Showbiz Việt - 'Đồng nghiệp phải yêu thương lẫn nhau': Nghe thì đơn giản nhưng sâu cay lắm đó

2017-12-01 17:06
- Áp lực, khó khăn từ bên ngoài đã quá nhiều rồi tại sao cùng là nghệ sĩ sao không hiểu và hỗ trợ mà lại vẫn cố gắng "dìm hàng", mang lại khổ đau cho nhau?

Hồ Ngọc Hà giữ im lặng suốt trong thời gian từ khi Chi Pu tung ra MV đầu tiên nhưng mới đây cô mới nhắc tới một chút chuyện này mà đã khiến ai nghe cũng chợt giật mình. Hà Hồ thẳng thắn chia sẻ quan điểm đã là nghệ sĩ thì luôn phải đối đầu với thị phi và chịu không ít thiệt thòi vì đời tư xáo trộn. Cô cho rằng thay vì lời qua tiếng lại khá ồn ào, các nghệ sĩ nên yêu thương lẫn nhau.

"Gần đây showbiz có nhiều chuyện. Mình nghĩ là sống trong showbiz thì nên yêu thương nhau bởi vì nghệ sĩ luôn là những người dễ bị nói, nhạy cảm nhất nên nghệ sĩ phải yêu thương nhau, đừng để ai đó nói gì nữa".

Showbiz Viêt - 'Đồng nghiệp phải yêu thương lẫn nhau': Nghe thì đơn giản nhưng sâu cay lắm đó

Hồ Ngọc Hà muốn "nghệ sĩ phải yêu thương nhau"

Khái niệm "nghệ sĩ phải yêu thương nhau" lần đầu được nghe tới đã cảm thấy ấm áp tình người nhưng việc đó đâu có dễ, đâu cứ chỉ là một câu nói là xong? Mà lắm lúc cũng không cần nói, trước sự cố của ai đó họ chỉ cần im lặng cũng là đã thể hiện sự giúp đỡ đồng nghiệp.

Đó là chưa kể tới việc các nghệ sĩ chỉ toàn nghĩ tới cái chết khi tất cả mọi người quay lưng với mình vì một scandal nào đó. Chắc chỉ những người từng bước qua giai đoạn đó mới im lặng trước scandal của đồng nghiệp.

Đúng vậy, chỉ khi là đồng nghiệp là người trong giới mới hiểu họ đã phải ngậm đắng nuốt cay thế nào để giữ được vị trí của mình trong lòng khán giả. Thậm chí gia đình gặp chuyện buồn nhưng trong vai trò là nghệ sĩ tấu hài họ vẫn phải bước ra sân khấu tươi cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra.

Showbiz Viêt - 'Đồng nghiệp phải yêu thương lẫn nhau': Nghe thì đơn giản nhưng sâu cay lắm đó

 Bảo Thy bị ép uống rượu dọa đánh khi diễn quán bar

Hay như Bảo Thy mới đây mới dám thổ lộ cô biến mất khỏi làng giải trí từ năm 2012 đến 2015, trải qua thời gian tăm tối do chịu nhiều áp lực, đối mặt với tình trạng trầm cảm nặng. Cô từng bị ép uống rượu khi đi diễn, gặp trục trặc khi bị bao vây, dọa đánh khi diễn quán bar và hàng loạt những khó khăn ập đến đã khiến cô gái vốn được bố mẹ bao bọc và con đường nghệ thuật chỉ toàn hoa hồng hoàn toàn bị sụp đổ tinh thần.

Hay như Thủy Tiên thời điểm bộ ảnh nude của cô và Công Vinh được tung ra khiến dư luận chỉ trích không thương tiếc đến nỗi cô cũng muốn tìm đến cái chết. 

Vậy đấy, không ít khó khăn, ngăn trở khi trở thành người nổi tiếng, vì thế đã là người trong nghề tại sao còn cố gắng hạ bệ, gây thêm áp lực không đáng có cho nhau. Chi Pu hát hay hay không, mục đích của cô ấy là gì cứ để cho khán giả đánh giá và cô sẽ phải tùy chỉnh để thích nghi chứ là đồng nghiệp đừng tỏ ra hơn thua, chê bai nhau làm gì.

Thử một lần đặt vị trí của mình khi bị đồng nghiệp “ném đá” không thương tiếc như thế xem sao, bạn có chịu được không? Việc mình không thích sao làm với người khác?

Thế gian này đáng sợ lắm, chuyện giữ bí mật người ta cũng bảo là “làm màu”, có thế mà phải giữ, đến khi nói ra để trải lòng cũng bị nói lấy chuyện đời tư ra để PR. Dường như làm kiểu gì cũng không thể làm hài lòng dư luận.

Nghệ sĩ có vẻ như được rất nhiều được danh tiếng, được mặc đẹp, được ăn ngon, được đi đây đi đó, nếu may mắn thì có cả tiền bạc nhưng cái mất cũng chẳng ít khi thị phi vây quanh. Áp lực đó khiến cho nhiều người chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng có ai ngờ chết chưa bao giờ giải thoát nên họ chọn cách tiếp tục “chiến đấu”.

Showbiz Viêt - 'Đồng nghiệp phải yêu thương lẫn nhau': Nghe thì đơn giản nhưng sâu cay lắm đó

Hari Won bị trầm cảm nặng khi công khai tình cảm với Trấn Thành

Nổi tiếng đời tư luôn bị soi mói, việc tự do yêu ai đó như những người bình thường khác cũng không có cơ hội. Vợ chồng Trấn Thành dù đã chăm chỉ và tích cực cống hiến nhiều sản phẩm nghệ thuật chân chính cho khán giả nhưng thời điểm hai người công bố yêu nhau cũng chịu không ít áp lực của dư luận. Trấn Thành cũng từng cho biết, bác sĩ Hàn Quốc đã chứng nhận bà xã của anh mắc chứng trầm cảm ngay thời điểm công khai chuyện tình cảm trước công chúng: "Cô ấy và cả tôi đều cũng đã nghĩ đến chuyện tự tử vài lần vì áp lực dư luận. Tôi từng chứng kiến Hari co giật và đưa Hari nhập viện vài lần, tôi sợ lắm! Tôi không muốn mất đi một người yêu và có thể sẽ là vợ".

Đó là chưa kể đến việc mang danh là người trong showbiz họ phải cố tỏ ra rằng mình sang chảnh, quen cuộc sống xa hoa nhưng đâu phải khi nào cũng thuận lợi để kiếm được nhiều tiền như thế? Đến khi không có tiền biết nương tựa vào đâu? Đó là lý do nhiều người chấp nhận cặp đại gia để được có cuộc sống sung sướng nhưng ngẫm lại thì thân phận hẩm hiu không ai bằng.

Là người trong nghề, hiểu rằng không ít chông gai, khó khăn luôn rình rập nếu không thể đưa một bàn tay ra nâng đỡ xin hãy im lặng. Nếu ai có năng lực thời gian sẽ chứng minh vì quy luật của cuộc sống này là sự tự loại bỏ những gì không phù hợp và không thể thích nghi.

Sam Sam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn