Biết tin người yêu mang bầu, chàng trai trình bày: 'Anh không đủ khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ', khiến dân mạng ngao ngán

Bích Chi 2021-10-18 15:00
- Những lời trình bày của chàng trai này thốt ra khiến cô gái buồn chán, tuyệt vọng.

Với nhiều cô gái khi yêu, họ chỉ mong muốn tìm được người yêu thương họ thật lòng, có thể cùng họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, không nhiều chàng trai có thể ở bên người mình yêu lâu dài. Khi yêu, họ thề thốt, hứa hẹn đủ điều nhưng đến khi bạn gái mang thai, họ lại lật mặt và nói chuyện với bạn gái bằng một "giọng văn hoàn toàn khác".

Biết tin người yêu mang bầu, chàng trai trình bày: 'Anh không đủ khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ', khiến dân mạng ngao ngán

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên L.L đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Được biết, cô bạn và bạn trai mình yêu nhau đã được 2 năm, tình cảm đôi bên rất mặn nồng. Vì vậy, cô bạn đã trao thân cho người mình yêu. Tuy nhiên, biết tin cô có thai, chàng trai đã trở mặt, nói với cô rằng anh không đủ khả năng để nuôi con.

Biết tin người yêu mang bầu, chàng trai trình bày: 'Anh không có khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ', khiến dân mạng ngao ngán

(Ảnh minh họa)

Trích đoạn hội thoại của cô gái này với bạn trai của mình:

- Rảnh không, nói chuyện xíu đi em.

- Chuyện gì?

- Chuyện con, giờ em quyết định đẻ, chứ anh không có khả năng nuôi con. Em quyết định sinh con thì cả anh và em sẽ khổ. Chuyện chúng ta...nếu em không hiểu được thì cuộc sống sau này của anh với em sẽ khổ. Em đừng làm khổ hai đứa. Nếu yêu nhau thật lòng...muốn ở với nhau thì phải suy nghĩ kỹ đi, chứ không chúng ta sẽ khổ.

- Khổ thì chịu thôi. Anh suy nghĩ kỹ đi, lớn rồi, 21 tuổi rồi chứ nhỏ gì nữa.

- Anh không có khả năng nuôi vợ con được, anh không có một thứ gì có thể nuôi được hết. Em hiểu hoàn cảnh của anh rồi.

- Không có gì thì đi làm dần đi, cứ đi làm là sẽ có tiền hết, quan trọng là có muốn hay không thôi. Anh nói anh không có gì thế em có à? Em cũng như anh vậy, không có gì cả. Phải biết cố gắng mới khá lên được. Giờ anh đưa em về nhà ở chung, ăn ở đó, em có con, cứ chịu khó làm lụng rồi sẽ khá hơn thôi. Anh nói anh thương em thật lòng, thương em mà không có chí làm ăn thế thì anh thương được ai?

- Em nghĩ anh thì còn yêu được ai. Nếu anh mà được như những thằng đàn ông khác thì anh đã không quen em rồi. Nhưng anh không lo được. Em không hiểu à? Anh không có chí làm ăn, không đủ khả năng nuôi con."

Biết tin người yêu mang bầu, chàng trai trình bày: 'Anh không có khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ', khiến dân mạng ngao ngán

Biết tin người yêu mang bầu, chàng trai trình bày: 'Anh không có khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ', khiến dân mạng ngao ngán

Biết tin người yêu mang bầu, chàng trai trình bày: 'Anh không có khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ', khiến dân mạng ngao ngán

Biết tin người yêu mang bầu, chàng trai trình bày: 'Anh không có khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ', khiến dân mạng ngao ngán

Biết tin người yêu mang bầu, chàng trai trình bày: 'Anh không có khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ', khiến dân mạng ngao ngán

(Ảnh chụp màn hình)

Nghe những lời tâm sự của chàng trai này, nhiều dân mạng đã cảm thấy bức xúc, phẫn nộ trước lối suy nghĩ và cách hành xử của một chàng trai 21 tuổi, được coi là đã trưởng thành. Nhiều người khuyên cô gái này nên làm mẹ đơn thân chứ chớ tước đoạt sự sống của thai nhi vô tội trong bụng.

"21 tuổi mà nói chuyện như 12 vậy, thực sự vô dụng", người dùng Thùy Lê viết.
 
"Em cũng mới 21 tuổi nhưng em biết đi làm rồi nè anh trai, 18 tuổi là một công dân đúng nghĩa và phải chịu trách nhiệm cho việc mà bản thân làm rồi. Lý do của anh nghe mệt quá", người dùng Phương Bùi bình luận.

 

Những điều bạn gái nên cân nhắc khi muốn làm mẹ đơn thân

 

Dư luận

Cuộc đời của mỗi người là do người đó quyết định. Khi quyết định làm mẹ đơn thân, nhiều phụ nữ đã chọn cách bất chấp dư luân để sinh con ra. Xã hội ngày nay cũng đã thoáng hơn với việc không chồng mà chửa nhưng người phụ nữ cũng phải chịu đựng những lời gièm pha từ người ngoài. Thậm chí những người trong gia đình còn không thông cảm và ủng hộ họ.

Tài chính

Bạn cần chuẩn bị và đảm bảo tài chính vững chắc ít nhất từ khi một mầm sống hình thành trong bạn cho đến khi bé tròn 3-5 tuổi. Nhiều cặp vợ chồng với thu nhập từ cả hai người còn có thể gặp nhiều khốn đốn về tài chính trong việc nuôi dưỡng một đứa bé. Bạn chỉ có một mình nên rất cần đảm bảo một nguồn tài chính đủ mạnh để không dẫn đến tình trạng “con khóc, mẹ mếu” hay “con khát sữa, mẹ đắng lòng”.

Quá trình nuôi dạy con

Rất nhiều trẻ em là kết quả của những quyết định làm mẹ đơn thân, Khi lớn lên, bé sẽ dần cảm nhận được sự trăn trở, day dứt, thậm chí oán hận của mẹ với bố bé. Xét cho cùng, đứa bé nào có tội tình chi nhưng khi được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên trong sự bảo bọc chỉ từ một phía người mẹ thì luôn phải hứng chịu những thiệt thòi đôi khi là không thể bù đắp được. Bé có thể không có họ cha; người mẹ dù có tài giỏi đến đâu nhưng cũng khó làm tốt vai trò của cả cha và mẹ. Lớn lên, bé sẽ tự hỏi không biết vì sao các bé khác đều có bố còn nó thì không. Sau đó, con sẽ bắt đầu hiểu ra và mặc cảm.

Bích Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu