còn mạnh hơn cả tôi, rất nhiều dự án tôi còn phải về tham khảo góc nhìn của vợ rồi mới đưa ra hướng giải quyết và cô ấy cũng cứu tôi vài quả suýt hụt chân để đời. Này chắc gọi là lên được phòng khách xuống được nhà bếp các cụ hay kể."

Khuyên vợ có 2 bằng đại học, thông thạo 4 thứ tiếng ở nhà làm nội trợ, người chồng nhận cái kết viên mãn

Đọc xong tâm sự của anh chồng này, nhiều người cho rằng cặp đôi cần cần bàn bạc kỹ để đi tới quyết định ai sẽ đi làm, ai lo việc nội trợ. Ngoài ra, dù vợ có đi làm hay ở nhà làm nội trợ, người chồng cũng cần quan tâm, tôn trọng "nửa kia". Đó chính là điều quan trọng để cặp đôi vun vén hạnh phúc gia đình. 

Dấu hiệu cho thấy người chồng yêu vợ

Giúp vợ trung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu

Trong cuộc sống gia đình, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu là vấn đề nhiều người phải đối mặt. Sự khác biệt trong quan điểm, thói quen, lối sống khiến mẹ chồng - nàng dâu khó có thể hòa thuận, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Thậm chí, nhiều cặp vợ chồng chấp nhận ly hôn cũng vì không giải quyết được mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Vì vậy, đàn ông có yêu vợ hay không phụ thuộc vào việc anh ta giúp vợ trung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hay không. Trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, người chồng cần đứng ở vị trí trung gian, không gây ra xung đột. Nếu có xung đột, người chồng cũng cần dùng những cách khéo léo để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người. Đây chính là cách người chồng thể hiện tình cảm với vợ.

Lắng nghe vợ nói 

Một trong những điều tiên quyết giúp các cặp đôi hạnh phúc đó là lắng nghe nhau, tôn trọng nhau. Một người chồng thương vợ luôn biết cách nói chuyện và lắng nghe những điều cô ấy nói. Luôn lắng nghe và cùng tham gia vào cuộc trò chuyện hàng ngày sẽ là cách để các cặp đôi cảm thấy gắn bó và hạnh phúc hơn.

Trao tiền bạc, tài sản cho vợ giữ

Sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ sẽ chọn làm nội trợ vì gia đình và con cái. Những người phụ nữ như vậy không nắm thế mạnh tài chính nên sẽ cảm thấy bất an. Nhưng nếu một người đàn ông thực sự yêu vợ, anh ấy sẽ không ngại chia sẻ tiền bạc với bà xã. Người đàn ông này sẽ trao tiền bạc, tài sản cho "nửa kia" để cô ấy an tâm làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ, người con dâu trong gia đình.

Bảo Anh 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Lệ Dĩnh giảm 8kg 1 tháng sau sinh nhưng chỉ bằng thành tích trong 2 tuần của nữ MC U60 này