Song Joong Ki: "Hoa thơm nở muộn" của màn ảnh xứ Hàn

Tường Vy 2016-03-09 09:00
- Trở lại vang dội với "Hậu duệ mặt trời", Song Joong Ki là một các tên đang xuất hiện liên tục trên các mặt báo. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những diễn viên hàng đầu xứa Kim Chi, Song Joong Ki đã từng phải đảm nhận nhiều vai phụ, vai thứ chính...

Có lẽ hiếm có tài tử nào của làng giải trí xứ Kim Chi mà có sự quay lại vang dội như Song Joong Ki. Được lên sóng ngày 24-2, bộ phim Hậu duệ Mặt trời (tựa tiếng Anh: Descendants of the sun) do chàng trai này thủ vai chính đang trở thành bộ phim gây chú ý nhất màn ảnh Hàn.

Dù đã vắng bóng hai năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng ngay khi quay trở lại, Song Joong Ki lại khiến các fan nữ đứng ngồi không yên bởi gương mặt không có gì thay đổi thậm chí có phần nam tính, hình thể rắn rỏi hơn xưa. Sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng thần thái thiên bẩm của một ngôi sao, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi Song Joong Ki đã trở thành hiện tượng trên cả hai địa hạt truyền hình và điện ảnh.

Song Joong Ki: Đóa hoa nở muộn nhưng vẫn ngát hương thơm của màn ảnh xứ Hàn
Tài tử điển trai Song Joong Ki

Hiện nay, Song Joong Ki đang là một trong những cái tên hot nhất nhì của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, để tỏa sáng như ngày hôm nay, Song Joong Ki đã từng phải đảm nhận rất nhiều vai nhỏ, vai phụ, vai thứ chính... Chính thức ra mắt vào năm 2008 trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Song Hoa Điếm ở tuổi 23, cái tuổi có thể xem là đã quá muộn với một diễn viên, nhưng bằng thực lực và niềm đam mê với phim ảnh, Song Joong Ki đã chứng minh được rằng, tuy là một "đóa hoa nở muộn" nhưng hương thơm lại vô cùng ngào ngạt, khiến cho người khác khó lòng dứt ra được.

Những nấc thang đầu tiên trên màn ảnh K-biz

Song Joong Ki: Đóa hoa nở muộn nhưng vẫn ngát hương thơm của màn ảnh xứ Hàn
Song Joong Ki với vai diễn đầu tiên trong "Song Hoa Điếm"

Với Song Hoa Điếm, tuy chỉ đóng một vai nhỏ nhưng việc hợp tác cùng các đàn anh đàn chị trong một dự án lớn là cơ hội học hỏi vô cùng quý báu với những người mới vào nghề như anh.

Nhờ có những nỗ lực miệt mài với hàng loạt các vai phụ mà Song Joong Ki cũng được các nà sản xuất chú ý đến. Anh bắt đầu tham gia show giải trí truyền hình ăn khách Running Man với vai trò là một người thông minh, thạo tính toán. Từ đây, cái tên Song Joong Ki cũng dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ hơn.

Song Joong Ki: Đóa hoa nở muộn nhưng vẫn ngát hương thơm của màn ảnh xứ Hàn
Song Joong Ki: Đóa hoa nở muộn nhưng vẫn ngát hương thơm của màn ảnh xứ Hàn
Song Joong Ki và người bạn thân nhất Lee Kwang Soo
Dấu ấn qua các vai diễn 

Tuy nhiên, phải đến năm 2010, khi tham gia bộ phim Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Song Joong Ki mới thực sự tỏa sáng nhờ vào vai chàng Nữ Lâm đào hoa, tinh quái nhưng cũng không kém phần nội tâm.

Chàng Nữ Lâm đào hoa, tinh quái năm nào
Song Joong Ki và Yoo Ah In trở thành cặp đôi nam-nam đầu tiên trên truyền hình KBS

Không dừng lại ở sự thành công đó, năm 2012, Song Joong Ki tiếp tục góp mặt trong bộ phim Chàng trai tốt bụng (Nice guy) cùng với Moon Chae Won cũng đang là một cái tên sáng giá lúc bấy giờ. Vai diễn anh chàng si tình đến mù quáng trong phim cũng là vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Song Joong Ki.

Song Joong Ki: Đóa hoa nở muộn nhưng vẫn ngát hương thơm của màn ảnh xứ Hàn
Song Joong Ki: 'Hoa thơm nở muộn' của màn ảnh xứ Hàn
Song Joong Ki với vai diễn nam chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình với Nice guy

Cùng năm 2012, Song Joong Ki lại tiếp tục "oanh tạc" trên khắp các phòng vé lớn nhỏ của xứ sở Kim Chi qua vai diễn người lai sói trong phim Chàng trai người sói, đóng cặp cùng nữ diễn viên 9x xinh đẹp Park Bo Young.

Song Joong Ki: Đóa hoa nở muộn nhưng vẫn ngát hương thơm của màn ảnh xứ Hàn
Song Joong Ki khẳng định vị thế với phim điện ảnh Chàng trai người sói
Bộ phim lọt top 3 những phim ăn khách nhất trong năm và là bộ phim tình cảm lãng mạn nhất trên màn ảnh rộng Hàn Quốc với hơn 7 triệu vé được bán ra.

Sự trở lại ồ ạt như "lốc xoáy" sau khi xuất ngũ 

Năm 2013, Song Joong Ki chính thức nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự với quốc gia, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Song Joong Ki trong bộ quân phục nhập ngũ

Từ nửa cuối năm 2015, ngay cả khi chưa xuất ngũ, thông tin nam diễn viên sẽ tham gia dự án bom tấn của đài truyền hình KBS, Hậu duệ mặt trời đã khiến fan hâm mộ không khỏi trông chờ ngày đêm.

Khởi đầu với tỷ suất người xem cao ngất ngưởng 14,3% thì chỉ sau 3 tập bộ phim đã lập kỷ lục 23,4% đánh bật các bộ phim đang hot thời gian qua như Reply 1988, Cheese in the trap...

Cặp đôi Song - Song trong drama Hậu duệ mặt trời
Tạm kết

Song Joong Ki không ngại tuổi tác bởi anh quan niệm, tuổi tác giống như là "kho báu" với diễn viên. Song Joong Ki từng phát biểu trong cuộc phỏng vấn với 1st Look: "Tôi tin khi còn trẻ, người diễn viên có rất ít vai để lựa chọn. Trải nghiệm nhiều sẽ cho họ mở rộng cơ hội".

Song Joong Ki trên tạp chí High Cut
Song Joong Ki cho biết diễn xuất là một công việc mà anh muốn gắn bó cho đến khi cơ thể không đáp ứng được nữa. Tài tử điển trai cũng cho rằng danh tiếng là phù phiếm sẽ có ngày phai nhạt, vì vậy bản thân cũng đã chuẩn bị cho ngày đó.
Song Joong Ki không chỉ là một diễn viên có tài, đẹp trai, mà điều đáng quý nhất chúng ta học được ở anh ấy chính là sự kiên trì, bền bỉ và quyết tâm theo đuổi ước mơ. Từ anh ấy chúng ta có thể thấy được rằng chỉ cần có ước mơ thì không có gì ta không làm được. Cũng chính như những gì mà người đàn ông này đã theo đuổi bấy lâu nay, anh chắc chắn sẽ mãi mãi tỏa sáng không chỉ trên màn ảnh mà còn trong trái tim của những người hâm mộ phim Hàn.
Tường Vy
 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông