Hoa hậu Mai Phương mong mọi người đừng định kiến về chuyện kiều nữ- đại gia vì 'gió tầng nào gặp mây tầng đó'

Khánh An 2022-08-15 11:00
- Chia sẻ quan điểm về tình yêu, hôn nhân, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương đang phấn đấu để sống tự lập, lo lắng cho gia đình. Vì vậy, cô mong muốn gặp được người đàn ông tương xứng với bản thân mình.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Huỳnh Nguyễn Mai Phương- cô gái sinh năm 1999, đến từ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Mai Phương được biết đến với nhan sắc kiều diễm, chuẩn Á Đông cùng học vấn khủng.

Hoa hậu Mai Phương mong mọi người đừng định kiến về chuyện kiều nữ- đại gia vì 'gió tầng nào gặp mây tầng đấy'

Sau khi người đẹp đăng quang, mọi thông tin về cô đều thu hút sự chú ý của khán giả. Mới đây, một tấm ảnh Mai Phương chụp cùng với bé Bo- con trai doanh nhân Đức Huy- chồng cũ của nữ ca sĩ Lệ Quyên đã được lan truyền làm dấy lên nghi vấn người đẹp hẹn hò với vị đại gia này. 

Hoa hậu Mai Phương mong mọi người đừng định kiến về chuyện kiều nữ- đại gia vì 'gió tầng nào gặp mây tầng đấy'

 

Mai Phương phản hồi tin đồn yêu đại gia: "Anh ấy rất đàng hoàng"

 

Phản hồi trước tin đồn hẹn hò với doanh nhân Đức Huy, Mai Phương cho biết câu chuyện ồn ào này không đáng có chút nào. Người đẹp cho biết trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cô đi làm tình nguyện cho bếp ăn từ thiện của chị Kim Dung (chủ tịch Miss World Vietnam). Anh Đức Huy (chồng cũ nữ ca sĩ Lệ Quyên) là mạnh thường quân rất tích cực của bếp.

Hoa hậu Mai Phương mong mọi người đừng định kiến về chuyện kiều nữ- đại gia vì 'gió tầng nào gặp mây tầng đấy'

Hoa hậu Mai Phương mong mọi người đừng định kiến về chuyện kiều nữ- đại gia vì 'gió tầng nào gặp mây tầng đấy'

Chị Dung thấy được khả năng của Mai Phương nên gợi ý để cô dạy kèm con trai anh Đức Huy học tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập. Mai Phương cho rằng công việc gia sư của cô rất văn minh. Theo nhận xét của nàng hậu, anh Đức Huy là người tốt bụng, đàng hoàng. "Lúc xảy ra những tin đồn, tôi từng đăng một bài đính chính sự việc. Anh Huy cũng gửi lời xin lỗi mặc dù tôi nghĩ chẳng ai có lỗi trong câu chuyện này cả", nàng hậu cho hay. Mai Phương cho biết, khi dính đến thị phi, cô sợ làm ảnh hưởng đến người thân. Còn bản thân cô "cây ngay không sợ chết đứng". 

Mong mọi người đừng định kiến về chuyện kiều nữ - đại gia vì "gió tầng nào gặp mây tầng đó'

Khi được hỏi về chuyện yêu đương, hẹn hò, Mai Phương tâm sự trên báo VnExpress rằng thời còn đi học, cô cũng từng có một vài mối tình. Tuy vậy, đến giờ, cô vẫn chưa tìm được mảnh ghép của riêng mình. Người đẹp gốc Bình Định cho rằng chuyện tình cảm là duyên số, không thể gượng ép. "Nhiều người nhìn Phương có thể nghĩ rằng Phương khó tính, Phương lạnh lùng nhưng thực ra chỉ là "lừa tình" mà thôi" (cười)", nàng hậu chia sẻ vui.

Hoa hậu Mai Phương mong mọi người đừng định kiến về chuyện kiều nữ- đại gia vì 'gió tầng nào gặp mây tầng đấy'

Hiện tại, Mai Phương cho biết cô không quan chú trọng chuyện yêu đương mà muốn dành trọn vẹn thời gian, tâm trí để làm việc trước. "Tại vì mình biết khi có tình yêu mình sẽ  xao nhãng công việc", nàng hậu nói. Ngoài ra, người đẹp cho rằng: "Câu: "Gió tầng nào gặp mây tầng đó" vẫn đúng. Bởi vì chỉ những người có tần số như nhau thì họ mới thu hút nhau. Mai Phương muốn trở thành một người tự lập, một người thành công và biết lo cho gia đình mình. Mai Phương nghĩ rằng mình cũng sẽ gặp được một người tương xứng với mình thôi."

Hoa hậu Mai Phương mong mọi người đừng định kiến về chuyện kiều nữ- đại gia vì 'gió tầng nào gặp mây tầng đấy'

Ngoài ra, nàng hậu gốc Bình Định mong rằng mọi người đừng định kiến về chuyện "kiều nữ- đại gia". Thay vào đó, mong rằng mọi người sẽ giành cho nhau lời động viên chứ không nên châm biếm nhau bằng những câu nói như vậy. "Trước khi mình buông lời nói về ai thì hãy đặt mình vào tâm thế của người đó đã. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình', Mai Phương kết lại.

Điều này có thể thấy rằng Mai Phương là nàng hậu tự lập, có tham vọng và có chí tiến thủ. Vì vậy, cô cho rằng việc mình lựa chọn và nên duyên với một người đàn ông thành công cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ khi hai người ở cùng "tần số" với nhau thì họ mới có thể hiểu nhau, yêu nhau và sát cánh bên nhau lâu dài. Vì vậy, mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn về các mối quan hệ kiều nữ - đại gia. Bởi vì đúng như nàng hậu nói: "Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình."

Huỳnh Nguyễn Mai Phương 23 tuổi, cao 1,7 mét, số đo ba vòng 82-63-92 cm. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài nhan sắc đậm nét Á Đông, cô còn có nền tảng học vấn tốt. Cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại, Đại học Đồng Nai, hiện theo học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP HCM, điểm IELTS 8.0.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt khiến nam thần "khóc thét" khi đứng chung khung hình