Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

Tuyết Trang 2016-11-15 19:00
- Có những chuyện phụ nữ coi là bình thường, nhưng sẽ khiến cho hôn nhân tan vỡ cực nhanh.

Yêu nhau, giữ tình yêu bền vững để lấy được nhau đã khó, gìn giữ cho một cuộc hôn nhân dài lâu còn khó hơn. Dưới đây là những điều phụ nữ hay mắc phải, cứ nghĩ là giản đơn, nhưng thật ra lại là manh nha cho những cuộc chiến không hồi kết, rồi có ngày hai vợ chồng chán nhau và ly hôn.

1. Quản chồng quá chặt, đi đâu làm gì đều phải báo cáo, thường xuyên lấy cớ đánh ghen khiến chồng cảm thấy mệt mỏi, bí bách, không có tự do cá nhân.

Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

2. Vợ không đối xử đủ tốt với người nhà chồng nhưng luôn đòi hỏi chồng phải coi mẹ vợ như mẹ mình

Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

3. Không để lọt đồng tiền nào của chồng ra ngoài, theo dõi chi tiêu từng chút một

Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

4. Nói quá nhiều, chuyện bé xé ra to, hay lấy chuyện ly hôn ra để đe dọa

Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

5. Chồng hoặc vợ quá ỷ lại vào đối phương, việc gì cũng để người kia xử lý

Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

6. Không để ý tới tâm trạng của chồng, thiếu tôn trọng chồng trước mặt người khác

Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

7. Muốn thay đổi đối phương một cách toàn diện, bắt theo ý thích của mình

Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

8. Lấy nhau rồi thì buông xuôi, không quan tâm tới hình tượng cá nhân

Quan hệ vợ chồng thế này, chẳng mấy mà ly hôn

9. Thường xuyên nổi cáu, chồng làm gì cũng không vừa mắt

ly hôn nhanh chóng

Tất nhiên, cuộc sống gia đình không thể tránh khỏi lời qua tiếng lại, có gia đình nào chẳng cãi nhau bao giờ, nhưng cái gì cũng nên có chừng mực của nó. Hai bên cần hiểu lý lẽ, cảm thông cho nhau. Và điều quan trọng là hai bên còn dành tình yêu cho nhau hay không, nếu tình yêu đã hết, ở với nhau chỉ vì suy tính nào đó, thì dù cho bạn không mắc phải điều nào trong những điều trên đây, thì cuộc hôn nhân của bạn cũng lạnh nhạt, không ly hôn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Để duy trì cuộc hôn nhân của mình, cả hai cần nuôi dưỡng tình yêu, trách nhiệm và không ngừng cải thiện bản thân để cuộc sống của hai người tốt đẹp hơn, hôn nhân cần sự nhẫn nại, không phải cứ không vừa ý là quát mắng và đòi bỏ nhau. Gìn giữ được hôn nhân cần cả một nghệ thuật và hai người phải bỏ ra không ít công sức trong đó.

Tuyết Trang

(Theo TT)

Xem thêm: 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 gia đình đông con showbiz Việt tiết lộ bí quyết dạy con đáng học hỏi