Ngày 15/12: Hà Nội rét âm u 13 độ

2016-12-15 08:45
- Toàn miền Bắc đang nằm sâu trong khối khí lạnh, cả ngày trời âm u, vùng núi rét đậm, đồng bằng thấp nhất 13-15 độ C.

Từ tối qua, người dân miền Bắc đã cảm nhận trọn vẹn cái rét.

Đến đêm, nhiệt độ tại TP Lạng Sơn chỉ còn 12 độ, TP Lai Châu rét 11 độ, TP Điện Biên Phủ, TP Sơn La rét 13 độ, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét 16 độ - giảm 6 độ so với mức nhiệt 22 độ duy trì suốt ngày qua.

Sang ngày hôm nay, khi khí lạnh tiếp tục dồn xuống, trời sẽ nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất tại TP Lạng Sơn sẽ không quá 15 độ, Hà Nội ở mức 16-19 độ C.

Đêm nay, khí lạnh tiếp tục được tăng cường, nền nhiệt được dự báo sẽ tiếp tục hạ thêm khoảng 1-2 độ, Hà Nội có thể xuống 13 độ, riêng khu vực Ba Vì có thể thấp hơn từ 1-2 độ C.

dự báo thời tiết

Ở vùng núi, nhiệt độ ban đêm sẽ xuống dưới 12 độ, vùng núi cao như Ngân Sơn (Bắc Kạn), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) xuống mức 7-8 độ C.

Dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài hết tuần, sau đó trời sẽ hửng nắng nhẹ trở lại, tuy nhiên biên độ nhiệt giữa ngày và đêm sẽ không lớn như những ngày qua.

Do đặc điểm là khí lạnh khô nêni, độ ẩm không khí toàn miền Bắc sẽ xuống rất thấp. Mức thấp nhất rơi vào ngày 17/12 với độ ẩm quanh mức 40%.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ nay đến hết 17/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và từ 16-18/12 ở Phú Yên đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm).

Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Theo VietNamNet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu về diện váy tay bồng xinh như 'nàng thơ' giống Hòa Minzy