Sau vụ hai hiệp sĩ bị đâm chết, Duy Mạnh tiết lộ lý do không bao giờ dám bắt cướp khi đi ngoài phố

2018-05-16 20:00
- Nam ca sĩ cho biết, anh từng đuổi theo một tên cướp vì nghĩ mình là anh hùng trong phim. Tuy nhiên, khi mặt đối mặt, tên cướp dọa giết chết anh với hung khí trong tay đã khiến Duy Mạnh chùn chân.

Những ngày gần đây, sự việc hai hiệp sĩ bị đâm chết khi bắt cướp khiến cộng đồng mạng xót xa và phẫn nộ.

Nhiều nghệ sĩ Việt không giấu nổi sự xót xa, bày tỏ sự tiếc thương đối với sự thiệt hại của nhóm "Hiệp sĩ đường phố" như Tuấn Hưng, Tiến Luật, Mâu Thủy, Diệu Nhi... Trong khi một số khác lại lặng lẽ chuyển tiền cho các hiệp sĩ như Ngọc Trinh, Quyền Linh...

Trong lúc sự việc vẫn gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, nam ca sĩ Duy Mạnh đã lên tiếng về việc có nên "nổi máu anh hùng" khi gặp cướp giữa phố hay không.

Sau vụ hai hiệp sĩ bị đâm chết, Duy Mạnh tiết lộ lý do không bao giờ dám bắt cướp khi đi ngoài phố

Ca sĩ Duy Mạnh.

Theo lời kể của Duy Mạnh, cách đây 15 năm, anh đi ngoài phố và gặp 2 tên cướp giật dây chuyền. Do bị ngã xe, hai tên cướp chạy thục mạng tìm đường thoát thân. Khi thấy mọi người hô hào bắt cướp, Duy Mạnh cũng nghĩ mình là anh hùng giống các bom tấn điện ảnh của Hollywood. Anh nhảy xuống xe, cầm được 1 viên gạch và đuổi theo 1 trong 2 tên cướp mà nam ca sĩ sinh năm 1975 miêu tả là "như phim".

"Đến một con hẻm vắng, tên cướp quay lại, rút con dao lê 3 cạnh và nói một câu sắc lạnh: "Mày thích chết hả! Bố xiên chết bây giờ". Sau khi nghe tên cướp hù dọa anh đã rất sợ và không dám đuổi theo nữa, quay lại lấy xe máy thì thấy mất cái túi xách treo ở xe. "Từ đó trở đi tôi thề không bao giờ dám bắt cướp nữa. Vì cuộc sống thực tế ngoài đời nó khác trong phim lắm", ca sĩ "Hãy về đây bên anh" kể.

Sau vụ hai hiệp sĩ bị đâm chết, Duy Mạnh tiết lộ lý do không bao giờ dám bắt cướp khi đi ngoài phố

Bài đăng của Duy Mạnh nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng.

Bên cạnh đó, ông bố hai con còn nhận định, tinh thần tố giác tội phạm của người dân mới là quan trọng: "Tất cả những đất nước văn minh, họ khuyến khích dân tố giác tội phạm, chứ họ không khuyến khích dân thường tay không bắt cướp".

Dòng trạng thái của nam ca sĩ lập tức gây chú ý trong cộng đồng. Nhiều người đồng tình với quan điểm của Duy Mạnh. Ngoài ra, anh còn khuyên những fan hâm mộ trẻ tuổi.

"Trong cuộc sống đừng bao giờ tỏ ra là anh hùng, đừng bao giờ ảo tưởng về những thứ, mà đôi khi người đời họ tâng bốc mình. Giúp người là tốt không ai phủ nhận về điều đó. Giúp người phải khôn khéo, phải thông mình mưu mẹo. Điều quan trọng nhất là phải giữ được mạng sống của mình, và tính mạng cho người khác. Thà mất tài sản chứ đừng bao giờ để mất người", Duy Mạnh viết.

Hà My

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Quiet quitting: Bạn có đang ‘làm việc cầm chừng’?