Thuyết phục 800 tiểu tam 'hoàn lương', không bám đàn ông có vợ, người phụ nữ thu bộn tiền

2022-08-20 15:00
- Ở Trung Quốc có một người phụ nữ chuyên làm nghề khuyên bảo các cô gái ngoại tình với chồng người khác “hoàn lương”.

Wang Zhenxi chính là cô gái có nghề nghiệp độc đáo trên. Wang Zhenxi là chuyên gia thuyết phục tình nhân nổi tiếng Trung Quốc.

Được biết, ngay từ khi còn nhỏ Wang đã chứng kiến nhiều trường hợp gia đình tan vỡ do 1 trong 2, hoặc cả 2 ngoại tình. Cô biết rõ sự tiêu cực của ngoại tình ảnh hưởng như thế nào đến hôn nhân, đến những đứa trẻ vô tội.

Lớn lên, chính Wang là người gặp trục trặc trong hôn nhân khi chồng cũ kết hôn với cô chỉ để làm hài lòng cha mẹ anh ta, chứ giữa 2 người hoàn toàn không có tình cảm. Thậm chí sau khi kết hôn, anh ta vẫn còn ngoại tình với bạn gái cũ. Ngay lập tức Wang đã chủ động ly hôn để giải thoát cả hai.

Thuyết phục 800 tiểu tam 'hoàn lương', không bám đàn ông có vợ, người phụ nữ thu bộn tiền

Từ những kinh nghiệm của bản thân, Wang đã trở thành một chuyên gia tư vấn, nhưng không phải là tư vấn cho những cặp vợ chồng đang rạn nứt quay lại với nhau, mà là “thuyết phục tiểu tam hoàn lương, buông tha cho chồng người khác”.

Nói không với đánh ghen

“Tôi không bao giờ mù quáng, khách hàng của tôi cũng vậy, tôi giúp họ giữ bình tĩnh trong tình yêu”, Wang chia sẻ.

Wang khẳng định cô không bao giờ dùng những biện pháp bạo lực như đánh ghen, xé quần xé áo tình nhân nơi công cộng như những người vợ thường làm khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình, mà thay vào đó là hướng xử lý ôn hòa hơn.

Wang Zhenxi khẳng định chỉ thuyết phục, không giúp khách hàng đánh ghen.

Sau khi kết nối được với cả người vợ lẫn cô gái mà anh chồng đang ngoại tình, cô chỉ thuyết phục, “sử dụng các biện pháp hòa bình” để giúp tiểu tam ăn năn hối cải, tự nhận ra rằng quay đầu là bờ.

Thuyết phục 800 tiểu tam 'hoàn lương', không bám đàn ông có vợ, người phụ nữ thu bộn tiền

Wang cho biết, bước đầu tiên là phải tìm hiểu cô gái mà người chồng đang ngoại tình, tìm cách tiếp cận người này. Wang sẽ tìm hiểu thói quen, sở thích, những nơi hay lui tới,… của tình nhân, từ đó kết bạn, thâm nhập vào cuộc sống của cô ta.

“Thực sự là không ai muốn giành giật chồng của người khác hay làm người thứ 3 cả, trừ trường hợp là vì tiền, họ cần tình cảm và cần một người để có thể thực sự nói chuyện cùng”, Wang chia sẻ quan điểm của mình.

Wang còn nói thêm, tùy vào tình nhân và mức độ nghiêm trong của những “ca” ngoại tình mà biện pháp đối phó sẽ khéo léo thay đổi theo.

“Tôi khuyên bảo, đưa ra tình huống, đồng thời cũng đưa ra giải pháp để chấm dứt các mối quan hệ sai trái đó và giúp mọi người quay lại cuộc sống bình thường. Lời khuyên của tôi dựa trên tình hình thực tế như cả 2 đã có con chưa, anh chồng có con riêng hay không, mối quan hệ đã diễn ra trong bao lâu,….”.

Wang cũng phải thừa nhận công việc này cũng nhiều lúc gặp khó khăn, thậm chí là bế tắc.

“Với những khách hàng khó nhằn, nhiều lúc tôi phải nhờ cả gia đình, họ hàng tình nhân nói rằng ngoại tình là sai trái. Cũng có trường hợp phải dùng kế ly gián để bẫy 2 người. Nhưng cách hay dùng nhất là mở rộng các mối quan hệ cho tình nhân để cô ta nhận ra là trên đời này còn rất nhiều đàn ông khác cho cô ta chọn lựa, không việc gì phải phá hoại hạnh phúc gia đình người khác”.

Tuy nhiên, với những ca bệnh quá cứng đầu và xác suất thành công dưới 60%, Wang sẵn sàng trả lại phí dịch vụ cho khách hàng và đưa ra phương án duy nhất là ly hôn.

Giải quyết hơn 800 vụ ngoại tình trong 1 năm

Wang Zhenxi cho biết thời điểm đại dịch Covid – 19 bùng phát cũng là lúc cô bận rộn hơn. Cô thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa nhiều thành phố trong cùng một tuần, giải quyết đủ các thể loại ngoại tình khác nhau.

Wang Zhenxi cho biết đã thuyết phục 800 tình nhân trong năm qua.

“Sự bí bách, ngột ngạt khi phải ở trong nhà quá lâu sẽ dẫn đến xích mích, mâu thuận giữa các cặp vợ chồng. Họ không có cách nào để giải tỏa cả vì đã chán nhìn mặt nhau”. Wang nói.

Chia sẻ với phóng viên, Wang cho biết trong năm đại dịch vừa qua, cô đã giải quyết hơn 800 vụ ngoại tình từ lớn đến nhỏ, từ khó đến dễ. Thành tích này giúp cô trở thành một tay anh chị có tiếng trong nghề và ngày càng được nhiều khách hàng tìm đến.

Thuyết phục 800 tiểu tam 'hoàn lương', không bám đàn ông có vợ, người phụ nữ thu bộn tiền

Thậm chí, có người còn muốn học nghề từ cô với mức học phí khá hấp dẫn, khoảng 300.000 nhân dân tệ (44.500 USD)

“Vừa có thể kiếm tiền, vừa giúp đỡ được cho hôn nhân của người khác, đó là điều làm tôi hứng thú với công việc này”, Wang tự hào.

Ở Trung Quốc, những người hành nghề như cô không phải là mới. Từ năm 2016, những  “kẻ hủy diệt tình nhân”, “thám tử ngoại tình” đã bắt đầu xuất hiện và chuyên xử lý những vụ bê bối hôn nhân cho ai có nhu cầu.

Đại diện của thế hệ đầu tiên này có thể kể đến Zhang Yufen, một trong những “chuyên gia giải quyết ngoại tình”. Với hơn 20 năm kinh nghiệm hành nghề, cô đủ tự tin thành lập cả một công ty thám tử tư riêng cho mình

Theo Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu