"Tròn mắt" với 5 cách tái chế chai nhựa siêu sáng tạo

2016-02-18 19:45
- Bạn chắc chắn sẽ rất bất ngờ nếu chứng kiến những chai nhựa cũ lại có thể được tận dụng thành nhiều đồ vật sáng tạo đến vây!
 
Xem video để nắm rõ hơn các cách thực hiện
 

1. Biến chai nhựa thành chậu cây "tự tưới" 

Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo

 

Cách thực hiện như sau: 

- Đầu tiên, cắt 1/3 chai nhựa (đoạn gần đầu nắp chai) 

Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo

 

- Sau đó cắt thêm khoảng 8cm nữa.

Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Đục thủng 1 lỗ trên nắp chai. Luôn 1 sợi dây len dài 20cm đã gập đôi qua lỗ đó. 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Đóng nắp chai lại. Đổ nước xuống phần đáy chai ngập khoảng 6-7cm và úp ngược đoạn 1/3 đầu chai như hình bên dưới. 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Đổ đầy đất vào trong đoạn chai úp ngược, trồng 1 cây cảnh mini lên trên. 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Tưới nước làm ẩm đất.
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Và chỉ đơn giản thế thôi, cây cảnh sẽ được nuôi dưỡng trên 1 chiếc bồn tự chế, nước sẽ được "tưới" tự nhiên từ dưới lên, thông qua việc ngấm dây len
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
2. Ống giữ len tiện dụng cho người đan lát 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
Cách thực hiện như sau: 
- Đầu tiên, cắt 1/3 đoạn đầu chai nhựa
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Cắt chai như hình bên dưới
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Cuối cùng là, thả len vào, uốn cong đoạn nhựa còn lại vòng ra sau ghế, luồn vào nắp chai. Bạn đã có 1 vật dụng đựng len rất chuyên nghiệp để không lo cuộn len chạy đi đâu mất khi đan lát nữa. 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
3. Làm vòng tay từ chai nhựa
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
Cách thực hiện như sau: 
- Đầu tiên, bạn cắt ra 1 đoạn chai nhựa như hình bên dưới.
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Sau đó sử dụng bàn là để làm cụp nhựa lại, điều này giúp bảo vệ an toàn tay bạn khi đeo vòng 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Phun sơn màu bạn yêu thích
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
Và thành quả đẹp mắt đấy chứ! 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
4. Biến chai nhựa thành hộp đựng bút 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
Cách thực hiện: 
- Cắt 1/3 chai như hình bên dưới 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Cắt lấy khoảng 7cm đoạn nhựa ở phần đáy
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Đục 1 lỗ nhỏ giữa nắp chai
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Đục 1 lỗ nhỏ ở đáy chai 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
-  Cố định nắp chai và đáy chai vào với nhau bằng ốc.
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Đóng nắp chai lại và úp ngược xuống như hình dưới đây, chúng ta sẽ có 1 chiếc hộp đựng bút rất sáng tạo.
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
5. Ống đựng giấy vệ sinh tiện lợi 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
Cách thực hiện:
- Cắt 1 đoạn chai nhựa dài khoảng 15cm gần đầu chai. Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Đục thủng 2 lỗ đối xứng ở 2 bên của chai. Sau đó dùng 1 chiếc que xiên qua cuộn giấy vệ sinh. 
Tròn mắt với 5 cách tái chế chai nhựa sáng tạo
 
- Đóng đinh và treo sản phẩm của bạn lên, bạn sẽ có 1 vật dụng tiện lợi đựng giấy vệ sinh rồi! 
'Tròn mắt' với 5 cách tái chế chai nhựa siêu sáng tạo
 
Những cách ứng dụng hay ho này không phải ai cũng biết. Chúc các bạn thành công với với việc tận dụng chai nhựa tái chế thành các vật dụng hữu ích trong nhà. 
Quỳnh Nguyễn ( Nguồn Romanursu) 
(Theo Congluan) 
 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 động tác yoga cho vòng 1 căng tròn, nảy nở không cần dao kéo