Dự báo thời tiết ngày 19/8/2015

2015-08-19 06:26
- Dự báo thời tiết ngày 19/8/2015: Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 19/8/2015 - Chiều tối hôm nay, đợt nắng nóng bất thường của miền Bắc sẽ chấm dứt nhờ có mưa và ngay từ hôm qua đã có những biểu hiện trước. Đó là bầu trời thủ đô Hà Nội và miền Bắc mây nhiều, không nắng chói nhưng không khí vẫn còn oi nóng đến hôm nay. Nhiệt độ cao nhất của thủ đô Hà Nội và miền Bắc ở ngưỡng 34-37oC. Chiều tối và đêm nay, yếu tố gây mưa là rãnh mây giông mới kéo đến, mưa vừa sẽ tập trung ở miền núi và có nơi mưa to rất dễ có tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 19/8/2015

Miền Trung khắp từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ít mây, nhìn chung nhiệt độ tương đối cao, có nơi lên tới 38-39oC.

Trên biển, rãnh thấp cũng khiến cho gió Tây Nam ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 5-6, có lúc cấp 7-8, sóng biển cao 2,5m và biển động.

Với khu vực Nam Biển Đông, huyện đảo Trường Sa có mưa rào, giông mạnh, kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tôt, trời tạnh ráo và gió cấp 4.

Dưới đây sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

 

Phía Tây Bắc Bộ
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng khu tây bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34, có nơi 35 – 37 oC
Phía Đông Bắc Bộ
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37 oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37, có nơi trên 37oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Hà Nội
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27 - 30oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37oC

 

Yến Nguyễn

( Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn