Vợ chồng phạm phải 4 sai lầm này, dù từng hạnh phúc cũng dễ có ngày ra tòa ly hôn

Bích Ngọc 2021-07-09 20:00
- Một số sai lầm trong cách cư xử dễ khiến tình cảm giữa các đôi vợ chồng dần phai nhạt, không còn được như ban đầu.

Một số sai lầm các cặp vợ chồng phạm phải dễ khiến hôn nhân tan vỡ. Chuyện tình cảm của vợ chồng không còn mặn nồng như ban đầu nếu đôi bên thường xuyên làm 4 điều này:

1. Luôn nói xấu nhau trước mặt người ngoài

Có câu: "Vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau", ý chỉ vợ chồng có gì không nên không phải cũng nên góp ý với nhau, chớ nên để cho người ngoài biết được. Vì vậy, việc nói xấu vợ, chồng mình cho người ngoài biết là điều tối kỵ. Người khác nghe được câu chuyện của bạn có thể sẽ khinh thường chồng bạn, cười nhạo bạn.

Không những thế, việc nói xấu vợ, chồng mình cho người ngoài biết còn làm tổn thương nửa kia, khiến người đó cảm nhận ra rằng mọi sự cố gắng của mình không được ghi nhận. Xét cho cùng thì cả đàn ông và phụ nữ đều cần thể diện. Khi bạn nói xấu vợ/chồng mình cho người ngoài biết, bạn đã không biết giữ thể diện cho nửa kia của mình rồi.

Vợ chồng phạm phải 4 sai lầm này, dù từng hạnh phúc mấy cũng có ngày ra tòa ly hôn

Việc nói xấu vợ, chồng mình cho người ngoài biết là điều tối kỵ. (Ảnh minh họa)

2. Không bàn bạc với nhau trước khi quyết định

Khi đã trở thành vợ chồng, về chung sống với nhau trong một mái nhà thì hai bạn là hai cá thể nhưng lại rất gắn bó với nhau. Mỗi quyết định của bạn đều có liên quan, ảnh hưởng nhất định đến cả hai bạn. Vì vậy, trước khi quyết định việc gì hay làm bất cứ việc gì, người vợ và người chồng cần ngồi lại, bàn bạc với nhau thật kỹ lưỡng xem mình có nên làm việc đó hay không và làm theo cách thức nào.

Việc không bàn bạc trước khi quyết định có thể khiến bạn không nhận được sự đồng thuận của nửa kia. Vợ chồng bạn lúc đó sẽ gặp khúc mắc, mâu thuẫn.

sai lầm

Trước khi quyết định việc gì hay làm bất cứ việc gì, người vợ và người chồng cần ngồi lại, bàn bạc với nhau thật kỹ lưỡng. (Ảnh minh họa)

3. Mỗi lần cãi nhau, luôn nghĩ rằng người kia sai

Khi những cặp vợ chồng hạnh phúc cãi vã, người đàn ông thường chủ động nhận lỗi với vợ. Người vợ cũng hiểu, thông cảm cho chồng để sớm làm lành. Nhưng với những cặp vợ chồng không còn tình cảm, chỉ cần hai người cãi nhau, chuyện hòa giải là rất khó khăn. Bởi vì cả hai luôn nghĩ rằng mình đúng còn nửa kia thì sai. Những cuộc cãi vã không ngừng của các cặp vợ chồng sẽ khiến tình cảm giữa họ dần phai nhạt và ly hôn là chuyện sớm muộn.

4. Luôn nghi ngờ lẫn nhau

Tin tưởng là điều kiện tiên quyết trong giao tiếp giữa vợ và chồng. Một khi vợ chồng đã thiếu tin tưởng nhau thì dù tình cảm vợ chồng có tốt đẹp đến đâu cũng dễ phai nhạt. Việc vợ chồng liên tục nghi ngờ lẫn nhau sẽ khiến cả hai hết sức mệt mỏi.

Người vợ đi làm về muộn, người chồng nghi ngờ cô có người tình bên ngoài. Người chồng đi làm ăn xa, vợ lại nghi ngờ anh ấy nuôi tình nhân. Những nghi ngờ, suy đoán vô căn cứ sẽ vô tình làm gia tăng khoảng cách giữa hai người. Từ đó những cuộc cãi vã cũng dày thêm lên đẩy đôi bên vào tình trạng không thể hòa giải. Vợ chồng không còn tin tưởng nhau thì chuyện ly hôn cũng là sớm muộn thôi.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bích Ngọc/Theo Sohu

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của 4 con giáp này