Lê Ngọc Trinh: “Không phải ai bảo cởi thì cởi, tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Tân Vỹ 2019-02-13 20:00
- Nữ diễn viên xinh đẹp Ngọc Trinh đã có những chia sẻ thẳng thắn về nghề diễn cũng như những mảng tối của showbiz.

Cùng tên, thân hình gợi cảm cùng những bộ hình nóng bỏng chẳng kém người đẹp nội y Ngọc Trinh, nhưng Lê Ngọc Trinh lại tìm cho mình hướng đi rất khác đàn chị.

Lê Ngọc Trinh: “Không phải ai bảo cởi thì cởi, tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Vượt qua danh xưng “bản sao Ngọc Trinh”, người đẹp Cần Thơ muốn khẳng định mình với vai trò diễn viên. Cô đã có cuộc trò chuyện thú vị với Emdep trong những ngày đầu xuân về cuộc sống, công việc cũng như những mảng tối sau ánh đèn showbiz lung linh.

Showbiz còn nhiều công việc kiếm được rất nhiều tiền chân chính

Thời gian gần đây người ta thấy Ngọc Trinh thể hiện mình nhiều hơn với vai trò diễn viên, phim ảnh có phải một kế hoạch dài hơi với bạn? Bạn muốn được thể hiện mình trên màn ảnh với hình tượng như thế nào?

Thật sự Trinh từ lớp người mẫu ra nhưng sau đó Trinh lại tiếp tục học về diễn xuất và hoạt động với vai trò là diễn viên chứ ít khi Trinh tham gia các chương trình thời trang lắm. Bởi Trinh biết lợi thế của mình không thiên về mẫu vì chiều cao Trinh khá khiêm tốn.

Lê Ngọc Trinh: “Không phải ai bảo cởi thì cởi, tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Chắc có lẽ do xuất thân đầu tiên của Trinh là người mẫu và những dự án phim ảnh trước Trinh tham gia chưa tạo được dấu ấn nên mọi người không biết Trinh làm diễn viên, mãi đến sau này khi 1 vài bộ phim tạo được sự chú ý vì vậy mà các bạn cứ ngỡ Trinh mới lấn sân.

Về vai diễn, Trinh muốn hoá thân vào nhiều nhân vật có những tính cách khác nhau để được thể hiện hết những khả năng mình có. Hiện tại Trinh vẫn còn trao dồi và học hỏi thêm rất nhiều về lĩnh vực diễn xuất để ngày một hoàn thiện hơn.

So với việc làm mẫu hay đi sự kiện, mức thu nhập của diễn viên, đặc biệt là diễn viên truyền hình thấp hơn khá nhiều, thu nhập chính của Ngọc Trinh hiện tại có đủ để bạn “sống khỏe” với nghề?

Hiện tại mình làm nghề vì đam mê mà, nghệ thuật là niềm vui và khiến Trinh hạnh phúc. Kinh tế chính nằm ở việc kinh doanh với gia đình nên Trinh cảm thấy mọi thứ vẫn nhẹ nhàng và sống khoẻ.

Hơn nữa thu nhập của Trinh không chỉ tới từ việc đóng phim. Quay MV,TVC, Pr sản phẩm.... và còn rất nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật chân chính có thể giúp mình kiếm được rất nhiều tiền song song với việc đi đóng phim.

Trong showbiz còn rất nhiều công việc kiếm ra được nhiều tiền từ năng lực thực thụ chứ đâu phải cứ làm chuyện mờ ám mới có tiền.

Lê Ngọc Trinh: “Không phải ai bảo cởi thì cởi, tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Khó khăn lớn nhất Trinh gặp phải khi rẽ ngang nghề diễn? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn khi đi phim?

Khó khăn lớn nhất khi rẽ sang làm phim có lẽ là chiếm được sự tin tưởng của mọi người. Hầu như ai cũng mặc định Trinh là người đẹp đi đóng phim thì cứ như bình hoa di động. Vì thế mà Trinh đã phải cố gắng nổ lực rất nhiều để tạo những cơ hội cho bản thân trong ngành này.

Còn nói về kỷ niệm thì có quá nhiều, vì mỗi 1 bộ phim đều mang lại bao kỷ niệm đáng nhớ mà những ai theo đoàn thì mới có được cảm giác đó. Mẹ Trinh cứ bảo “sao cứ vất vả gian nan thế làm gì hả con, đam mê kiểu gì mà khổ quá. Ở nhà sung sướng không chịu cứ mỗi lần xong 1 bộ phim là về ốm đau gầy mòn”. (Cười)

Sau tất cả, Trinh có thể khẳng định mình đã và đang rất hạnh phúc khi được làm nghề, làm công việc mình yêu thích, dù có vất vả cực khổ nhưng vẫn đam mê.

“Tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Cảnh nóng có phải vấn đề với Trinh, bạn có giới hạn nào hay sẵn sàng “tới bến” trước một kịch bản hay?

Nóng như thế nào và dự án đó ra sao? Chứ không phải cứ ai kêu mình cởi mình sẽ cởi, bắt mình “nóng” thì sẽ “nóng”. Trinh sống hướng ngoại và rất thoáng nên những vấn đề đấy Trinh cũng không nặng đầu. Với Trinh, làm nghệ thuật Trinh không phân biệt nếu đó là nghệ thuật tử tế.

Lê Ngọc Trinh: “Không phải ai bảo cởi thì cởi, tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Chụp ảnh gợi cảm, thậm chí ảnh nude, phát ngôn sốc là công thức đi lên của nhiều người đẹp trong showbiz ở thời điểm hiện tại, với bạn những thử thách ấy có phải vấn đề?

Trinh nghĩ tốt khoe xấu che, về chuyện chụp ảnh gợi cảm là nghệ thuật mà, đâu có gì xấu đâu, đôi lúc Trinh cũng thích chụp ảnh gợi cảm, để lưu lại thời thanh xuân của mình, sau này nhìn lại sắc vóc của mình, mình còn tự hào chứ.

Lê Ngọc Trinh: “Không phải ai bảo cởi thì cởi, tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Về phát ngôn gây sốc để được sự chú ý thì Trinh cũng không biết nói sao vì mỗi người mỗi con đường và cách sống khác nhau. Ai cũng có cách định hướng cho sự nghiệp của bản thân mình, riêng Trinh của hiện tại thì làm bất cứ chuyện gì Trinh đều cân nhắc rất kỹ, vì có lẽ bản thân đã trưởng thành, suy nghĩ cũng chín chắn hơn.

Trinh sẽ không làm những điều tiêu cực, và để mọi người nhớ tới mình vì những chuyện vớ vẩn chắc chắn là không.

Nhiều người nổi tiếng từng thừa nhận luật ngầm trong showbiz, không ít người đẹp cũng tiết lộ từng nhận được những lời mời khiếm nhã với giá ngàn đô, đổi tình lấy vai, bạn đã bao giờ nhận được những đề nghị tương tự? Cách ứng phó của Ngọc Trinh để không mích lòng “ông lớn” trong nghề khi nhận những lời đề nghị này?

Thật ra Trinh làm việc trong showbiz nhưng không có sống trong showbiz nên Trinh không có mối quan hệ và quen biết gì với ông to, ông lớn nào cả. Ai tiếp cận Trinh, Trinh không thích thì Trinh tránh xa thế thôi, chả sợ ai cả vì Trinh không lệ thuộc về bất kì ai và điều gì.

Lê Ngọc Trinh: “Không phải ai bảo cởi thì cởi, tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Những ai đã từng tiếp xúc với Trinh có lẽ cũng đã biết cá tính của Trinh thế nào. Trinh nghĩ bản thân mình còn trẻ, còn sức và còn khả năng làm được những gì mình muốn thì không cần phải “nằm xuống để đứng lên”.

Không ít scandal tình ái trong làng giải trí gần đây khiến người ta mất niềm tin thậm chí trở thành định kiến và xem thứ tình cảm thiêng liêng như một “vai diễn” hiếm có chuyện bền lâu, quan điểm của Ngọc Trinh về vấn đề này? Một nửa lý tưởng của Trinh sẽ là?

Thật là như vậy! Nhiều người bảo họ sợ quen người trong showbiz lắm, nhất là diễn viên, vì không biết lúc nào diễn lúc nào là thật. Riêng Trinh không bận tậm mấy về những vấn để này, vì mục đích sống của Trinh không phải tìm kiếm tình yêu, mà là mỗi ngày trôi qua sống sao cho thật ý nghĩa, bên cạnh ai mà mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ là được. Tình yêu hay tình bạn vẫn thế, Trinh không suy nghĩ nhiều vì thời gian không đủ để làm việc.

Lê Ngọc Trinh: “Không phải ai bảo cởi thì cởi, tôi không cần nằm xuống để đứng lên”

Diễn xuất là 1 công việc làm ra tiền,Trinh không rảnh rỗi bỏ công diễn với đời. Tình cảm là điều để chúng ta vui vẻ và hạnh phúc, thế sao lại biến thành áp lực làm gì. Đơn giản thôi!

Ngọc Trinh có thể chia sẻ thêm về một số dự án của bạn trong thời gian tới?

Sắp tới Trinh có rất nhiều kế hoạch nhưng hiện tại sẽ chưa bật mí được, nhưng mong rằng dù bất cứ dự án nào thì Trinh hy vọng tất cả mọi người sã luôn ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho Trinh. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Cảm ơn Ngọc Trinh vì những chia sẻ thú vị những ngày đầu năm. Chúc bạn thành công hơn nữa trong các dự án sắp tới!

 Tân Vỹ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu