Phụ nữ khôn ngoan mách nhau những chân lý để đời này, muốn hạnh phúc đừng bỏ sót từ nào

kim khương 2020-07-21 00:05
- Vốn dĩ trong đời người có bao nhiêu toan tính thì có bấy nhiêu sự đau khổ. Có bao nhiêu khoan dung thì có bấy nhiêu niềm vui.

1. Là phụ nữ, đi một mình đừng làm mặt ngây thơ, ngu ngơ để ai cũng có thể trêu đùa

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng vì mình sinh ra là phái yếu nên mình phải được đàn ông coi trọng. Thế nhưng thực tế thời nay đàn ông tốt quá ít mà ''tra nam'' thì lại quá nhiều. Thế nên phụ nữ ạ, muốn gì thì muốn bạn cũng đừng tỏ ra mình ngây thơ để người khác che chở. Đúng thật thì là phụ nữ, ai cũng cần có sự che chở nhưng cũng cần biết cách trở nên mạnh mẽ khi cần thiết, không được yếu đuối, không được để bị ức hiếp.

Ngược lại bạn hãy xuất hiện với một bộ mặt tươi tắn và tỏ ra lạnh lùng khi cần thiết. Phụ nữ càng biết khéo léo, lạnh lùng càng khiến đàn ông coi trọng. Anh ta sẽ không dám nghĩ bạn thuốc tuýp người ''dễ dãi'' để mà lợi dụng. 

2. Là phụ nữ, bạn phải học cách đứng vững và sống kiên cường

Trong cuộc sống này không phải chỉ có những điều tốt đẹp, may mắn, mà bên cạnh đó nó còn có cả những gam màu u ám, những khó khăn chồng chất. Thay vì than vãn, ngồi trách ông Trời khiến mình khổ thì phụ nữ hãy tự học cách đứng vững trên đôi chân của mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Phụ nữ khôn ngoan mách nhau những chân lý để đời này, muốn hạnh phúc đừng bỏ sót từ nào

(ảnh minh họa)

Sai thì sửa, ngã thì đứng dậy. Không biết thì hỏi, không đi thì chẳng bao giờ tới cả. Cho dù bầu trời trước mắt bạn dường như sụp đổ thì bạn cũng có thể tự mình vượt qua một cách khôn ngoan nhất. Tự mình cười cho mình xem, tự mình khóc cho mình nghe chính là cảnh giới cao nhất của người thông thái.

3. Là phụ nữ, tuyệt vời nhất không phải là có người yêu đẹp, chồng giàu

Đã đến lúc gạt bỏ suy nghĩ: "Phụ nữ sung sướng hay khổ là bởi đàn ông quyết định'' đi được rồi. Tại sao phải đặt vận mệnh của mình vào tay người khác cơ chứ?. Phụ nữ nông cạn mới dành cả thành xuân để tìm chồng giàu có, đẹp trai. Bởi dù anh ta cho bạn bao nhiêu tiền đi chăng nữa nhưng vẫn vô tâm, phản bội bạn thì chẳng thể hạnh phúc thật sự. Một người phụ nữ tuyệt vời nhất chính là tự kiếm ra tiền, tiền chân chính, không vấy bẩn, không dựa dẫm vào đàn ông.

Đừng sống vì bất cứ ai quá nhiều nữa, đừng cho người ấy là tất cả, cũng đừng thiết tha với những cái gì không đáng. Sống ở đời chẳng nên rơi nước mắt vì một chuyện đơn giản. Thay vào đó học cách không quan tâm đến những điều cần thiết để cuộc đời mình an yên.

4. Lúc mệt mỏi hãy nhớ 3 câu này: Thôi bỏ đi, Không sao cả và Tất cả rồi sẽ qua thôi

Vốn dĩ trong đời người có bao nhiêu toan tính thì có bấy nhiêu sự đau khổ. Có bao nhiêu khoan dung thì có bấy nhiêu niềm vui. 

Phụ nữ khôn ngoan mách nhau những chân lý để đời này, muốn hạnh phúc đừng bỏ sót từ nào

(ảnh minh họa)

Đôi khi bạn phải học cách từ bỏ, trên đời có những thứ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Cho dù bạn cố giành giật, lôi kéo thì những điều đó cũng chẳng bao giờ là của bạn. Thay vì tự hủy hoại hạnh phúc của mình để theo đuổi những thứ không xứng thì hãy sống đơn giản cho đời thanh thản phụ nữ ạ.

5. Là phụ nữ đừng quá lụy tình

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ lúc nào hết mình, sẵn sàng vì đối phương mà chẳng nề hà chuyện gì cả. Nhưng lòng dạ đàn ông chẳng ai nói trước được gì cả. Thế nên phụ nữ đừng quá lụy tình và dù có thế nào, hãy dành cho mình đường lui. Vì giữa xã hội này, bạn chẳng thể phân biệt được ai là người sẽ bôi thuốc cho bạn, ai là người sẽ xát muối vào nó cả.

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'