Anh trai Goo Hara kêu gọi công chúng ủng hộ và chiến đấu để “Đạo luật Goo Hara” được thông qua

2020-08-14 20:00
- Goo Ho In - anh trai của Goo Hara đang yêu cầu công chúng đừng quên đấu tranh cho “Đạo luật Goo Hara”.

Đạo luật này kêu gọi những bậc cha mẹ bỏ rơi con cái không được thừa hưởng tài sản khi con mình qua đời. Goo Ho In bắt đầu hành động này sau khi mẹ của anh đã bỏ rơi gia đình khi hai anh em còn nhỏ, bắt đầu đòi một nửa tài sản mà cô để lại sau khi qua đời. Anh ấy muốn mẹ không được hưởng tài sản của Hara vì bà đã không nuôi hai anh em từ khi còn nhỏ.

Anh trai Goo Hara kêu gọi công chúng ủng hộ và chiến đấu để “Đạo luật Goo Hara” được thông qua

Trong một cuộc họp gần đây về “Đạo luật Goo Hara”, Go Ho In đã nhấn mạnh lại sự cần thiết của luật pháp và việc mẹ của mình không có quyền đòi lại những gì Hara đã để lại cho gia đình.

Goo Ho In nói: “Tôi vẫn chưa thể để em gái mình ra đi thanh thản. Em gái tôi và tôi đã sống hơn 20 năm không có mẹ kể từ khi mẹ bỏ rơi chúng tôi. Mẹ của chúng tôi không biết nỗi đau mà chúng tôi phải chịu đựng khi lớn lên, nhưng bà ấy đang cố gắng thừa kế tài sản của em gái tôi”.

Anh trai Goo Hara cũng đề cập đến vụ lật phà Sewol khiến hàng trăm sinh viên trẻ qua đời. Trong vụ việc này cũng có nhiều trường hợp cha mẹ bỏ rơi con cái và quay về đòi quyền thừa kế tài sản của con.

Goo Ho In kêu gọi công chúng giúp anh ta tiếp tục cuộc chiến và đừng để vấn đề trở nên rắc rối để không có thêm nạn nhân phải chịu thiệt thòi từ luật thừa kế lỗi thời.

Goo Ho In nói thêm: “Tôi rất buồn. Luật pháp cần phải thay đổi. Nếu không có gì thay đổi kể cả sau có nhiều sự kiện xảy ra vấn đề, thì tình huống thứ 2 và thứ 3 như Goo Hara sẽ xảy ra. Tôi hy vọng rằng không còn nạn nhân nào phải đối mặt với nỗi đau này và họ sẽ không bị lãng quên. Chúng tôi đã tiến xa đến mức này nhờ được nhận nhiều sự hỗ trợ. Tôi hy vọng luật thừa kế mới sẽ được thông qua, phù hợp với thời đại mới”.

Anh trai Goo Hara kêu gọi công chúng ủng hộ và chiến đấu để “Đạo luật Goo Hara” được thông qua

Goo Hara đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái, để lại một số tài sản lớn. Luật pháp tuyên bố rằng cha mẹ sẽ được chia đều tài sản của con cái, nhưng Goo Ho In đang đấu tranh để ngăn người mẹ bỏ đi từ khi 2 anh em còn nhỏ không được hưởng tài sản của Go Hara.

Ngọc Huyền – Theo koreaboo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Việt đóng cảnh nóng: người bị chê rẻ tiền, người được khen nghệ thuật