Thất tình, mâu thuẫn vợ chồng, người trẻ chấm dứt cuộc sống bằng một giải pháp khiến cuộc đời "sống dở chết dở" về sau

Thu Hà 2018-08-05 11:02
- Vì mâu thuẫn gia đình, thậm chí chỉ vì... thất tình, nhiều người trẻ đã tìm tới thuốc diệt cỏ Paraquat vì mâu thuẫn gia đình. Thống kê tại riêng Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, các vụ ngộ độc Paraquat đang ngày càng trẻ hóa.

Liều hóa chất oan nghiệt 

Ngày 24/7, chị P.T.H.Nga, 38 tuổi, Hải Dương được đưa đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai sau khi uống thuốc diệt cỏ. Mặc dù được điều trị tích cực và lọc máu nhưng do uống một lượng lớn chất độc nên tình trạng bệnh nhân rất nặng, sáng 26/7, gia đình đã xin cho bệnh nhân về để lo hậu sự.

Theo lời kể của người nhà, do có mâu thuẫn gia đình nên bệnh nhân tự uống một chai thuốc diệt cỏ chọn lọc Butachlor và một chai diệt cỏ cháy Paraquat. 13h sau, người nhà phát hiện và đưa ngay đến bệnh viện huyện cấp cứu, được xử trí rửa dạ dày, than hoạt sau đó chuyển đến Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai.

Báo động người trẻ chấm dứt MÂU THUẪN GIA ĐÌNH bằng “tử thần” Paraquat

Ánh mắt thất thần của một người mẹ khi cùng con chiến đấu với "tử thần" Paraquat. Ảnh: Thu Hà 

Một trường hợp khác cũng là một bệnh nhân nữ 42 tuổi, ở Hưng Yên, chỉ vì to tiếng với bố đẻ, chị đã uống một chai thuốc diệt cỏ cháy để kết liễu cuộc đời. Mặc dù được người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu, hiện đang được điều trị tích cực và lọc máu nhưng tiên lượng thực sự khó khăn.

Đó là những ca cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat mới ghi nhận. Cũng tại Trung tâm Chống độc này, các bác sĩ đã ghi nhận có cả những phụ nữ mang thai cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Không chỉ tính mạng người mẹ mà thai nhi trong bụng cũng phải “chết oan” theo mẹ.

Đừng chấm dứt nỗi đau bằng một nỗi đau khủng khiếp khác

Ths. BS. Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết thời gian gần đây số bệnh nhân đến Trung tâm chống độc điều trị vì ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat có xu hướng tăng, trung bình từ 2-3 ca/ngày, thậm chí có đêm có tới 5 ca vào cấp cứu.

Đáng báo động là những người tự tử bằng Paraquat ngày càng trẻ hóa. Theo bác sĩ Trung Nguyên, nạn nhân ngộ độc Paraquat chủ yếu ở lứa tuổi 20-30. Nạn nhân đến từ các vùng nông thôn. Tuy nhiên, con số nạn nhân ở các thành phố lớn cũng không hề nhỏ.

Báo động người trẻ chấm dứt MÂU THUẪN GIA ĐÌNH bằng “tử thần” Paraquat

Dù được các bác sĩ sử dụng mọi phương án để cứu chữa nhưng tỉ lệ tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ vẫn rất cao, lên trên 70%. Ảnh: BVCC

Nạn nhân tìm tới Paraquat chỉ vì những lý do như thất tình, giận chồng, giận bố mẹ, mâu thuẫn gia đình hay chỉ vì buồn chán chuyện học hành ở trường. Có người chồng chỉ vì giận vợ cũng tìm tới thuốc diệt cỏ để “chấm dứt nỗi buồn”.

Là người trực tiếp điều trị, cùng người bệnh giành giật sự sống với tử thần, bác sĩ Trung Nguyên thực sự đau đớn, ám ảnh khi hầu như ngày nào cũng tiếp nhận nạn nhân của loại hóa chất cực độc này.

Bởi thuốc diệt cỏ Paraquat phá hủy khủng khiếp phổi và cơ quan tiêu hóa. Hai lá phổi “hút” chất độc rất mạnh khiến phổi bị tổn thương nặng, xơ phổi không thể hồi phục. Chỉ trong vài ngày, bệnh nhân suy đa tạng và tử vong.

Điều oái oăm ở chỗ bệnh nhân rất khó thở nhưng nếu cho thở oxy thì oxy thì kết hợp với Paraquat lại tạo thành chất độc hơn cả Paraquat, gây tổn thương nặng hơn.

“Cận kề cái chết, bệnh nhân ngộ độc paraquat vẫn rất tỉnh táo trong tình trạng khó thở, đau đớn, vật vã. Họ tỉnh đến lúc chết với hơi thở rít lên từng hồi. Đó là những hình ảnh rất xót xa - thực sự là nỗi ám ảnh đối với cả bác sĩ lẫn thân nhân người bệnh", Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ. Có lẽ, cứu sống được nạn nhân hay không, phải nhờ tới…ông trời!

Theo các bác sĩ, tỉ lệ tử vong do Paraquat vẫn rất cao dù được cứu chữa, lên tới trên 70%. Thậm chí có thể cao hơn nữa nếu gia đình đưa đi cứu chữa vòng vo, giấu diếm sự thật là nạn nhân đã tự tử.

Một số hiếm hoi qua cơn nguy kịch. Sau này, họ nhận thức được hành động dại dột, thèm được sống thì đã muộn vì phổi đã bị xơ không thể hồi phục. Khi người trẻ dại dột giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng thuốc diệt cỏ thì nỗi đau vẫn chưa thể chấm dứt.

 

Những điều cần làm ngay khi phát hiện nạn nhân uống thuốc diệt cỏ Paraquat:

- Nếu uống phải dung dịch màu xanh, xanh lam, xanh lục đựng trong lọ nhựa. Sau uống nôn dữ dội, đau rát họng hãy nghĩ ngay đến thuốc diệt cỏ Paraquat.

- Bệnh nhân cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được truyền dịch thải độc, lọc máu càng sớm càng tốt.

- Cần nhớ "thời gian vàng" để cấp cứu là trong hai giờ đồng hồ sau khi uống.

 

Thu Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 sao Việt bị kẻ xấu tung clip riêng tư khiến dư luận phẫn nộ