Trọng Hiếu - Quán quân “được lòng” nhất Vietnam Idol

Xám 2015-08-04 08:53
- Sau 6 mùa giải với nhiều gương mặt lên ngôi Quán quân, có lẽ Trọng Hiếu là chàng trai có được sự đồng thuận và ủng hộ lớn nhất từ BGK và cả khán giả..

Tối đêm Gala trao giải (2-8), cả khán phòng vỡ òa trong sự phấn khích khi nhạc sĩ Huy Tuấn vinh danh Quán quân của Vietnam Idol 2015 – Trọng Hiếu. Với tỷ lệ tin nhắn bình chọn của khán giả hơn 71%, Trọng Hiếu xuất sắc vượt qua top 2 Bích Ngọc trong niềm tự hào của gia đình, bạn bè và cả fan hâm mộ. Với hơn 71% bình chọn từ khán giả, có thể thấy Trọng Hiếu luôn được lòng của người hâm mộ. Anh chưa một lần rơi vào Top nguy hiểm và luôn là thí sinh tỏ ra “nặng ký nhất” ngay từ đầu mùa. Sự thành công tạm thời của anh đã cho thấy được quan tâm và kỳ vọng của khán giả khi muốn tìm ra một gương mặt đúng nghĩa “thần tượng Việt Nam”, không cần đặt nặng yếu tố chuyên môn nhưng phải cần có sự tổng hoà để trở thành một ngôi sao ca nhạc.

Mang trong mình nhiều sự kỳ vọng từ phía BGK và khán giả, Trọng Hiếu sẽ bước tiếp trên con đường nghệ thuật sau cuộc thi. Chúng ta cùng nhìn lại sự trưởng thành của anh theo Vietnam Idol mùa thứ sáu.

Anh chàng Việt kiều nhảy hay - hát ngọng

Sinh ra và lớn lên tại đất nước CHLB Đức nhưng Trọng Hiếu vẫn yêu quê hương, yêu cả tiếng Việt. Đến với cuộc thi, lúc đó Trọng Hiếu chỉ là một anh Việt kiều, vốn là dancer và nói tiếng Việt khá sõi. Vòng thử giọng đầu tiên tại Tp.HCM, Trọng Hiếu không hề được đánh giá cao bởi khả năng ca hát mà lại được ấn tượng bởi sự tự tin trong phong cách và thoải mái trong những bước nhảy “manly”. Ca sĩ Thu Minh chê anh “tư duy xử lý bài bị cũ”, còn nhạc sĩ Quốc Trung chê anh “lạc hậu” và “hạn chế” trong vốn bài.

Trọng Hiếu - Quán quân “được lòng” nhất Vietnam Idol

Từ một dancer yêu thích ca hát đến một ca sĩ đứng trước sân khấu, đối với Trọng Hiếu là một điều khó. Anh sõi tiếng Việt, nhưng nó còn “ngô nghê” lắm. Muốn trở thành ca sĩ tại Việt Nam, phát âm chuẩn tiếng Việt và hiểu từng từ từng chữ trong lời bài hát là chuyện nhất định phải làm được. Áp lực đè nặng lên thí sinh “nhảy hay – hát ngọng” này.

Trở thành Trọng Hiếu Idol “vạn người mê”

Với các khán giả theo dõi xuyên suốt từ đầu mùa Vietnam Idol 2015, chẳng ai lại không biết điểm yếu của Trọng Hiếu là việc xử lý những ca khúc Việt Nam cần nhiều tình cảm. Vì vậy, anh luôn tận dụng thế mạnh của mình, “tốt khoe xấu che”, dùng những ca khúc nước ngoài phù hợp với phong cách và biến nó phù hợp với chất giọng của mình. Hầu hết các đêm Gala, anh đều sử dụng ca khúc tiếng Anh.

