“Soi” khối tài sản khủng khi loạt sao đình đám về chung một nhà

Quỳnh Trang 2017-10-10 14:39
- Sau khi kết hôn, khối tài sản của loạt sao này đã được nhân lên gấp nhiều lần.

Song Joong Ki, Song Hye Kyo                                        

Ước tính tổng tài sản: 43 triệu USD

Mặc dù cặp đôi này chưa chính thức là vợ chồng (đám cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 10), công chúng đã nhanh chóng tính được giá trị tài sản của cặp đôi sau khi kết hôn và con số này đã lên tới 43 triệu USD.

Song Hye Kyo là ngôi sao sáng giá kể từ khi ra mắt vào năm 1996 với một loạt các phim truyền hình đình đám như "Trái tim mùa thu", "Ngôi nhà hạnh phúc"…Và tên tuổi của cô ngày càng vụt sáng khi tham gia bộ phim Hậu duệ mặt trời vào năm ngoái..

Nữ diễn viên 35 tuổi này đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách "Những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng" được tạp chí Forbes bình chọn trong năm nay.  Một số nguồn tin cũng cho biết Song Hye Kyo luôn có được mức thù lao mà cô ấy yêu cầu. Trung bình 1 năm, người đẹp sẽ bỏ túi 1,4 triệu USD. Tuy nhiên, ngoài diễn xuất, một phần thu nhập của Song Hye Kyo đến từ những khoản đầu tư vào bất động sản. Trước đó, cô đã mua một căn biệt thự ở Manhattan với giá 1,7 triệu  USD. Cô cũng giúp mẹ mua một 1 căn hộ trị giá 7,3 triệu USD. Hiện Song Hye Kyo đang sống trong căn hộ trị giá 3,6 triệu USD ở Seoul.

“Soi” khối tài sản khủng khi loạt sao đình đám về chung một nhà

Trái ngược với sự thành công của Song Hye Kyo, Song Joong Ki có sự khởi đầu tương đối chậm sau khi ra mắt và anh chỉ nổi tiếng cách đây vài năm. Tuy nhiên, về tài sản, anh không hề kém cạnh vị hôn thê của mình.

Sau thành công vang dội của “Hậu duệ mặt trời”, Song Joong Ki nhận được hơn 30 hợp đồng quảng cáo ở Trung Quốc và Hàn Quốc và nhận được  khoản thù lao hơn 20 triệu USD. Nam diễn viên 31 tuổi này cũng sở hữu căn biệt thự trị giá 2,9 triệu USD ở quận Banpo-dong. Anh cũng đã mua một ngôi nhà sang trọng trị giá 11,9 triệu USD vào tháng Giêng năm nay. Đây được cho là ngôi nhà mà cặp đôi sẽ cùng chung sống sau khi tổ chức đám cưới.

Bi Rain- Kim Tae Hee

Tổng giá trị tài sản: 63 triệu USD

Sau khi kết hôn vào tháng Giêng năm nay, cặp “trai tài gái sắc” Bi Rain- Kim Tae Hee càng nổi tiếng gấp bội phần. Cặp đôi này còn được mệnh danh là “đại gia bất động sản” ở Hàn Quốc.

Bi Rain (tên thật Jung Ji Hoon) đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 10 ngôi sao K-pop giàu nhất. Ngoài giải trí, Bi Rain cũng là người sáng lập ra công ty riêng của mình, công ty "RAIN", được thành lập vào năm 2015. Nam diễn viên 35 tuổi cũng sở hữu một số cửa hàng trị giá 21 triệu USD ở khu phố sang trọng Cheongdam-dong.

“Soi” khối tài sản khủng khi loạt sao đình đám về chung một nhà

Giống như Bi Rain, Kim Tae Hee tỏa sáng theo cách riêng của mình. Nữ diễn viên xinh đẹp được sinh ra trong một gia đình giàu có với cha là chủ tịch của công ty Hankook Union Transportation.

Cùng với tài sản cá nhân của mình, Kim Tae Hee cũng có biệt thự nằm ở "Beverly Hills của Hàn Quốc"- ở Hannam-dong, Seoul trị giá 6,1 triệu USD. Ngoài ra, cô còn nắm trong tay toà nhà Teheranro ở Gangnam với tổng trị giá 11,4 triệu USD.

Châu Kiệt Luân- Côn Lăng

Ước tính tổng tài sản: 150 triệu USD

Năm nay, Châu Kiệt Luân đứng thứ hai trong danh sách 10 nhân vật nổi tiếng được trả lương cao nhất với tài sản cá nhân ước tính là 149 triệu USD.

Năm ngoái, nam ca sĩ đã tham gia 24 buổi biểu diễn và một số chương trình thực tế với thu nhập lên tới 23 triệu USD. Ngoài ra, Châu Kiệt Lân còn sở hữu 5 cửa hàng thời trang, 2 phòng tập thể dục, 1 cửa hàng karaoke và 3 nhà hàng. Anh cũng đã đầu tư ít nhất 308 ngàn USD vào thương hiệu thời trang của riêng mình PHANTANCi.

Một điều đáng chú ý là Châu Kiệt Luân vẫn cho phép mẹ kiểm soát tài chính của mình ngay cả sau khi kết hôn. Anh tiết lộ khi ra nước ngoài, anh chỉ dẫn theo người trợ lý chứ không mang theo thẻ tín dụng hay thẻ ATM. Thậm chí có trường hợp Châu Kiệt Luân hết tiền mua đồ ăn và anh phải mượn từ vợ hoặc trợ lý của mình.

“Soi” khối tài sản khủng khi loạt sao đình đám về chung một nhà

Vợ của Châu Kiệt Luân- Côn Lăng đã có khối tài sản cao gấp 3 lần kể từ khi kết hôn. Nữ diễn viên xinh đẹp đã kiếm được 880 ngàn USD vào năm ngoái. Cô cũng đã mở một quán cà phê  Machi Doggie Coffee tại Ximending. Côn Lăng hiện đang ghi hình bộ phim hành động Hollywood Skyscraper trong khi Châu Kiệt Luân đang chuẩn bị cho các liveshow của mình cũng như làm giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng Sing!China.

Huỳnh Hiểu Minh- Angelababy

Ước tính tổng tài sản: 155 triệu USD

Trong danh sách 100 ngôi sao có thu nhập cao nhất tại Trung Quốc năm 2016 thì Huỳnh Hiểu Minh đứng ở vị trí thứ 4 với 25 triệu USD trong khi Angelababy đứng ở vị trí thứ 8 với thu nhập 22 triệu USD. Đây cũng là cặp đôi nổi tiếng duy nhất có tên trong top 10. Ngoài sự nghiệp điện ảnh, Huỳnh Hiểu Minh còn đầu tư vào các dự án sân gôn, bệnh viện khác nhau. Tài sản và ô tô đứng tên Huỳnh Hiểu Minh có tổng trị giá khoảng 102,4 triệu USD.  

Được biết, Huỳnh Hiểu Minh đã cầu hôn Angelababy với chiếc nhẫn Joséphine Aigrette Impériale trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ, được thiết kế bởi nhà kim hoàn Parisum Chaumet. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới với chi phí 31 triệu USD vào năm 2015.

“Soi” khối tài sản khủng khi loạt sao đình đám về chung một nhà

Sự nghiệp của Angelababy lên như diều gặp gió kể từ khi cô tham gia chương trình chuyền hình ăn khách "Keep Running". Kể từ đó, cô đã nhận được rất nhiều vai diễn cũng như các hợp đồng quảng cáo giá trị. Nữ diễn viên 28 tuổi đã làm đại diện của 15 nhãn hiệu, mỗi hợp đồng của cô có trị giá ít nhất là 1,1 triệu USD. Tổng thu nhập của Angelababy vào năm ngoái là 39 triệu USD.  

Angelababy cũng là một doanh nhân tràn đầy nhiệt huyết. Cô sở hữu 1 tiệm làm móng và 3 quán cà phê với cái tên 'Baby Café'. Cô cũng thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm 'AB Capital' vào tháng 5 năm 2015, trong đó có hàng loạt các dự án đầu tư bao gồm công ty thương mại điện tử Ymatou và nhãn hiệu nước ép trái cây HeyJuice.

Mặc dù phải nghỉ thai sản, Angelababy vẫn ký hợp đồng với Adidas và Dior chỉ vài tuần sau khi sinh con trai "Tiểu Hải Miên" vào tháng Giêng và sau đó trở thành đại sứ toàn cầu của nhãn hiệu TAG Heuer trong tháng Sáu năm nay.

Lưu Khải Uy- Dương Mịch

Ước tính tổng tài sản: 400 triệu USD

Cặp đôi Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều có tên trong danh sách những người có thu nhập cao nhất tại Trung Quốc năm 2016. Dương Mịch đứng thứ 12 còn Lưu Khải Uy đứng thứ 40 về thu nhập cá nhân. Nữ diễn viên 31 tuổi đã bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 1990 và nhanh chóng trở thành sao hạng A. Bên cạnh diễn xuất, cô còn là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty JayWalk Studio.

khối tài sản khủng khi loạt sao đình đám về chung một nhà

Mặc dù Lưu Khải Uy kiếm được ít tiền hơn vợ nhưng thu nhập của anh ấy vẫn rất đáng mơ ước. Một nguồn tin thân cận đã tiết lộ rằng mới đây, Lưu Khải Uy đã mua 2 căn biệt thự và anh dự định sống với vợ và con gái trong căn biệt thự trị giá 7,1 triệu USD.

Quỳnh Trang/Theo Toggle

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mối quan hệ không rõ ràng, chẳng thể bảo vệ con tim khỏi tổn thương