Ngoài nghệ thuật, sao Việt vất vả 'kiếm thêm' thu nhập bằng những nghề phụ: bán tóp mỡ, bán miến

2018-07-30 15:15
- Không phải nghệ sĩ nào cũng kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống nếu chỉ đi diễn hay ca hát. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, họ cũng phải lăn lộn, nghĩ ra nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập.

Minh Dũng: Bán tóp mỡ  

Ngay từ nhỏ, Minh Dũng đã có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật (đặc biệt là cải lương). Đây cũng chính là động lực giúp anh chọn thi nghệ thuật, thay vì ngành kĩ thuật như mong muốn của gia đình.  

Sau khi ra trường, anh phải chật vật đạp xe đến nhiều sân khấu để xin vai diễn quần chúng với mức lương chỉ 40 nghìn/suất. Khi đi diễn tấu hài, anh bị nhiều người ép lịch diễn, bắt bưng bê đồ đạc, đưa đón, thế nhưng vẫn phải nhịn. Những lúc khó khăn quá, nam diễn viên phải đi bán đồ cũ, áo thun, thậm chí đồ lót nam để trang trải cuộc sống.  

  Thu nhập từ việc đi diễn không đủ trang trải cuộc sống thường ngày, nhiều sao Việt phải kiếm thêm thu nhập bằng nhiều nghề khác nhau, trong đó có diễn viên Minh Dũng.  

Nam diễn viên Minh Dũng thừa nhận thu nhập của anh không ổn định, bởi vậy phải nghĩ thêm nghề tay trái để có thêm khoản tiền trang trải để tiếp tục theo đuổi đam mê. Và rất tình cờ, anh biết đến nghề bán tóp mỡ, đậu phộng.  

"Mỗi ngày tôi làm khoảng hơn 20 hộp tóp mỡ để bán cho khán giả cũng như những người quen. Hết tiền tôi mới làm chứ không làm thành thương hiệu. Đây là công việc chân chính tôi chọn như một nghề tay trái. Tôi cũng tự đi giao hàng cho người mua mà không ngần ngại hay xấu hổ. Thậm chí, tôi còn tự tin và thấy vui khi làm việc này", nam diễn viên "Lô tô" chia sẻ.  

"Bé An" Hùng Thuận: Bán hàng online  

Tưởng rằng, sau vai diễn "bé An" trong phim "Đất phương Nam", con đường nghệ thuật của Hùng Thuận sẽ rộng mở. Thế nhưng, cho đến nay anh chưa thực sự có được vai diễn nào vượt qua được "cái bóng" của chính mình trong quá khứ.  

Diễn viên Hùng Thuận không hề thấy "quê" khi bán hàng online  

Hiện tại, Hùng Thuận vẫn miệt mài theo đuổi nghiệp diễn. Ngoài ra, anh còn livestream bán hàng online. Nam diễn viên thừa nhận anh bán hàng thêm để nuôi sống bản thân và gia đình và không hề cảm thấy xấu hổ.  

Không riêng Hùng Thuận mà rất nhiều sao Việt cũng bán hàng online để kiếm thêm thu nhập như: Phi Thanh Vân, Nhật Kim Anh, Trang Trần...  

Bảo Anh: Buôn miến  

Trong phim "Người phán xử", Bảo Ngậu (do Phạm Bảo Anh đóng) là một trong những nhân vật được nhiều khán giả yêu mến. Ít người biết rằng, đằng sau vai diễn ấy, Bảo Ngậu ngoài đời thực có một cuộc sống rất bình dị.  

Bảo Anh ghi được nhiều ấn tượng với khán giả với vai diễn Bảo Ngậu trong phim "Người phán xử"  

Anh và vợ con sống ở một vùng quê ven đô. Trong vườn nhà, anh trông nhiều loại cây ăn quả và chăn nuôi gia súc. Được biết, ngoài công việc diễn xuất, nam diễn viên Bảo Anh hiện tại còn đi buôn miến. Anh tự mình ship tất cả các đơn hàng bằng xe máy để lo cho gia đình. Mỗi lần, anh trở cồng kềnh  60-70kg miến nhưng vẫn tuân thủ luật giao thông.  

Ít người biết rằng, ngoài đời nam diễn viên còn buôn miến để kiếm thêm thu nhập  

Pha Lê: Bán đồ ăn tự làm  

Khoảng thời gian gần đây nhiều fan thấy Pha Lê không chỉ đăng tải hình ảnh đi hát, dự sự kiện mà thường xuyên quảng cáo những món ăn tự làm để bán lên trang cá nhân. Cô còn nhiệt tình quay trực tiếp nguyên liệu, thành phẩm do chính mình làm. Những đồ ăn của nữ ca sĩ được rất nhiều bạn bè, fan và đồng nghiệp ủng hộ. Thậm chí, Pha Lê còn phải thuê thêm người để phụ giúp mình.  

Bên cạnh hình ảnh Pha Lê sang chảnh khi dự sự kiện  

... nhiều người cũng dần quen với hình ảnh giản dị của cô nàng khi làm đồ ăn tại nhà.  

Trước Pha Lê, một số người nổi tiếng cũng rất thành công với công việc kinh doanh đồ ăn như: Trang Trần (bán bún đậu mắm tôm), diễn viên Anh Tuấn (bán bánh canh).. Lợi thế là sự nổi tiếng giúp đồ ăn của họ nhanh chóng được nhiều người biết đến. Có lẽ, so với nghệ thuật thì việc bán đồ ăn cũng đem lại nguồn lợi không hề nhỏ cho những nghệ sĩ này.  

Hà Việt Dũng: Bán nước mía  

Hà Việt Dũng đoạt giải đồng Siêu mẫu 2011. Anh sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình khá chuẩn, cũng là lựa chọn của nhiều chương trình thời trang . Tuy nhiên, số cát-xê vẫn không đủ cho nhu cầu thường nhật. Nam người mẫu tìm cho mình con đường kinh doanh để có thu nhập thêm. Việt Dũng cùng anh trai mở xe nước mía vỉa hè. Thế nhưng, khi được mời đóng phim hay có show anh cũng tạm dừng công việc này để sống hết mình vì nghệ thuật.  

Siêu mẫu chụp ảnh cùng Midu khi tham gia đóng chung trong một bộ phim.  

Anh chia sẻ: "Sau khi được giải Siêu mẫu, show diễn không có nhiều. Tôi không biết làm gì để tồn tại ở một nơi phồn hoa, đô hội. Tôi quan niệm, không có nghề nào xấu, chỉ có người làm xấu nghề. Nhiều người mẫu mở quán tàu hũ, quán bún… thì tôi mở quán nước mía. Hàng ngày, tôi đều ra quét con đường trước quán, cạo mía, ép nước…, không hề cảm thấy mặc cảm, ai nhìn vào cười thì kệ".  

Hà Việt Dũng bên xe nước mía vỉa hè  

 

Theo A.N/Nld.com.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022