Cởi đồ để giữ tình yêu: Báo động sự dễ dãi khi yêu của giới trẻ!

2015-03-18 05:41
- Yêu nhau – cởi đồ, cãi nhau lại lột đồ, dường như cái sự cởi mở của một bộ phận thiếu nữ hiện nay đã bắt đầu đi quá giới hạn.

Yêu nhau cởi đồ: khó chấp nhận

Những ngày qua, dư luận xôn xao vì clip một thiếu nữ vô tư cởi đồ ngay tại rạp chiếu phim để níu kéo tình yêu. Hành động kỳ quặc của cô gái này khiến nhiều người sửng sốt và sợ hãi.

Trước đó, một cô gái khắc cũng cởi đồ ngay trên đường phố Hà Nội vì cãi nhau với bạn trai. Dường như việc cởi đồ nơi công cộng trở nên quá bình thường trong mắt những cô gái trẻ này.

Dù với bất cứ lý do gì thì việc cởi đồ giữa rạp chiếu phim hay trên đường phố cũng là hành động khó có thế chấp nhận được. Đó là một hành động phản cảm, thiếu văn hoá và có phần kỳ quặc. Nó làm mất đi sự dịu dàng, kín đáo của người con gái.

Cởi đồ liệu có thể cứu vãn được tình yêu? Phải chăng trong mắt một số bạn gái, tình yêu là…tình dục! Và việc cởi đồ là cách giữ người yêu hữu hiệu nhất?

Cởi đổ để níu kéo tình yêu là một hành động vô cùng sai lầm và dại dột. Hành động cởi đồ nơi đông người ấy vô tình hạ thấp danh dự của chính bản thân người thực hiện hành động kỳ quặc ấy.

Cởi đồ để giữ tình yêu: Báo động sự dễ dãi khi yêu của giới trẻ!
Hình ảnh cô gái lột đồ khi người yêu nói chia tay tại Hải Phòng gây xôn xao dư luận.

Cứ yêu là…cởi

Hành động cô gái cởi đồ trong rạp chiếu phim để níu kéo tình yêu là hồi chuông cảnh báo sự xuống cấp về kỹ năng sống của một bộ phận giới trẻ. Nó cũng cho thấy quan niệm yêu sai lầm đang tồn tại trong không ít bạn nữ trẻ hiện nay: cứ yêu là phải cởi!

Khi yêu nhau, các cô, cậu bé sẵn sàng cởi đồ vào nhà nghỉ, vô tư quay clip, chụp ảnh tình tứ post lên trang cá nhân để “câu like”. Không khó để tìm thấy những hình ảnh thân mật quá mức của các bạn trẻ trên mạng xã hội.

Dường như trong suy nghĩ của không ít bạn trẻ hiện nay, yêu là phải cởi, phải “hết mình”  với người yêu của mình. Chính vì quan niệm này mà Việt Nam là một trong 5 nước có tỷ lệ phá thai nhiều nhất thế giới.

Đặc biệt, sự việc nữ sinh vứt xác con mới sinh xảy ra cách đây không lâu là hậu quả cho sự dễ dãi, cởi mở quá mức trong tình yêu của một số bạn nữ trẻ hiện nay.

Khi chia tay, lúc cãi vã, các cô gái cũng sẵn sàng cởi đồ để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Phải chăng trong con mắt của các bạn nữ trẻ, “vốn tự có” của họ chính là một thứ vũ khí toàn năng có thể điều khiển và thay đổi tình yêu! Nhưng khi cởi để níu kéo tình yêu vẫn không được, các cô gái sẽ còn có thể làm gì?

Vì đâu nên nỗi?

Việc các nữ sinh vô tư cởi đồ nơi đông người thể hiện sự xuống cấp về đạo đức và lối sống của một bộ phận nữ trẻ hiện nay. Nó phản ánh sự thiếu hụt trong việc giáo dục đạo đức cho các bạn trẻ ở gia đình và nhà trường. Đây là một lỗ hổng đáng sợ, có thể tạo ra những hậu quả xã hội khủng khiếp, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội nói chung, các gia đình nói riêng.

Việc thiếu nữ lấy thân xác như một vũ khí để giữ tình yêu cho thấy sự chông chênh trong việc định vị giá trị bản thân. Việc không định vị được giá trị bản thân mình dẫn đến tình trạng các bạn nữ sẵn sàng hạ thấp danh dự, nhân phẩm của bản thân mình để níu giữ tình yêu.

Đã đến lúc, chúng ta cần tăng cười giáo dục kỹ năng sống, đẩy mạnh giáo dục đạo đức trong nhà trường. Để giới trẻ, nhất là các bạn nữ biết tôn trọng nhân phẩm và danh dự của mình trong tình yêu. Có như vậy, những hành động phản cảm, thiếu văn hoá như việc thiếu nữ cởi đồ nơi công cộng không còn cơ hội xuất hiện nữa.

 

Quốc Khánh
(Theo Congluan.vn)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu