Con dâu muốn về ngoại ăn Tết, bố chồng phản ứng khó tin và cái kết khiến dân mạng mỉm cười

Anh Chi 2024-02-01 14:43
- Bố chồng trong câu chuyện vẫn giữ tư tưởng cổ hủ nên không muốn con dâu về ngoại ăn Tết.

Hàng năm, cứ đến dịp giáp Tết, chủ đề ăn Tết bên nội hoặc bên ngoại luôn thu hút sự quan tâm. Đối với nhiều phụ nữ đi làm dâu, mong muốn quay về quê ăn Tết cùng gia đình là một nguyện vọng lớn. Tuy nhiên, nhiều rắc rối có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý, trách nhiệm với con cái và đặc biệt là sự ngăn cản từ gia đình chồng.

Gần đây, một câu chuyện từ An Huy (Trung Quốc) đã tạo nên sự xôn xao trên mạng xã hội. Một cô con dâu người Quý Châu, sau khi lấy chồng và đến sống ở An Huy, đã bày tỏ mong muốn quay trở lại nhà bố mẹ để ăn Tết trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Dù đã kết hôn được 3 năm, nhưng cô chỉ về nhà bố mẹ một lần và đã là 2 năm liên tiếp cô không thể trở lại quê nhà. Do đó, vợ chồng cô đưa ra quyết định về ngoại ăn Tết trong năm nay.

Con dâu muốn về ngoại ăn Tết, bố chồng phản ứng khó tin và cái kết khiến dân mạng mỉm cười

Người vợ ngậm ngùi vì hành trình về ngoại ăn Tết đầy gian nan.

Khi nói chuyện với bố chồng, cô trình bày ý định của mình. Tuy nhiên vừa nghe xong, bố chồng đã lớn tiếng mắng mỏ và ngăn cản. Ông nói rằng con gái lớn cưới chồng rồi thì như bát nước đổ đi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện về nhà ngoại nữa.

Nghe những lời này, cô vừa phẫn nộ vừa đau lòng nên đáp lại: "Dù con có già đi chăng nữa thì con vẫn là con gái của bố mẹ con. Năm nay con sẽ về nhà ngoại ăn Tết". Ngay sau đó, bố chồng cô đã vung tay lên tát thẳng vào mặt con dâu.

Cô chia sẻ: "Bố chồng nghĩ rằng suy nghĩ đó của tôi sẽ khiến cả gia đình chồng xấu hổ. Giây phút bị tát, đầu tôi ong ong lên, tôi không thể nào ngừng khóc được. Bố mẹ từ bé đến lớn chưa khi nào đánh tôi. Chồng tôi nghe thấy tiếng nên ở từ trong nhà lao ra và rất phẫn nộ. Bố chồng quay lại giải thích với anh rằng ông bị cao huyết áp, hưng phấn cảm xúc nên mới hành động như thế".

Người chồng đã trải qua những phút giây hoang mang và kinh hoàng khi chứng kiến bố có hành động bạo lực với vợ mình. Anh không ngần ngại bảo vệ người vợ của mình và ngay lập tức quyết định thu dọn hành lý. Hai vợ chồng đã hành trình hơn 1600km trong đêm để về nhà ngoại và ăn Tết sớm, không còn điều gì để tranh cãi thêm.

Con dâu muốn về ngoại ăn Tết, bố chồng phản ứng khó tin và cái kết khiến dân mạng mỉm cười

Gia đình họ quyết định về ăn Tết ở nhà ngoại ngay trong đêm. 

Người vợ chia sẻ thêm rằng chồng cô thậm chí đã suy nghĩ đến việc bán căn nhà ở An Huy và chuyển về Quý Châu để mua một căn hộ mới, để có thể sống ở đó. Anh cảm thấy hối hận vì lúc đó bận rộn với công việc nên không thể ở lại và ủng hộ vợ khi cô nói về kế hoạch ngoại ăn Tết. Điều này cuối cùng đã khiến bố anh hành động như vậy.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người lên tiếng cho rằng hành vi của ông bố chồng là không thể chấp nhận được. Tư tưởng rằng con gái lấy chồng là không còn quan trọng đối với gia đình bố mẹ đẻ là khó có thể chấp nhận. Dù thế nào, con dâu cũng là thành viên của một gia đình khác và việc trở về nhà để ăn Tết là điều đương nhiên.

Hành vi bạo lực của người bố chồng là không thể nào được bào chữa. Hành động đó có thể làm đóng băng mối quan hệ giữa ông và con cái một cách hoàn toàn. Một số người khác cho rằng có thể mỗi nơi có một phong tục ăn Tết khác nhau và việc thảo luận và bàn bạc trước sẽ giúp mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng