Ngọc Duyên: Từ quá khứ khốn khó đến 'Nữ hoàng Sắc đẹp'

2016-11-03 13:42
- Ngọc Duyên không ngần ngại chia sẻ về những khốn khó của tuổi thơ và động lực giúp cô nỗ lực hết mình để đạt được thành công.

Đăng quang "Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016",   Ngọc Duyên   khiến không ít người bất ngờ. Lẳng lặng đi thi và đem về thành công, cô gái trẻ đã làm công chúng phải tò mò, chú ý. Trước khi đến với cuộc thi "Miss Global Beauty Queen 2016", Ngọc Duyên từng đoạt giải đồng "Siêu mẫu 2015". Ngoài ra, Ngọc Duyên còn giành được các giải thưởng như: Top 5 cuộc thi "Người đẹp phụ nữ thời đại 2012", giải "Ấn tượng Miss Teen 2012".  

Cô không ngần ngại chia sẻ về tuổi thơ khốn khó, bản thân và gia đình bị người khác coi thường. Chính những điều đó đã khiến Ngọc Duyên vươn lên, nỗ lực hết mình để cha mẹ phải tự hào.  

 Chị nghĩ sao trước ý kiến cho rằng người đẹp thường chỉ có nhan sắc còn trí tuệ và năng lực lại không được đánh giá cao?   

Bản thân tôi thấy đây là khái niệm rất tiêu cực. Chúng ta không nên đánh đồng các người đẹp với nhau. Có thể một số người không có có kiến thức hay tài năng nhưng ngược lại, vẫn có rất nhiều Hoa hậu thật sự giỏi, xuất thân từ những trường Đại học danh tiếng trong nước. Tôi là người có định hướng rõ ràng và tài năng của tôi là diễn xuất nên tôi nghĩ nếu quan niệm trên hướng về mình là hoàn toàn sai.  

Hoạt động trong làng giải trí khá lâu nhưng Ngọc Duyên chỉ thực sự được chú ý sau khi đăng quang "Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu". Chị cảm thấy thế nào?  

Với chiều cao chưa nổi trội cũng như gương mặt không quá "high fashion", tôi biết vị trí của mình trong làng mẫu không được đánh giá cao. Chính vì thế, tôi nghĩ mình hợp với các cuộc thi sắc đẹp hơn. Trở thành Hoa hậu cũng chính là ước mơ từ bé của tôi. Hoa hậu và người mẫu là hai vai trò hoàn toàn khác nhau. Người mẫu là đi theo đam mê của mình còn Hoa hậu bên cạnh là người đẹp còn có những sứ mệnh, trách nghiệm cho cộng đồng, xã hội.  

Sắp tới tôi và ê-kíp sẽ thực hiện chuyến công tác từ thiện tại Quảng Bình để hỗ trợ đồng bào gặp lũ lụt thời gian qua. Ngoài ra tôi còn về lại trường cũ để thăm thầy cô giáo và trao tặng học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

Chị nói gì về ý kiến người nổi tiếng dùng công tác từ thiện để đánh bóng tên tuổi?  

Việc làm từ thiện xuất phát từ tấm lòng của mỗi con người. Mọi người hãy yên tâm rằng khi làm từ thiện tôi sẽ không chụp hình, đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội đâu. Từ trước đến nay, khi làm bất kỳ điều gì tôi đều thực hiện trong im lặng chứ không bao giờ kể lể, khoe khoang. 

Nhiều ý kiến cho rằng "Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu" là cuộc thi "ao làng" hay bị vướng nghi vấn mua giải. Chị nghĩ sao về nhận định này?  

Đây hoàn toàn là nhận định tiêu cực. Là thí sinh đồng hành cùng cuộc thi suốt 3 tuần, tôi hiểu rõ quy mô cũng như quy trình tổ chức hoành tráng của "Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu". Các thí sinh phải thức khuya dậy sớm, hoàn thành những thử thách mà ban tổ chức đưa ra. Khi trải qua tất cả những điều đó, tôi cảm thấy đây thật sự là cuộc thi nghiêm túc. Vì nếu là cuộc thi ao làng thì mình chỉ cần qua vài ngày, chụp vài bộ hình là vào chung kết đâu cần phải thi nữa cho mất thời gian  

Chị nghĩ sao về nhan sắc của Việt Nam hiện nay trên bản đồ nhan sắc Quốc tế?  

Nhan sắc Việt Nam hiện nay so với Quốc tế rất mạnh. Tham gia "Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu" tôi phải đấu với 40 thí sinh đến từ nhiều quốc gia nhưng tôi không hề cảm thấy mình lép vế. Mặc dù có rất nhiều thí sinh đến từ các nước là cái nôi của sắc đẹp nhưng tôi hoàn toàn tự tin mình là người có vẻ đẹp Á châu không hề thua kém một ai.  

Tuy nhiên hiện nay sự tin tin và ngôn ngữ là hai điều hạn chế của người đẹp Việt Nam khi tham gia các cuộc thi quốc tế. Chị nghĩ sao về vấn đề này?  

Vấn đề này không sai. Khi đã quyết định tham gia một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế thì bạn phải tự trang bị hành trang cũng như vốn kiến thức riêng cho bản thân mình. Tôi đã có cả một quá trình rèn luyện tiếng Anh để tự tin hơn khi đi thi. Vì nếu như trong một cuộc thi với hàng chục thí sinh đến từ nhiều quốc gia mà mình không thể giao tiếp với mọi người đồng nghĩa với việc mình tự cô lập bản thân.  

Nhìn vào loạt ảnh trước đây, nhiều người khẳng định Ngọc Duyên đã phẫu thuật thẩm mỹ. Chị nói sao về điều này?  

Tôi không phủ nhận quá khứ của mình. Có thể lúc trước tôi còn quá nhỏ, chưa biết chăm chút cho bản thân nên vẻ ngoài chưa được sắc xảo, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình xấu mà cho rằng đó là hình ảnh hồn nhiên, ngây thơ. Đến bây giờ tôi chỉ thấy mình lớn hơn, mặn mà hơn, duyên dáng hơn.  

Còn về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi không phủ nhận nhưng cũng không muốn nói chi tiết là mình đã làm gì, bởi đây là chuyện cá nhân. Trong xã hội hiện nay nhan sắc là điều mà nhiều người rất quý trọng nên việc thay đổi vẻ bề ngoài để trở nên đẹp hơn không phải là điều sai trái. Nhưng làm gì cũng nên có giới hạn, khi đẹp rồi thì không nên tham quá.  

Cuộc thi của tôi không cấm thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ và điều quan trọng là tôi không phạm quy tắc của cuộc thi.  

Trước khi lên đường tham gia cuộc thi chị có gặp khó khăn gì về việc xin giấy phép đi thi?  

Tôi từng chứng kiến rất nhiều bạn đi thi mà không có giấy phép. Khi trở về phải đóng phạt và danh hiệu không được công nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc công sức mình bỏ ra bị phủi sạch. Vậy nên trước khi đi thi tôi đã chuẩn bị rất kĩ giấy tờ hợp lệ để tham gia "Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu".  

Công chúng không thể nhớ được tên và khuôn mặt của các Hoa hậu khi mà các cuộc thi sắc đẹp đang mọc lên như nấm. Chị sẽ làm gì để khẳng định tên tuổi?  

Mục đích của tôi khi tham gia "Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu" vì mong muốn đạt giải cao để làm bàn đạp tiễn xa hơn trong lĩnh vực điện ảnh. Mong muốn trở thành Hoa hậu là ước mơ từ nhỏ còn điện ảnh lại là niềm đam mê. Nhưng nếu một người đi đóng phim mà không có tên tuổi thì rất người hâm mộ sẽ chẳng bao giờ nhớ mặt, nhớ tên. "Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu" sẽ là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng mà tôi tham gia. Việc tiếp theo cần phải thực hiện là làm những gì đúng khả năng, vị trí của mình.  

Gần đây xuất hiện sự việc nghệ sĩ bị ê-kíp cũ "tố", tung loạt ảnh xấu xí gây bất lợi. Chị nói sao về vấn đề này?  

Bản thân tôi luôn quan niệm làm việc phải sòng phẳng. Ai cũng cần tiền để trang trải cuộc sống vì vậy khi quyết định làm việc với một ai đó tôi sẽ không để họ thiệt thòi. Tình cảm là tình cảm nhưng tiền bạc phải rõ ràng. Sòng phẳng với nhau thì sau này nếu không hợp vẫn có thể chia tay trong vui vẻ, không cảm thấy áy náy hay mắc nợ họ.  

Việc ê-kíp cũ tố nhau trên mặt báo tôi nghĩ không được hay và càng làm mất đi hình ảnh của người làm nghệ thuật trong mắt công chúng. Tôi cũng rút ra được những bài học nhất định và dành một lời khuyên chân thành rằng sống showbiz chúng ta nên khiêm tốn, kiệm lời sẽ tốt hơn.  

 

Sau khi đăng quang đời tư và gia cảnh của chị được lật lại. Chị nghĩ sao về điều này?  

Tôi chưa bao giờ phủ nhận hay xấu hổ về quá khứ của mình. Đúng là gia đình tôi từng rất nghèo khổ, ba của tôi phải đi bán vé số nuôi mấy chị em ăn học. Điều đó chính là động lực giúp tôi phấn đấu có được thành công như ngày hôm nay.  

Tôi không dám nhận thông minh, sắc xảo nhưng tôi thấy mình bản lĩnh vì khi đặt ra bất kì mục tiêu nào tôi đều cố gắng thực hiện cho bằng được. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình khó khăn nên nghị lực vươn lên có sẵn trong máu của tôi. Ở mỗi độ tuổi tôi lại có một suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như lúc 18 tới 20 tuổi tôi suy nghĩ ngày ăn 3 bữa tối đến đi dạo khắp Sài Gòn với bạn trai bằng xe máy là đủ hạnh phúc thì khi từ 21 tới 23 tôi lại có những ước mơ riêng cần phải nỗ lực thực hiện. Tôi cố gắng thay đổi mọi thứ để làm cho ba mẹ hãnh diện.  

Để thực hiện được những ước mơ cần phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Động lực của chị để làm điều đó là gì?  

Đó là lúc ba tôi đi bán vé số bị người ta xem thường hay lúc còn nhỏ đi học tôi bị bạn bè khinh vừa nghèo, vừa xấu lại vừa đen. Từ đó trong người tôi nuôi một nỗi hận, giống như mình hận một điều gì đó thì phải làm mọi cách để thành công cho người khác bất ngờ và suy nghĩ lại. Người ta sẽ phải hối hận vì đã từng đối xử tệ với mình. Cuộc sống của tôi và gia đình của tôi đã từng bị nhiều người đối xử tệ, đó chính là động lực để tôi cố gắng.  

Còn chuyện tình cảm của chị thì sao. Chị hãy chia sẻ đôi chút với công chúng?  

Hiện tôi vẫn độc thân, thời gian sắp tới tôi sẽ chỉ tập trung cho sự nghiệp để tỏa sáng hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật. Chuyện tình yêu với tôi có cũng được không có cũng được. Có thể sau này đến một thời điểm tôi sẽ cần phải lập gia đình nhưng giờ còn trẻ thì sự nghiệp vẫn quan trọng hơn và là cái để tôi phấn đấu mỗi ngày.  

Tôi là người rất chung thủy một khi yêu ai là sẽ yêu hết lòng. Tôi mới chia tay bạn trai gắn bó bên nhau 6 năm trời cách đây nửa năm.  

Giới showbiz lâu nay vẫn tồn tại quan niệm "chân dài - đại gia". Chị nghĩ sao về điều này?  

Chuyện đó là của tương lai tôi không biết được. Nhưng nếu gặp người đàn ông có khả năng về kinh tế và là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào thì chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ về điều ấy. Mác đại gia với tôi không quan trọng, điều tôi quan tâm đó là tình cảm mà người ấy dành cho mình và có hợp với mình hay không.  

Xin cám ơn những chia sẻ chân thành của chị. Chúc chị gặt hái được những thành công mới trong tương lai!  

 

 

Ngọc Duyên

  (Theo Trí Thức Trẻ)    

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm pudding xoài tươi và 10 món từ xoài ngon chảy nước miếng