Một đời đáng giá đừng sống qua loa, đời người có 5 nghệ thuật sống phải ghi nhớ

kim khương 2020-06-15 00:05
- Cuộc sống cũng giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Muốn an nhiên, bình dị cả đời thì bạn hãy nhớ những chân lý này.

1. Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, hãy biết chừa cho mình chút khẩu đức

Sống trên đời này, đa phần mọi người đều nghĩ mọi đúng sai, thị phi trên thế gian này, tốt nhất là phải có được câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng thực tế thì đã là con người ai cũng có những nỗi khổ riêng, có điều cần che giấu. Bởi thế nên khi nhìn thấu lòng dạ của một người, đừng vội vàng bóc trần, phê phán họ. Nhìn thấu mà không nói toẹt ra hết, đó vừa là trí tuệ vừa chính là sự từ bi.

Ghét một người mà không lật tẩy họ cũng là cách để bạn hiểu được đạo lý thế nào là tôn trọng một người. Con người ai cũng có những khuyết điểm, đừng vì sự không hoàn hảo của người khác mà xem thường. Có rất nhiều người, đủ thông minh, nhanh nhạy để nhìn thấu mọi sự trên đời. Nhưng họ lại chẳng biết cách giữ im lặng. Càng là người chín chắn trầm ổn, càng khoan dung rộng lượng. Hãy biết chừa cho người khác một con đường sống, cũng là để bản thân mình tích đức, nhận tài lộc cho con cháu sau này.

2. Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng

Giữ người với người đôi khi chỉ vì một chút chuyện không đáng mà lớn tiếng trách móc thì chỉ giữ lại sự bất mãn mà thôi. Mặt khác bản thân mỗi người cứ luôn canh cánh trong lòng những sai lầm của người khác cuối cùng chỉ để lại thành kiến.

Một đời đáng giá đừng sống qua loa, đời người có 5 nghệ thuật sống phải ghi nhớ

(ảnh minh họa)

Đối mặt với người làm chuyện sai trái với mình thì đừng trách móc đến mức tàn nhẫn. Đừng chì chiết mãi không buông, cứ ''hồ đồ'' một chút để cho người khác còn có cơ hội quay đầu. Chẳng có người nào không có thiện ác tuyệt đối, cũng không có việc đúng sai tuyệt đối. Luôn cho mình là đúng, là số 1 rồi lấy đi thể diện, dồn người khác tới đường cùng sẽ chỉ rước thêm tại họa, ghen ghét vào thân mà thôi.

3. Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình

Không phải lúc nào cũng nên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nếu bạn có tài năng thì hãy cứ nỗ lực để phát huy nó đến cùng nhưng đừng dại mà khoe khoang với cả thiên hạ. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, bạn giỏi cũng có người khác giỏi hơn, thế nên đừng vội sống kiêu căng.

Hãy biết nhún nhường đúng lúc đúng chỗ, biết tự vào về bản thân là tốt nhưng biết xấu hổ, sống khiêm tốn lại còn quan trọng hơn. Một người có tầm nhìn xa sâu rộng chính là đôi lúc biết lui về phía sau để nhường cơ hội cho người khác tỏa sáng. Nếu bạn giỏi thì dù bạn sống ẩn nấp người đời cũng sẽ biết ca tụng chứ không cần bạn phải khỏe mẽ. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

4. Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình

Một đời đáng giá đừng sống qua loa, đời người có 5 nghệ thuật sống phải ghi nhớ

(ảnh minh họa)

Có những cuộc mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và dùng cách nào đi chăng nữa thì nó cũng không chấm dứt. Khi đó người thông minh sẽ biết bản thân cần lùi lại một tý, im lặng và nhịn lại bản thân mình cũng như đặt vị trí vào đối phương để hiểu.

Người thông minh cho dù hiểu hết chân lý trên đời thì họ cũng không cãi người khác đến cùng. Ngược lại họ biết bao dung, mở đường cho đối phương. Đó cũng là cách để chấm dứt cuộc tranh luận mà tình cảm của cả hai vẫn không bị ảnh hưởng. Bởi càng cãi không có điểm dừng thì ban đầu dù đúng sau cũng biến thành cãi cùn, cai dai và cãi dại.

5. Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình

Đức Phật có dạy: Làm phước chính là pháp hành tạo niềm vui, an lạc. Nếu như kiếp này bạn sinh ra có số giàu sang, cuộc sống no đủ thì đừng một mình hưởng hết, đừng sống ích kỷ. Hãy biết yêu thương, chia sẻ cho mọi người xung quanh.

Một người sống lương thiện, làm việc tốt xuất phát từ cái tâm thì chắc chắn sẽ được trời đất chứng giám và ban phát hồng đức.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không có đàn ông vô tâm, chỉ là cái tâm đó không đặt ở chỗ bạn mà thôi