Sao Hollywood 'rơi nước mắt' thú nhận mặt trái của sự nổi tiếng

Navy 2016-10-09 13:04
- Bên cạnh ánh hào quang danh vọng do sự thành công mang lại, nhiều sao cũng thẳng thắn thừa nhận, việc sống trong ngành giải trí khiến họ dường như đánh mất bản thân và cảm thấy việc chẳng có tiếng tăm gì lại tốt hơn hẳn.

Jennifer Lawrence

Nghe sao Hollywood thú nhận mặt trái của sự nổi tiếng

Nằm trong top diễn viên nữ được trả cát xê cao nhất đồng thời từng đoạt giải Oscar và nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá khác nhưng Jennifer không có được cuộc sống hạnh phúc như nhiều người tưởng. Chia sẻ với tạp chí Vogue, sao nữ đã có tiết lộ kinh hoàng, cô cho biết: “Không ai mời tôi hẹn hò, tôi cô đơn vào mỗi tối thứ bảy”.

Cô nói thêm: “Tôi cũng như bao cô gái bình thường khác muốn được hẹn hò cùng đàn ông, tâm sự và chia sẻ cuộc sống, yêu cầu của tôi cũng không quá cao, tuy nhiên tôi cảm giác như những chàng trai đều cố gắng tránh xa cô gái như tôi. Sự thành công không phải lúc nào cũng tốt trong trường hợp này”.

Idris Elba

Nghe sao Hollywood thú nhận mặt trái của sự nổi tiếng

Elba từng thú nhận trên tờ Loaded rằng sự nổi tiếng khiến ông khó tìm được những mối quan hệ nghiêm túc thực sự. Ông nói: “Bạn sẽ khó tin tưởng vào tình yêu hơn vì không biết đối phương thực sự muốn gì ở mình, thậm chí bạn cũng gần như hoang tưởng vì có đến hàng triệu người yêu mến và không biết bản thân thực sự có tình cảm cho ai. Đó là lý do mà các ngôi sao thường khó có được những mối quan hệ lâu dài”.

Justin Bieber

Justin đã thẳng thắn chia sẻ về quá trình “sinh tồn” ở ngành giải trí trong cuộc phỏng vấn với NME, anh cho biết: “Tôi đang đấu tranh để có được cuộc sống dễ thở hơn, làm người nổi tiếng thật ra rất cô đơn, khi bạn nằm trên giường, xung quanh là những món đồ xa xỉ và tất nhiên người ta sẽ ngưỡng mộ bạn nhưng chỉ có bạn biết được cảm giác của bản thân ra sao”.

Nghe sao Hollywood thú nhận mặt trái của sự nổi tiếng

Justin cũng tâm sự anh từng xem bộ phim tài liệu về nữ diva quá cố Amy Winehouse trên máy bay và đã xúc động rơi nước mắt bởi những gì truyền thông đang cố “ném đá” nữ ca sĩ. Nam ca sĩ  cũng tập trung vào chi tiết bản thân cảm thấy như bị cách li khi ở khách sạn, anh chia sẻ: “Bạn ở trong phòng và xung quanh thì đầy tiếng la hét của fan, những tay săn ảnh ở khắp mọi nơi, cảm giác chẳng thể đến những nơi bạn muốn thật vô cùng chán nản”.

Kylie Jenner

Nghe sao Hollywood thú nhận mặt trái của sự nổi tiếng

Kylie từng chia sẻ với tạp chí Interview rằng cô cảm thấy lo lắng vào mỗi sáng khi thức dậy và đọc những tin tức, nữ người mẫu cho biết: “Buổi sáng thức dậy tôi nhìn thấy những bài báo và lo lắng không biết có điều gì không tốt viết về mình. Cảm giác bạn thức dậy và tìm trên internet xem có những bài báo xấu nào về mình không thật chẳng mấy dễ chịu”.

George Clooney

sao Hollywood thú nhận mặt trái của sự nổi tiếng

Là người nổi tiếng bạn chỉ có thể thoải mái dạo chơi trên những căn nhà ở ngọn đồi bị cô lập”, George chia sẻ về việc nổi tiếng cũng có nhiều hạn chế với tạp chí Esquire. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tâm sự: “Tôi đã 15 năm rồi không thể bước chân vào khu Central Park, bạn có tin không? Chẳng có cách nào để thoả mãn mong muốn cá nhân một khi bạn đã là người của công chúng”.

 Navy

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các cách giúp tóc bạn dày hơn dễ làm tại nhà