Mâu thuẫn với chồng, người vợ đang mang thai uống thuốc diệt cỏ cả hai mẹ con đã tử vong

2018-07-27 15:00
- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà người phụ nữ uống thuốc diệt cỏ tước đi mạng sống của đứa trẻ chưa được ra đời và của bản thân.

Theo thông tin từ Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong những ngày gần đây, Trung tâm liên tục tiếp nhận nhưng trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ do tự tử. Hầu hết các trường hợp uống thuốc diệt cỏ khi vào viện đã có những tổn thương nặng tiên lượng rất dè dặt. Mới đây nhất trong 1 đêm Trung tâm đã tiếp nhận 5 bệnh nhân cùng nhập viện do uống thuốc diệt cỏ, vào ngày thường trung bình một ngày từ 2-3 ca nhập viện.

ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho ha, các bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ vào viện thường rất nặng. Nhiều bệnh nhân sau khi cấp cứu không qua khỏi đã phải xin về.

Đau lòng nhất là trường hợp một bệnh nhân nữ đang mang thai do mâu thuẫn với chồng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Sau khi gia đình phát hiện đã đưa tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng quá muộn. Bệnh nhân nhiễm độc quá nặng khó qua khỏi nên được gia đình xin về. Trường hợp bệnh nhân này không chỉ cướp đi tính mạng của bản thân mà còn của con.

Mâu thuẫn với chồng, người vợ đang mang thai uống thuốc diệt cỏ cả hai mẹ con đã tử vong

Một thai phụ uống thuốc diệt cỏ bị tử vong.

Cũng tương tự như trường hợp của sản phụ trên, một bệnh nhân 38 tuổi tại Hải Dương vì mâu thuẫn với chồng đã uống thuốc tự tử. Người nhà cho biết bệnh nhân đã uống một chai thuốc diệt cỏ chọn lọc Butachlor và một chai diệt cỏ cháy paraquat. Bệnh nhân đã vào bệnh viện huyện cấp cứu sau đó mới được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Nguyên cho hay, cả hai trường hợp bệnh nhân trên đã được điều trị tích cực và lọc máu nhưng do uống một lượng lớn chất độc nên tình trạng bệnh nhân rất nặng. Gia đình đã xin cho bệnh nhân về để lo hậu sự.

Bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat sẽ tỉnh táo cho đến khi chết vì suy hô hấp, suy gan, suy tạng. Những bệnh nhân uống loại thuốc thuốc diệt cỏ paraquat từ 50ml trở lên dù được điều trị tích cực, lọc máu nhưng nguy có tử vong vẫn rất cao khoảng 70-90%.

“Thuốc diệt cỏ paraquat là loại hóa chất diệt cỏ cực độc, khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan, đường tiêu hóa, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục”, bác sĩ Nguyên khuyến cáo.

BS Nguyên cho biết, mặc dù đã rất nhiều lần các bác sĩ lên tiếng cảnh báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng về độc tính cao của paraquat đối với người dân nhưng tại Trung tâm Chống độc vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc loại hóa chất chết người này.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 3 con giáp có đời sống tình cảm cực kỳ ổn định