Thời công nghệ 4.0 nhưng loạt sao nam này lại KHÔNG sử dụng mạng xã hội

Tâm Tâm 2019-10-25 16:45
- Mạng xã hội như con dao hai lưỡi đặc biệt với người nổi tiếng, một số sao Việt đã lựa chọn tạm dừng để tìm bình yên riêng cho mình

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận dậy sóng vì đăng tải nội dung treo thưởng cho người tát ông bố đánh con ở Tiền Giang. Đây không phải là lần đầu Mr Đàm bị chỉ trích vì phát ngôn có phần chợ búa.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi với tư cách công dân Việt Nam.

Sau thời gian nhận ý kiến trái chiều của dư luận về hành động bị cho là kích động bạo lực, mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ một bài viết dài trên fanpage với 3 triệu người theo dõi.

Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi: “Tôi - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - công dân Việt Nam - kính xin lỗi luật pháp và nhà nước Việt Nam. Tôi là người có sự ảnh hưởng với công chúng nhưng lại chọn cách sai pháp luật, làm xao động đến dư luận trong mấy ngày qua cũng chỉ vì lòng trắc ẩn của tôi dành cho đứa trẻ. Và tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận sự khiển trách của luật pháp một cách nghiêm túc”.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh vẫn ở nơi lưu trú, sẵn sàng chấp hành thư mời làm việc và sẽ cùng luật sư hợp tác với phía cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

"Tết xong là sẽ ngưng xuất hiện, ngưng nhận show kinh doanh trong 3 tháng trên toàn lãnh thổ Việt Nam", Đàm Vĩnh Hưng đưa ra thông báo trên trang cá nhân. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè khuyên anh nên nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, sức khỏe sau những ồn ào.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Sau sự cố của Mr Đàm, nhiều sao Việt lần lượt bày tỏ ý kiến riêng và thận trọng với mạng xã hội. Trong khi đó, nhiều fan nhận ra nhiều ngôi sao hiện tại không dùng mạng xã hội như Facebook hay Instagram như Cao Minh Đạt, ca sĩ Bùi Anh Tuấn....

Cao Minh Đạt

Gây ấn tượng mạnh với vai diễn cậu Ba Khải Duy trong "Tiếng sét trong mưa", nhưng ngoài đời Cao Minh Đạt lại là con người khác biệt hoàn toàn: Kiệm lời, hiền khô và rất khiêm tốn. Không sử dụng Facebook, niềm vui mỗi ngày với anh là đi đóng phim và mục tiêu xa hơn là có em bé sau khi đã kết hôn được 3 năm.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Cao Minh Đạt kết hôn cuối năm 2016 và anh là ngôi sao hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư lên mặt báo. Nam diễn viên cho biết, cuộc sống vợ chồng anh cũng như bao nhiêu người bình thường khác. Mục tiêu lớn nhất của vợ chồng anh là có sớm có em bé cho vui cửa vui nhà. Được biết, Cao Minh Đạt hơn vợ 8 tuổi, vào thời điểm kết hôn, anh đã 41 tuổi. Tuy nhiên, giới truyền thông và cả khán giả cũng chẳng hề hay biết chuyện Cao Minh Đạt lấy vợ, chỉ đến khi các đồng nghiệp chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, mọi người mới hay tin.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

 Sau khi lấy vợ, với Cao Minh Đạt, công việc không còn là ưu tiên số một, mà là tổ ấm gia đình.

Gần đây, vợ chồng anh phát triển thêm công việc buôn bán mỹ phẩm, nước hoa để tích góp thêm tài chính nuôi con sau này. Anh mới lập ra một trang Facebook, chủ yếu để vợ sử dụng cho việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, anh phụ vợ quay video quảng cáo các sản phẩm. "Tính tôi hơi cổ hủ nên ít khi sử dụng mạng xã hội. Vợ chồng tôi chỉ dùng chung một Facebook. Mỗi khi dịp đóng phim, có video hay hình ảnh thú vị, tôi đưa vợ để cô ấy chọn lọc rồi đăng lên. Một tháng nay, công việc của vợ chồng tôi thuận lợi hơn nhờ sức hút của phim Tiếng sét trong mưa", anh nói.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Cao Minh Đạt giản dị bên vợ

Bùi Anh Tuấn

Bùi Anh Tuấn là một trong những ca sỹ hiếm hoi của showbiz Việt nói không với mạng xã hội. 

“Chỉ là đến một thời điểm mình không muốn dùng nữa, mình không muốn mọi thứ đến với mình một cách ồn ào, mình muốn mọi thứ nhẹ nhàng lại và mình trở về với cuộc sống của mình và không để ý tới xung quanh nữa, bắt đầu tìm về với những cái của mình,” Bùi Anh Tuấn chia sẻ thêm về lý do không sử dụng mạng xã hội mặc cho nhiều người hâm mộ của anh cảm thấy buồn phiền vì không thể cập nhật thông tin của thần tượng một cách thường xuyên.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Trước đó trong một bài phỏng vấn, giọng ca “Chia tay” bất ngờ chia sẻ sâu hơn về lý do anh không dùng mạng xã hội. Cụ thể, Bùi Anh Tuấn thành thực nói anh có nhiều chuyện tình đã đi qua với nhiều cảm xúc hối tiếc vì đã để mất những tình cảm đẹp. Không dùng mạng xã hội là bởi bản thân anh sợ đối mặt với những tổn thương ở những câu chuyện đã qua. Dù vậy, Bùi Anh Tuấn cho biết nhờ quyết định này mà anh có những suy nghĩ tích cực hơn và vượt qua tất cả.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Lý do là vì bản thân anh sợ đối mặt với những tổn thương từ những chuyện tình đã qua.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Trong một bài phỏng vấn có chủ đề mạng xã là con dao hai lưỡi, Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nói với rằng anh thậm chí còn không có tài khoản YouTube, chưa nói đến Facebook. "Thay vào đó, tôi đi và sống, tôi tự nghiên cứu, tự quan sát", nam nhạc sĩ bày tỏ.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Lê Minh Sơn sinh năm 1965, là nhạc công, nhạc sĩ Việt Nam. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội với hạng xuất sắc và từng tu nghiệp tại Pháp. Âm nhạc của anh gắn bó với dòng nhạc dân gian, ruộng, vườn, ao, chuôm, cánh cò, đồng lúa, được thể hiện qua những tác phẩm đậm đà bản sắc Việt, tuy mang âm hưởng của dân ca nhưng vẫn đậm chất hiện đại với những ngôn từ được đánh giá là mang tính độc đáo. Có lẽ cũng bởi được tôi luyện và phát triển ở thời đại "xưa cũ" như chính dòng nhạc anh theo đuổi nên việc tiếp cận với mạng xã hội còn nhiều rè chừng.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Lê Minh Sơn - một trong những nhạc sĩ ấn tượng tại Sing My Song

Đạo diễn Lê Hoàng

Sau nhiều lần bị ném đá, Lê Hoàng nói ông nghiệm ra một khi có MXH thì phải biết chấp nhận và dù có cơ quan quản lý nhà nước thì những người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là người nổi tiếng, người của công chúng phải rèn luyện khả năng chịu đựng.

Lê Hoàng nói: “Có những sự việc, ranh giới đúng – sai rất mong manh. Chân lý không đơn giản là 1+1 bằng 2. Có bao nhiêu tòa án, bao nhiêu Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) cũng không thể giải quyết những bức xúc, tồn tại vì MXH phát triển quá nhanh. Phải biết rèn luyện cho mình bản lĩnh chịu đựng”.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ tại tọa đàm về mạng xã hội

Dù từng bị xúc phạm, bị ném đá song vị đạo diễn nổi tiếng này đánh giá MXH là tiến bộ của loài người. Có mạng xã hội, hàng triệu người có thể bày tỏ quan điểm. MXH giúp nhiều người có tiếng nói.

Song, nhà làm phim sinh năm 1956 còn nhấn mạnh: “Nếu không có mạng xã hội thì bao nhiêu cái tốt người ta đã không biết. Nhà báo, quan chức có phương tiện để thổ lộ ý định của mình. Tuy nhiên, hàng triệu người dân Việt Nam, có người vẫn không biết đến báo chí, tivi. Không có mạng xã hội thì làm sao họ thể hiện suy nghĩ của họ? Nhờ có nó mà bao nhiêu cá nhân có tiếng nói với người khác. Mạng xã hội gây ra bao nhiêu tai nạn nhưng phải nhìn nó bằng cách biết ơn và tích cực, chứ không thể nhìn nó như một thủ phạm được”.

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Ông cho biết trang fanpage của mình đang hoạt động và “có người quản lý”.

"Còn Facebook của tôi tên là Lê Hoàng. Tôi không hề đưa bất kỳ cuộc sống riêng tư gì cả như đi ăn với ai, ngồi với ai, chơi với ai. Tôi chỉ đưa những bài viết về suy nghĩ của mình. Tuyệt đối, tôi không đưa những hoạt động cá nhân. Nhưng mà tôi là người có Facebook hẳn hoi và có đông người xem".

sao Việt nói KHÔNG với mạng xã hội

Toàn bộ nội dung trên Facebook do ông tự viết nhưng người khác phụ trách quản lý phần kỹ thuật đăng tải

Tâm Tâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022