Những biểu hiện tinh trùng của chàng “xuống cấp”!

2015-05-04 19:21
- Tinh trùng chính là “vũ khí” lợi hại nhất của chàng trong việc "sản xuất em bé", nếu chẳng may chất lượng tinh dịch của chàng có những biểu hiện dưới đây thì phải làm sao?

Một cơ thể khỏe mạnh chưa chắc tinh trùng đã tốt, để nhận biết được tinh trùng bình thường bạn cần dựa vào những thông số cơ bản như sau:

+ Mỗi lần quan hệ tình dục nam giới có khả năng xuất tinh từ 2ml – 5ml tinh trùng với dạng màu trắng đục và đặc.

+ Mật độ tinh trùng vào khoảng 60 – 80 triệu/ml, để xác định được mật độ tinh trùng bằng mắt thường rất khó, bạn cần phải đi khám tại các phòng khám nam khoa với dụng cụ đo chuyên dụng.

+ Khả năng di động của tinh trùng > 75% và di chuyển nhanh > 25%

+ Trong tinh dịch không chứa hồng cầu, có < 1 triệu bạch cầu trong khoảng 1ml tinh dịch có sẵn.

Những thông số trên đây là cách đánh giá cơ bản về tinh trùng của nam giới có bình thường hay không. Về cơ bản, khi cơ thể khỏe mạnh thì tinh trùng sẽ khỏe mạnh, bạn hãy cố gắng ăn uống ngủ nghỉ điều độ và đặc biệt có đời sống tình dục lành mạnh để giúp chất lượng cuộc yêu luôn hoàn hảo.

Vậy khi tinh trùng “xuống cấp” thường có biểu hiện như thế nào?

Theo kết luận của các bác sỹ nam khoa trường Đại Học Y Hà Nội cho biết, biểu hiện tinh trùng bất thường là tinh trùng chứa trong tinh dịch không có khả năng sống sót khi được phóng ra ngoài. Cụ thể, có tới 40% tinh trùng bị chết khi phóng ra, và 20% tinh trùng bị dị dạng. 

Bình thường chúng ta không thể lúc nào cũng có thời gian cũng như khả năng kinh tế để đến các phòng khám chuyên khoa được, vì vậy bạn hãy chú ý những cách nhận biết tinh trùng có vấn đề bằng mắt thường tại nhà dưới đây:

Một là, màu sắc của tinh dịch. Tinh trùng bình thường có màu trắng đục hoặc có người có màu hơi vàng, nếu bạn xuất tinh có màu trắng sữa hoặc màu vàng xanh thì rất có thể bạn đang gặp phải triệu chứng viêm tinh hoàn, có người nặng hơn thì tinh dịch xuất hiện màu hồng, đỏ, … thì người đó đang bị bệnh viêm túi tinh, viêm niệu đạo thậm chí bị u.

Hai là, căn cứ vào thời gian xuất tinh. Với những người có tinh trùng bình thường thì sau khoảng 15 – 30 phút xuất ra ngoài, tinh trùng sẽ biến thành dạng chất lỏng, còn nếu sau 30 phút này mà tinh trùng không hóa lỏng thì chứng tỏ bạn đã có vấn đề, lúc này hãy đi thăm khám và chữa trị kịp thời tại các phòng khám chuyên khoa.

Ba là, bạn hãy dùng tay cảm nhận độ dính. Tinh trùng có dạng nhầy dính và có màu trong suốt, nếu bạn sờ tay vào tinh dịch rồi nhẹ nhàng nhấc lên tinh dịch sẽ có độ dài khoảng 2cm, thì đây là biểu hiện bình thường. Còn nếu tinh dịch bị đứt đoạn và hoàn toàn không có độ dính thì chắc chắn “tinh binh” đã có vấn đề.

Một vài căn bệnh liên quan tới chất lượng tinh trùng mà nam giới thường gặp

1/ Bệnh tinh dịch bị đông đặc

Biểu hiện của căn bệnh này chính là tình trạng vón cục thành từng viên nhỏ ngay sau khi nam giới xuất tinh.

Sau khi xuất tinh khoảng nửa tiếng, phần tinh dịch sẽ loãng ra và tinh trùng tụ lại thành từng mảng trắng, bạn hãy có thói quen vệ sinh ngay bởi để lâu sẽ dễ gây viêm nhiễm tinh hoàn.

2/ Bệnh tinh dịch có máu

Biểu hiện: Tinh trùng khi xuất ra ngoài có chứa lẫn máu. Lý giải điều này, chuyên gia cho biết, khi quan hệ thì trong bộ phận sinh dục của nam giới bị vỡ một đoạn mạch máu nào đó ở các bộ phận như: ống dẫn tinh, túi đựng tinh … mà nguyên nhân sâu xa của biểu hiện này chính là nam giới bị mắc các bệnh như viêm mào tinh hoàn, sỏi túi tinh …. Nếu tình trạng xuất tinh ra máu xảy ra thường xuyên sẽ rất nguy hiểm cho khả năng tình dục của các quý ông đồng thời hạn chế khả năng sinh sản về sau.

3/ Bệnh tinh dịch loãng

Tinh dịch loãng bạn có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường. Tinh trùng khỏe thường có màu trắng đục, đặc sệt còn tinh dịch loãng thường đi kèm với tình trạng ít tinh dịch, lúc đầu xuất ra loãng như nước, sau thì hơi trong như màu nước vo gạo, có mùi tanh khó chịu.

4/ Bệnh tinh trùng chết

Những người bị mắc bệnh tinh trùng chết thường là những người đã từng mắc một số bệnh như: viêm tiền liệt tuyến, viêm bao quy đầu, … lúc này trong tinh dịch sẽ có mủ và bị viêm nặng. Những người bị bệnh tinh trùng chết thường xuất tinh sớm, liệt dương và không còn khả năng tình dục nữa.

Trên đây là những biểu hiện và một vài căn bệnh có liên quan tới “tinh binh” của chàng. Nếu có bất cứ biểu hiện nào như vậy tốt nhất bạn nên đi khám thực tế để nhận được lời khuyên và cách chữa trị sớm nhất từ bác sỹ chuyên khoa. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình để chuyện yêu luôn được viên mãn!

Lê Thu
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những điều cần lưu ý khi tắm vào mùa lạnh