Chàng phi công 'đẹp toàn diện', cao 1m85, nhà giàu nứt vách nhưng vẫn không được chọn làm con rể vì lý do này

Bích Chi 2021-12-03 15:00
- Sinh ra trong một gia đình giàu có, bản thân có nghề nghiệp ổn định nhưng chàng phi công Nguyên Thiện vẫn không được ông bố chọn làm con rể với lý lẽ thuyết phục.

Gây ấn tượng với chiều cao tối ưu, nghề nghiệp ổn định, vẻ ngoài bảnh bao, nam tính nhưng chàng phi công Nguyên Thiện trong chương trình 'Cho phép được yêu' vẫn không thể dành được sự chấp thuận của bác Thế Nhơn- bố của bạn Hải Yến- người được quyền chọn 1 trong 4 chàng trai tham gia chương trình để hẹn hò với con gái mình. 

Chàng phi công điển trai, cao 1m85, gia đình giàu nứt vách nhưng vẫn không được chọn làm con rể vì lý do này

Trong chương trình "Cho phép được yêu" tập 21 diễn ra cuộc so tài của 4 chàng trai: Phương Linh, Quốc Cường, Nguyên Thiện, Tâm Nhân để xem chàng trai nào phù hợp và được cô gái Hải Yến và bác Thế Nhơn lựa chọn để hẹn hò. 

Chàng phi công 'đẹp toàn diện', cao 1m85, nhà giàu nứt vách nhưng vẫn không được chọn làm con rể vì lý do này

Trong màn giới thiệu về con trai, bác Thanh Dung, mẹ của bạn Nguyên Thiện cho biết bạn trai này rất đẹp trai, cao 1m85, mắt đẹp, mũi đẹp, cười đẹp, đẹp toàn diện, hiền lành. Trong mắt mẹ, Thiện biết chia sẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, điểm yếu của anh chàng này là khá nhút nhát, chưa được mạnh dạn khi tiếp xúc với bạn gái. 

Chàng phi công 'đẹp toàn diện', cao 1m85, nhà giàu nứt vách nhưng vẫn không được chọn làm con rể vì lý do này

Bạn Nguyên Thiện và bác Thanh Dung.

Đến vòng 3 của chương trình, trong khi gia đình chàng trai Phương Linh mang đến món quà là một quả trứng và một nhành hoa ý chỉ rằng gia đình họ sẽ yêu thương, cưng chiều con dâu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không những thế, bác Thái Dương, bố của bạn Phương Linh cũng cho biết con trai bác tuy không quá cao ráo, bảnh bao nhưng lại là chàng trai chịu khó làm việc, giàu nghị lực vươn lên và hiếu thuận với gia đình.

Chàng phi công 'đẹp toàn diện', cao 1m85, nhà giàu nứt vách nhưng vẫn không được chọn làm con rể vì lý do này

Trong khi đó, bác Thanh Dung và bạn Nguyên Thiện lại mang đến với chương trình chiếc thẻ lên máy bay thẻ lên máy bay quyền năng. Bác cho biết, sau khi tốt nghiệp, bạn Nguyên Thiện sẽ trở thành phi công. Không những thế, khi nói đến chuyện cưới hỏi, bác Thanh Dung cho biết gia đình có 2 nhà riêng, 1 xưởng may và hứa sẽ tặng cả xưởng may cho con dâu. 

Chàng phi công 'đẹp toàn diện', cao 1m85, nhà giàu nứt vách nhưng vẫn không được chọn làm con rể vì lý do này

Khi được hỏi về chàng trai nào hợp ý mình, được mình cho phép yêu con gái, bác Thế Nhơn cho biết, về tài sản, bác không thiếu. Cái bác cần là một người đàn ông đủ mạnh mẽ để đưa con gái bác đi đến suốt cuộc đời. "Người đàn ông mà con gái tôi cần phải là người đàn ông có bản lĩnh", bác Thế Nhơn nói. Vì vậy, bác đã không chọn ai trong 4 chàng trai của chương trình. 

Tình yêu thương của người cha dành cho con gái 

Quan điểm của bác Thế Nhơn trong việc chọn con rể được nhiều người ủng hộ. Một số người dùng mạng cho rằng tiền bạc cha mẹ cho con rồi cũng hết. Người con cần sống tự lập, tự mình làm ra của cải, tự mình quyết định và lo cho cuộc sống của bản thân. Đó mới là khối tài sản bền vững nhất. 

Chàng phi công 'đẹp toàn diện', cao 1m85, nhà giàu nứt vách nhưng vẫn không được chọn làm con rể vì lý do này

Bác Thế Nhơn trong chương trình "Cho phép được yêu"

"Hồi chưa kết hôn, mình cũng nghĩ rằng ba mẹ mình khó. Nhưng sau kết hôn rồi mới thấy ba mẹ nói hoàn toàn đúng. Giới trẻ như mình chưa đủ trải nghiệm để có thể có những lựa chọn chính xác cho bản thân. Theo mình thì mình đồng ý với quyết định không chọn gia đình nào của chú Thế Nhơn. Bên nhà trai chỉ toàn chăm chăm đến vấn đề tài sản, cưng chiều dâu như kiểu công chúa…nhưng lại ít khẳng định được việc con trai của họ sẽ làm được những gì để xây dựng gia đình nhỏ sau này. Phụ nữ sống theo cảm xúc là nhiều, đa phần nếu đã có đủ kinh tế thì họ chỉ mong tìm được ng có thể bảo vệ dc họ trước mọi sóng gió sau này. Có cái hay là hiếm người đàn ông nào như chú có kiểu suy nghĩ thay cho phụ nữ sâu sắc đến vậy", một người dùng bình luận.

Ngoài ra, nhiều người cũng cảm động trước tình cảm của bác Thế Nhơn dành cho con gái của mình. Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình gặp được những điều may mắn, tốt đẹp nhất. Là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, bác thể hiện quan điểm của bản thân một cách thẳng thắn, có học thức.

Bác không ủng hộ bác Hải Yến chọn con dâu theo tướng số, tuổi tác. Bác Thế Nhơn cảm thấy hơi lo ngại khi bạn Nguyên Thiện đến chương trình chỉ là để tìm con dâu cho mẹ, chứ không phải tìm vợ cho mình. Ngoài ra, bác cũng không ủng hộ chuyện cha mẹ cho con cái quá nhiều tài sản, làm các con mất đi ý chí tự lập.

Bác mong muốn tìm được người đàn ông đủ bản lĩnh để che chở, yêu thương con gái bác. Vì người bố này hiểu được tầm quan trọng của người chồng và người vợ trong gia đình. Cách chọn rể của bác Thế Nhơn thể hiện được cái tâm, cái tầm của bác và tình yêu thương của bác- một ông bố đơn thân dành cho con gái của mình.

Bích Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm kiếm tiền giỏi, thành công hơn