4 người đẹp bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên 'gạo cội' này

Tâm Tâm 2020-09-17 06:00
- Góp mặt trong loạt phim truyền hình đình đám, thế nhưng Diễm My 9X, Nhã Phương, Lương Thanh... vẫn nhận về không ít phản ứng trái chiều.

Diễm My 9X

"Tình yêu và tham vọng" đang đi dần đến hồi kết với nhiều bất ngờ cho khán giả. Trong đó, bao gồm cả việc nữ chính Hoàng Linh do Diễm My 9X thủ vai đang rơi vào tình trạng nữ chính bị ghét nhất màn ảnh. Thậm chí, trên fanpage chính thức của bộ phim nhiều khán giả cho rằng vì biểu cảm gương mặt quá cứng, đôi mắt vô hồn của Diễm My khiến cho nhân vật Hoàng Linh bị nhạt nhòa.

4 mỹ nhân tuyệt sắc lại bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên gạo cội này

Ngay từ những tập đầu tiên, cách diễn xuất của Diễm My đã khiến người xem la ó không ít khi nhập vai Phan Hoàng Linh - một cô gái thông minh, xinh đẹp có nội tâm sâu sắc.

Lý giải về diễn xuất bị chê, đạo diễn cho rằng có thể do quá trình quay kéo dài một năm, thời gian đầu, My chưa bắt nhịp được với phong cách làm phim ở Hà Nội. "Điểm yếu nhất của Diễm My là giọng nói, đôi lúc chưa truyền được cảm xúc. Có phân cảnh bạn ấy diễn chưa tinh tế thật, nhưng không phải lỗi hoàn toàn do Diễm My...".

Phản ứng với những lùm xùm này, Diễm My cho rằng khán giả miền Bắc khó tính hơn trong Nam, soi từng chi tiết, khó tiếp nhận những gương mặt mới khiến cho diễn viên vô cùng áp lực. Khán giả miền Nam “xem để giải trí chứ ít khi chê bai, nhận xét. Chỉ khi nào diễn quá tệ, họ mới nói theo những cách nhẹ nhàng hơn…”

4 mỹ nhân tuyệt sắc lại bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên gạo cội này

Những chia sẻ của Diễm My 9X tiếp tục nhận phản hồi trái ngược từ công chúng.

Nhã Phương

Nhã Phương cũng là một trong những gương mặt thành công với phim truyền hình, thế nhưng có lẽ do lối diễn của cô có phần trở nên nhàm chán trong mắt người hâm mộ nên cô cũng nhận không ít lời chê bai. Điển hình là trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu, nhiều khán giả bình luận rằng: “Không biết có ai để ý cách diễn của Nhã Phương cường điệu quá không? Cử chỉ khuôn mặt, miệng và ánh mắt khi nói chuyện hay bị lố. Xem mà mình cũng thấy mệt theo!”.

4 mỹ nhân tuyệt sắc lại bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên gạo cội này

Biểu cảm cố gắng trẻ hóa của Nhã Phương khiến khán giả ngán ngẩm

Thậm chí cứ nhắc đến Nhã Phương đóng phim, đa phần chỉ nhớ nhân vật của cô lúc nào cũng có biểu cảm quá lố, đặc biệt khi khóc. Diễn xuất một màu, quá sướt mướt là nhận xét của nhiều khán giả dành cho Nhã Phương. Ngoài diễn xuất, giọng nói của cô cũng bị chê chưa truyền tải được cảm xúc đến khán giả.

Mới đây nhất, quyết định trở lại với sự nghiệp diễn xuất sau một thời gian dài tập trung chăm con, Nhã Phương ngay lập tức "đắt show". Cô được mời đóng chính trong bộ phim điện ảnh Song Song cùng Trương Thế Vinh.

4 mỹ nhân tuyệt sắc lại bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên gạo cội này

Hi vọng trong bộ phim mới này, "bà mẹ 1 con" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả

Lương Thanh

Nữ diễn viên gốc Thanh Hoá không phải là gương mặt xa lạ với màn ảnh Việt. Cô thủ khoa đầu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội từng đảm nhận các vai diễn trong các phim truyền hình như: “Ghét thì yêu thôi”, “Cả một đời ân oán”, “Những cô gái trong thành phố”…

4 mỹ nhân tuyệt sắc lại bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên gạo cội này

Lương Thanh là gương mặt mới của màn ảnh Việt.

Dù có nhiều “đất” để thể hiện trong các bộ phim mà mình tham gia, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1996 thường xuyên bị chê không hợp vai. Nhiều ý kiến nhận xét biểu cảm của cô thiếu linh hoạt, đài từ kém giọng nói rề rà trong vai diễn mới nhất - Trà “tiểu tam” trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Đọc những điều đó, Lương Thanh cho biết, cô còn rất trẻ và có con đường rất dài ở phía trước để cố gắng.

“Tôi không để tâm đến những lời chê bai mà chỉ luôn cố gắng để chiến thắng chính mình, khiến bản thân tốt hơn mỗi ngày. Ngày xưa khi đứng trước máy quay, tôi run rẩy đến mức gần như chẳng thể nói nên lời nên bây giờ diễn được như thế này, tôi thấy rõ ràng mình đã khá hơn”, nữ diễn viên bộc bạch.

4 mỹ nhân tuyệt sắc lại bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên gạo cội này

Hạ Anh

Hạ Anh bắt đầu đóng phim từ năm 2006 nhưng may mắn được góp mặt trong nhiều dự án lớn như: “Cô gái đến từ hôm qua”, “Cả một đời ân oán 2”, “Đánh cắp giấc mơ”… Tuy vậy, không phải vai diễn nào của nữ diễn viên quê Gia Lai cũng được đánh giá cao. Vai Ngân - nữ chính trong “Cả một đời ân oán 2” khiến Hạ Anh bị chê tơi tả vì diễn xuất non kém bên cạnh dàn sao gạo cội như: Mỹ Uyên, Hồng Đăng, Lan Phương, Hồng Diễm…

4 mỹ nhân tuyệt sắc lại bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên gạo cội này

Nữ diễn viên từng bị chê tơi tả vì diễn xuất.

Nữ diễn viên sinh năm 1994 chia sẻ, khi phim mới phát sóng, cô có lên mạng xã hội để tìm hiểu khán giả nói gì về mình và đọc nhiều lời chê bai cô diễn chưa tốt, mặt đơ, biểu cảm gượng gạo… Hạ Anh không phủ nhận mình là người mới, kinh nghiệm đóng phim chưa nhiều nhưng cô hy vọng mọi người công tâm khi nhận xét, vì bản thân cô đã cố gắng làm hết những gì mình có thể.

“Thật sự, lúc đầu tôi buồn và sốc. Không hiểu mình đã làm gì sai để mọi người nhận xét như thế. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi nhận ra rằng những lời chê bai không phải lúc nào cũng đúng. Và nếu như cứ bị nhận xét tiêu cực làm cho tinh thần bị ảnh hưởng thì chẳng tốt chút nào”, Hạ Anh giãi bày.

4 mỹ nhân tuyệt sắc lại bị chê diễn xuất một màu, đặc biệt nhất là diễn viên gạo cội này

Được biết mới đây, Hạ Anh vừa hoàn thành xong vai diễn của hai dự án điện ảnh trong "Lật mặt 5" và "Bí mật đảo linh xà".

Tâm Tâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phản ứng kì lạ của cơ thể xảy ra khi chúng ta yêu thật lòng