Nhưng điểm thông minh nhất của Trọng Hiếu ở đây là biết nắm lấy xu hướng của thị trường âm nhạc Việt Nam. Sử dụng ca khúc tiếng Anh kết hợp với vũ đạo điêu luyện, chẳng phải là xu thế của các ca sĩ người Việt hay sao? Hơn thế nữa, đã có mấy ca sĩ kết hợp tốt được cả hai yếu tố đó trong một bài biểu diễn như Trọng Hiếu? Anh đón đầu xu hướng, cải thiện bản thân theo từng đêm Gala, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trọng Hiếu - Quán quân “được lòng” nhất Vietnam Idol

Ca sĩ Thu Minh từng chia sẻ: “Hiếu sinh ra để trở thành một ngôi sao và tài năng của Hiếu xứng đáng với hai từ ngôi sao. Với những nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam có thể đếm trên đầu ngón tay, dù hàng năm có rất nhiều thí sinh từ các cuộc thi hay học sinh được đào tạo trong các trường âm nhạc, nhưng để trở thành nghệ sỹ thì cần có năng khiếu thiên bẩm. Hiếu là một viên ngọc của cuộc thi, với sự mài dũa từ chương trình thì em sẽ trở thành một viên ngọc sáng.”

Trải qua từng đêm thi, người ta thấy Trọng Hiếu bắt đầu tập trung cho giọng hát nhiều hơn vũ đạo, các ca khúc tiếng Việt được xử lý văn minh hơn, “đẹp” hơn. Khán giả cũng công nhận sự nỗ lực mà anh bỏ ra, bằng chứng là số tin nhắn bình chọn cho Trong Hiếu chưa bao giờ lọt vào vùng nguy hiểm. Đó là cách mà người ta tin và ủng hộ cho tới lúc anh trở thành Quán quân.

Quán quân “lắm tài ít tật”

Ca sĩ Thu Minh đã từng bắt Trọng Hiếu “hứa phải khiêm tốn” khi bước ra khỏi Vietnam Idol. Có lẽ là do anh chàng này “lắm tài” chăng?

Khi mới 8 tuổi, Trọng Hiếu được chọn đi thi nhảy ở thành phố Bad Kissinggen, anh đoạt giải nhất. Năm 2002, anh đoạt cúp vô địch nhảy toàn quốc. Có thể nói, khả năng thiên bẩm của Trọng Hiếu vẫn là vũ đạo. Nhưng năm 2015, chúng ta lại vừa có một Trọng Hiếu - Quán quân Vietnam Idol, một dấu son cho con đường ca hát của chàng Việt kiều Đức. Bên cạnh đó là khả năng chơi piano thành thạo, anh đã “đốn tim” biết bao fan nữ của chương trình.

Trọng Hiếu - Quán quân “được lòng” nhất Vietnam Idol

Hình ảnh thời bé của Trọng Hiếu

Trọng Hiếu - Quán quân “được lòng” nhất Vietnam Idol

Và bây giờ là một ngôi sao được kỳ vọng sẽ toả sáng trong làng nhạc Việt thời gian tới

Ấy thế mà chúng ta chẳng tìm ra được “tật xấu” nào của anh chàng này cả. Từ khi quay trở về Việt Nam đến nay, Trọng Hiếu luôn nói “Không” với scandal. Có chăng chỉ là chút đồn thổi tình ái giản đơn với cô bạn cùng thi. Những gì mà anh thể hiện trân sân khấu mới chính là tài năng thật sự, thứ lôi cuốn khán giả hàng tuần nhắn tin bình chọn cho Trọng Hiếu Idol.

Cái kết có hậu của Vietnam Idol 2015

Top 2 cho Trọng Hiếu và Bích Ngọc vốn đã là một cái kết có hậu của mùa thi năm nay. Nhưng khi khán giả vote cho Trọng Hiếu thì đó lại là một cái kết có hậu đẹp hơn nữa. Nhìn lại quãng đường dài mà Quán quân của chúng ta đã đi qua, những cố gắng, những mồ hôi nước mắt, những khen chê từ cố vấn, ban giám khảo hay cả người hâm mộ đã tạo nên một Trọng Hiếu thật xứng đáng với danh hiệu mà anh được nhận.

Trọng Hiếu - Quán quân “được lòng” nhất Vietnam Idol

Hy vọng rằng khi bước ra từ cuộc thi này, Trọng Hiếu sẽ thật tỏa sáng, trở thành một ngôi sao thực thụ như rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Xám
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bí quyết giúp hội con gái Hàn diện váy dài mà không hề dừ, trái lại còn trẻ trung vô cùng