Bị người xưa phụ bạc, nuôi con một mình, người phụ nữ trẻ băn khoăn trước lời hứa hẹn

Bích Anh 2021-07-03 10:00
- Từng đau khổ tột cùng khi bị phụ bạc, người phụ nữ vẫn băn khoăn khi người xưa liên lạc lại và nói muốn bù đắp cho 2 mẹ con.

Không phải chuyện tình cảm nào cũng có thể dẫn tới một cái kết ngọt. Nhiều cô gái vì nhẹ dạ, cả tin đã sa vào lưới tình những người đàn ông đểu giả, táng tận lương tâm. Vì vậy, hoàn cảnh của những người mẹ đơn thân sau khi bị lừa gạt cũng được ít nhiều người thông cảm. 

Tâm sự rơi nước mắt của người phụ nữ trẻ từng bị phụ bạc

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người phụ nữ trẻ tên N.N đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Được biết, người đàn ông bội bạc ấy đã bỏ rơi cô khi cô đang mang thai 3 tháng, một mình nơi đất khách quê người.

Lúc đó, N.N hoàn toàn suy sụp. Nhưng cô không dám trở về nhà vì sợ làm khổ bố mẹ mình. N.N lựa chọn cách ở lại nơi đất khách, đi làm thuê, chắt chiu từng đồng chờ đến ngày sinh nở. Hiện giờ, cuộc sống của N.N đã tốt hơn ngày trước.

Bị người xưa phụ bạc, nuôi con một mình, người phụ nữ trẻ băn khoăn trước lời hứa hẹn

(Ảnh minh họa)

Cô đã đưa con về quê, bắt đầu công việc mới và dần ổn định cuộc sống. Gần đây, người cũ bỗng nhiên gửi tin nhắn cho cô, nói rằng đã hối hận và muốn gặp lại cô và con để bù đắp cho những lỗi lầm năm xưa. Điều này khiến người phụ nữ trẻ cảm thấy băn khoăn, lo lắng, không biết nên trả lời người đàn ông đó như thế nào.

Trích tâm sự của người dùng này: 

"Hôm nay, em chẳng có gì để trút giận cả mà thật sự em vừa buồn vừa tủi và cả bực bội nữa. Người đàn ông bỏ mặc mẹ con em khi em vừa có bầu 3 tháng. Em bụng mang dạ chửa ở nơi đất khách quê người. Em đã cam chịu khổ nhục để nuôi con 1 mình.

Lúc anh ta bỏ đi em hoàn toàn suy sụp, cuộc sống bị dồn vào chân tường. Em không dám về nhà vì sợ làm gánh nặng cho bố mẹ chính vì vậy em quyết tâm ở trọ rồi tự đi sinh con khi không có bất kì ai bên cạnh.

Nhớ ngày ấy để có tiền sinh con em đã làm đủ thứ nghề: Rửa bát thuê, dọn nhà theo giờ và thậm chí giặt quần áo thuê cho mấy người cùng dãy trọ để chắt chiu ngày đi sinh nở. Những giọt nước mắt những cay đắy em đều đã nếm trải để đến bây giờ em vẫn bị ám ảnh. Thi thoảng em vẫn nằm mơ đến những tháng ngày ấy nước mắt em không ngừng rơi.

Bây giờ cuộc sống mẹ con em vẫn còn khó khăn vất vả. Em đã bế con về quê ở nhưng em ở riêng. Em vừa mới xin đi làm ở công ty cách nhà 8km làm hành chính tháng có 4 triệu nhưng được cái em được ở gần con và cái điều em cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là em đã sinh con ra làm động lực cho em cố gắng mỗi ngày.

Cách đây mấy hôm em nhận đc tin nhắn hắn gửi cho em..thật sự mẹ con em không cần người đàn ông ấy nữa...Theo mọi người bây giờ em nên trả lời lại như thế nào ạ..Mọi người cho em lời khuyên với ạ."

Bị người xưa phụ bạc, nuôi con một mình, người phụ nữ trẻ băn khoăn trước lời hứa hẹn

(Ảnh chụp màn hình)

Những dòng tâm sự của người dùng này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Nhiều người bày tỏ xót xa cho hoàn cảnh mà người phụ nữ trẻ đã phải trải qua. Một số người dùng khuyên cô nên cắt đứt liên lạc với người đàn ông này. Vì anh ta đã bỏ rơi cô một lần, rất có thể anh ấy sẽ phụ bạc cô thêm lần nữa.

"Mong bạn sẽ sớm tìm được người thương bạn, còn người như vậy không nên quay lại bạn ạ. Họ có thể bỏ đi 1 lần rồi thì cũng có thể bỏ đi lần thứ 2", người dùng Hoài Thương viết.

"Đọc và không cần nói gì nhé. Hãy kiếm thật nhiều tiền và mình sống tốt hơn, xinh đẹp hơn là cách duy nhất để hắn cay cú cả đời. Bạn không cần tiếp chuyện cũng không cần chửi rửa gì hết. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ nhé", người dùng Hà Hoa viết.

Nếu muốn quay lại với người cũ, hãy tự hỏi mình 8 câu này:

Lý do khiến 2 bạn chia tay?

Tại sao hai người lại chia tay? Mọi người chia tay vì đủ loại lý do, một số lý do nghiêm trọng hơn những lý do khác. Có một số lý do dễ dàng tha thứ nhưng có một số lý do thì không. Với những lý do quá nghiêm trọng, tốt nhất bạn nên quên việc quay lại và tiếp tục sống với cuộc sống hiện tại của mình.

Hai bạn đã xa nhau bao lâu rồi?

Thời gian chữa lành nhiều thứ, và khoảng thời gian sau khi chia tay tưởng chừng như là một ngày tận thế, nhưng thật ra đó lại là một trong những điều tự nhiên nhất trên thế giới này. Vì vậy, khoảng thời gian hai bạn xa nhau càng lâu, cơ hội quay trở lại với nhau càng thấp.

Mọi thứ kết thúc giữa bạn như thế nào?

Bạn đã chia tay thông qua một tin nhắn? Hai bạn đã ngồi xuống và quyết định rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai người? Hay đó là một cuộc chia tay lộn xộn đầy những lời lăng mạ và thù hằn? Cách mà hai bạn giải quyết vấn đề sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội quay lại với nhau. Nói chung, bạn càng kết thúc mọi chuyện giữa hai người một cách yên bình hơn, thì cơ hội quay lại với nhau của bạn càng tốt.

Tâm lý của bạn đã phục hồi hoàn toàn sau khi chia tay chưa?

Một số người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những việc mà người yêu cũ của họ đã làm với họ. Lúc này, họ cảm thấy rất đau khổ. Nhưng sau một thời gian, họ đã dần lấy lại cân bằng tâm lý và đã bắt đầu một cuộc sống mới. 

Hai bạn đã gắn bó sâu sắc như thế nào?

Hai bạn đã tiếp cận sâu sắc đến cuộc sống của nhau như thế nào? Hai bạn càng gắn bó sâu sắc thì khả năng quay trở lại với nhau càng cao. Ví dụ, những cặp vợ chồng có con chung có khả năng quay lại với nhau sau khi chia tay cao hơn gấp đôi so với những cặp vợ chồng không có con.

Bích Anh

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập lấy lại vóc dáng cho phụ nữ sau sinh